VNTB – Ông Vương Đình Huệ sẽ là Tổng bí thư hay Thủ tướng chính phủ?

VNTB – Ông Vương Đình Huệ sẽ là Tổng bí thư hay Thủ tướng chính phủ?

Thanh Bình

 

(VNTB) – Gần đây nhiều đồn đoán nói rằng tháng 5/2021 tới, ông Huệ sẽ làm Chủ tịch Quốc hội và ông Phạm Minh Chính sẽ làm Thủ tướng Chính phủ.

 

Một số băn khoăn tại sao không bố trí ông Huệ làm Thủ tướng. Các đoán mò cũng cho rằng vì ông Huệ đã có quy hoạch rồi. Hơn nữa con đường thăng tiến của ông Huệ quá thần tốc từ năm 2011 đến nay. Các ghế chức vụ cao mà ông ngồi không ghế nào trọn khoá, cứ 2 – 3 năm lên một chức.

Như vậy rõ là chẳng có thành tích, công lao hay kinh nghiệm gì cụ thể để có thể làm Thủ tướng – một chức vụ cần sự tài ba, linh hoạt, năng động… (Và trên thực tế thì tiền nhiệm như sắp tới đây của Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn, xem ra còn kém hơn cả khi so kè chuyện thành tích với ông Huệ trước khi ngồi vào ghế đứng đầu nội các!).

Để né mặt trận hành pháp, tìm dòng lên đỉnh vinh quang cao nhất một cách an toàn, chắc ăn là nên làm chủ tịch Quốc hội là tối ưu nhất để ông có thể vươn tới chức Tổng bí thư trong vòng 3 – 5 năm tới. Trước đó, ông Nông Đức Mạnh, bác Nguyễn Phú Trọng đáng kính cũng từ ghế chủ tịch Quốc hội rồi lên Tổng bí thư.

Vấn đề quan trọng là ông Huệ có đủ tài để sánh với ông Phạm Minh Chính hay không, hay là để Thủ tướng Chính phủ lấn lướt như thời ông Nguyễn Tấn Dũng?.

Nhìn các bước thăng tiến sau đây thấy ông Huệ chưa có đóng góp, thành tích gì đáng kể mà chỉ thấy nhảy rất nhanh:

5/1994 – 02/1999: Trưởng khoa Kế toán, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

3/1999 – 6/2001: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

7/2001 – 6/2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương.

7/2006 – 8/2011: Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

8/2011 – 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

12/2012 – 01/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

01/2016 – 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

4/2016 – 2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 1818-QĐ/TW điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 11/6/2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Tháng 1/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Nếu ông Vương Đình Huệ là Tổng bí thư Đảng, thì có lẽ tính từ sau tháng 4-1975 đến nay, đây sẽ là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam có người đứng đầu có được kiến thức sâu về toán học, am tường về kiến thức tài chính ở cấp bậc đại học, và từng trải nghiệm thực tế trên cương vị quản trị kinh tế chuyên ngành hẹp như xăng dầu, tài chính – ngân hàng.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)