VNTB – Quyền lực ảo của những kẻ “nhân danh nhà báo” để trục lợi

VNTB – Quyền lực ảo của những kẻ “nhân danh nhà báo” để trục lợi

Thới Bình

 

(VNTB) – Trên thực tế phía nhân danh nhà báo chỉ đóng vai “cầu nối” của trung gian “giao – nhận”

 

Liệu phóng viên có “bảo kê” được cho xe tải? Thực tế, đây chỉ là sự móc nối của thỏa thuận rất rõ về chuyện ‘bánh ít đi – bánh quy lại’ giữa bên vi phạm và bên xử phạt hành chính, phía nhân danh báo chí chỉ đóng vai “cầu nối” của trung gian “giao – nhận”.

Phía cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho rằng có thể nhân danh nhà báo để làm công việc “bảo kê” cho các chủ xe tải qua việc “nhờ can thiệp” mỗi khi các xe này vi phạm.

Một báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An phát hành vào đầu tuần này, có đoạn viết: “Theo điều tra ban đầu, thời gian qua, phát hiện thấy các lái xe chở đá, keo, vật liệu xây dựng… thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nguyễn Kim Tiến đã tự giới thiệu mình là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ, có thể tác động, can thiệp xin các cơ quan chức năng bỏ qua lỗi cho tài xế vi phạm. Để được “bảo kê”, Tiến yêu cầu mỗi chủ phương tiện phải đóng tiền hàng tháng với mức 10 triệu đồng/01 phương tiện.

Hành vi của đối tượng Nguyễn Kim Tiến gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng và gây bức xúc cho quần chúng Nhân dân. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 06-01-2024, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An và Công an các huyện, thành, thị liên quan, phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim Tiến về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở và trang trại của đối tượng, Cơ quan chức năng thu giữ: 07 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, 01 thẻ cộng tác viên, 01 giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên Nguyễn Kim Tiến, 02 điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, 01 máy ảnh và nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Theo ban chuyên án, thời gian qua hơn 70 chủ phương tiện đóng tiền hàng tháng cho Nguyễn Kim Tiến. Bước đầu xác định tổng số tiền mà Nguyễn Kim Tiến đã trục lợi là hơn 05 tỷ đồng”.

Báo cáo cũng cho biết hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ 30 xe ô tô tải liên quan.

Cũng lập luận tương tự, hạ tuần tháng 11-2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 đối tượng về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Phía công an cho rằng đây là những đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

“Lê Danh Tạo từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí như: báo Pháp luật Việt Nam, tạp chí vận tải ô tô, tạp chí Môi trường đô thị, tạp chí Thương hiệu – Công luận… Quá trình hoạt động, đối tượng này quen biết với nhiều cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trên các tỉnh thành cả nước, đồng thời cũng quen biết với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài.

Phát hiện thấy nhiều lái xe thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nên Lê Danh Tạo đã yêu cầu các lái xe này chung chi từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng/01 xe để nhận được “bảo kê” từ Lê Danh Tạo. Tạo cam kết chỉ cần là “xe của Tạo” thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua hoặc nếu bị dừng, kiểm tra thì Tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp.

Đồng thời, Lê Danh Tạo cùng đồng bọn trực tiếp đặt vấn đề với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xin được tạo điều kiện, bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ các lỗi mà các lái xe đã đóng tiền “luật” vi phạm phải. Trường hợp cảnh sát giao thông hoặc thanh tra giao thông không đồng ý, các đối tượng sẽ đe dọa viết bài bôi nhọ, xuyên tạc, tìm mọi cách để phát hiện các sai phạm trong quá trình công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, từ đó đe dọa, khống chế…” – trích báo cáo của Công an Hà Tĩnh.

… Những tin tức về “mặc định” sai phạm kể trên theo cách mà cơ quan công an tuyên truyền sẽ đưa đến ngộ nhận về quyền lực ảo của giới báo chí truyền thông. Trên thực tế thì đây là sự móc nối của thỏa thuận rất rõ về chuyện ‘bánh ít đi – bánh quy lại’ giữa bên vi phạm và bên xử phạt hành chính, phía nhân danh báo chí chỉ đóng vai “cầu nối” của trung gian “giao – nhận”.

Thực tế, nhóm người kể trên đã thu nhiều tỷ đồng từ các chủ xe, tài xế trong một thời gian dài, nếu không “bảo kê” được như cam kết thì không ai dại gì chuyển tiền.

Nhìn rộng hơn, các cựu bộ trưởng như Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh… sẽ ỷ vào “chống lưng” khi đương chức, nên họ mới thoải mái cho nhận các “hiếu – hỉ” từ bạc trăm ngàn Mỹ kim đến hàng triệu đô-la “tiền tươi thóc thật”…

 


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)