VNTB – Thư đề nghị báo chí vào cuộc điều tra các sai phạm nghiêm trọng tại dự án Hồ thủy lợi Ca tam, thành phố Buôn Ma Thuột

VNTB – Thư đề nghị báo chí vào cuộc điều tra các sai phạm nghiêm trọng tại dự án Hồ thủy lợi Ca tam, thành phố Buôn Ma Thuột

Kính gửi:    –  Tổng biên tập Việt Nam Thời Báo

                        –  Các phòng ban cùng với các nhà báo, phóng viên  Việt Nam Thời Báo

Chúng tôi là đại diện cho tất cả các hộ dân thuộc diện phải di dời tại dự án hồ thủy lợi Ea Tam, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Nay chúng tôi làm đơn thư này để đề nghị đến Ban tổng biên tập, các phòng ban đại diện và các phóng viên, nhà báo của quý báo  Việt Nam Thời Báo xem xét và sớm vào cuộc điều tra những sai phạm rất nghiêm trọng xảy ra tại dự án hồ thủy lợi Ea Tam, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân tại khu vực giải tỏa( cuộc sống an sinh của toàn thể các gia đình, việc học hành của con cháu chúng tôi,…). Dân cư chúng tôi đã có đơn thư khiếu nại cá nhân và tập thể gửi đến các cơ quan ban ngành có liên quan từ khi dự án bắt đầu triển khai nhưng đến nay vẫn không có phương án hỗ trợ gì thêm hay trả lời chính xác từ các cơ quan chức năng.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố để chỉnh trang đô thị thành phố, nên dân cư chúng tôi rất ủng hộ. Nhưng các vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng xảy ra rất nhiều sai phạm, khiến cho chúng tôi phải chịu nhiều thiệt thòi, tạo dư luận bức xúc rất lớn trong quần chúng nhân dân.

Từ khi họp dân, lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột có cam kết sẽ bố trí tái định cư tập trung tại chỗ cho người dân ( mà cụ thể là tại đường Nguyễn Lâm, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột ). Nhưng cho đến nay, khi đã ra quyết định thu hồi đất thì các khu đất tái định cư không có trong các quyết định đã được UBND Tỉnh Đăklăk ban hành. Nói cách khác, tại dự án rất lớn này, các cơ quan ban ngành không bố trí tái định cư cho cư dân chúng tôi, chỉ bố trí tái định cư vào các khu mà thành phố Buôn Ma Thuột không thể bán hết được trong thời gian qua, mà điển hình là tại khu đô thị Tân Phong, khu dân cư tổ dân phố 7 phường Tân Lập ( sát ngay bên nghĩa trang), khu hẻm đường Thủ Khoa Huân.

Những hộ trong hẻm chỉ được đền bù 2,4tr-5tr/m2 đối với đất thổ cư, nhưng giá bán đất tái định cư cho chúng tôi khoảng hơn gấp đôi, tức là từ 7-9 tr/m2. Điều này gây khó khăn rất lớn cho chúng tôi, từ trung tâm thành phố chuyển đến các khu vực xa hơn, mà giá đất giữa đền bù và tái định cư có chênh lệch quá lớn. Mặc dù trong quy hoạch 1/500, dự án hồ Ea Tam có bố trí đất làm khu tái định cư tập trung tại chỗ cho người dân khu vực giải tỏa, nhưng các cấp chính quyền lại không làm cho người dân. 

Lý do không có tái định cư tại chỗ theo quy hoạch cho cư dân chúng tôi được các ban ngành đưa ra là: chủ trương và quy hoạch thì có nhưng làm tái định cư tại chỗ tốn tiền, cứ ép dân lên các khu không bán được hoặc đã làm xong cho nhanh. Điều này thể hiện thái độ coi thường người dân của các ban ngành liên quan đến dự án này.

Hiện nay chưa có giá chính thức mà đã tiến hành cho dân bốc đất Tái định cư, đưa dân lên các khu rất xa thành phố, trong khi dân cư chúng tôi sinh sống ở đây rất lâu đời( trước năm 1975). Việc an sinh của chúng tôi, việc học hành của con cháu chúng tôi nếu phải đi xa sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mà các cơ quan ban ngành không thèm để tâm đến khi thu hồi đất, bố trí tái định cư.

Qua các cuộc họp với dân, các cơ quan có chức năng không tiếp nhận ý kiến của người dân, không thay đổi bất cứ phương án nào để ổn định đời sống người dân sau di dời, Thể hiện thái độ vô cảm với người dân.

Cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột chỉ hơn 500 mét, mà giá đền bù đất trồng lúa chưa đến 200.000 đồng/m2. Đây là mức giá vô cùng rẻ mạt nếu so về vị trí đất tại trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Với mức đền bù này, những người chuyên làm nghề trồng lúa sẽ không biết phải đi về đâu sau giải tỏa, dường như chính quyền không quan tâm đến vấn đề này.

Cần phải nói thêm 1 vấn đề quan trọng nữa là dự án hồ Ea Tam này được lập năm 1982, đã đền bù cho phần lớn các hộ dân đợt năm 1986, UBND phường Tự An đã cấp giấy xác nhận cho các hộ chưa được đền bù vào năm 2002.  Đến khi họp dân vào tháng 1/2019, các cấp lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và thành phố Buôn Ma Thuột đều cam kết sẽ có phương án đền bù riêng cho các hộ có xác nhận chưa nhận đền bù đợt trước, nhưng nay mức giá đền bù giữa hộ chưa được đền bù và những hộ đã đền bù đều bằng nhau. Gây bức xúc rất lớn trong các hộ dân chưa được nhận đền bù đợt trước. Vậy chính quyền địa phương cấp giấy xác nhận chưa nhận đền bù trước đó cho các hộ dân để làm gì, khi mà giờ đây nó không có tác dụng gì, chỉ giống tờ giấy lộn???

Ở đây có một số hộ dân có bản sao giấy xác nhận chưa từng được nhận đền bù mà UBND phường Tự An đã cấp cho dân trong khu vực lòng hồ Ea Tam. Mức giá đền bù vào năm 1986 bằng tiền quy ra vàng tại thời điểm ấy là 6 chỉ vàng cho mỗi sào đất, không phân biệt vị trí đất; mỗi hộ dân được nhận từ 1.5- 6 lượng vàng năm 1986, đây là số tiền rất lớn vào thời điểm ấy, giúp cho các hộ dân đổi đời hoặc mua được đất với diện tích lớn hơn nhiều lần ở vị trí tương đương. Năm 1986, chúng tôi không được nhận đền bù chứ không phải là không chịu nhận, vậy mà giờ đây đền đồng giá giữa các hộ là quá thiệt thòi cho những hộ chưa được nhận đền bù đợt trước.

Ngoài ra khu vực hồ Ea Tam kiểm đếm rất sơ sài, trên 85% số nhà ở khu vực này đều xây sau 1/7/2004( chưa kể đến đa phần là mới xây dựng khoảng 5 năm trở lại đây để ăn theo đền bù ). Theo quy định thì chỉ được đền bù với mức 60%, nhưng trung tâm phát triển quỹ đất khi ra giá lại đền bù 100%. 

Ngoài ra còn rất nhiều sai phạm về giá đền bù, các chính sách hỗ trợ di dời cho người dân và kể cả việc cấp đất tái định cư chỉ có thể làm rõ khi các nhà báo tiến hành làm việc trực tiếp với người dân chúng tôi tại khu vực lòng hồ này. 

Qua gần 2 năm từ khi dự án bắt đầu triển khai, tiến độ hầu như không có tiến triển gì, phát sinh quá nhiều sai phạm đối với nhân dân. Cuối năm 2019, dự án này hầu như vẫn giậm chân tại chỗ, có nguy cơ bị thu hồi dự án, nên chủ đầu tư dự án ( mà ở đây là UBND thành phố Buôn Ma Thuột) thực hiện dự án này nhằm đối phó. Nay chúng tôi chỉ còn hy vọng cuối cùng là nhờ các nhà báo vào cuộc, đòi lại quyền lợi cho nhân dân chúng tôi, cũng như củng cố lại niềm tin vào các chính sách cũng như sự công bằng của chế độ pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vì một số lý do nên chúng tôi xin phép được ẩn danh khi gửi thư đề nghị này đến quý tòa soạn báo Việt Nam Thời Báo. Nhưng chắc chắn rằng khi các nhà báo xuống tìm hiểu, điều tra để viết bài, toàn thể người dân chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến những sai phạm tại khu vực triển khai dự án hồ thủy lợi Ea Tam.

Chúng tôi mong rằng báo  Việt Nam Thời Báo sẽ sớm vào cuộc, để người dân chúng tôi có đầy đủ quyền lợi trong công tác giải tỏa, di dời, giải phóng mặt bằng dự án này

Tập thể nhân dân chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà báo.

                                                                     Kính thư

                                      Toàn thể nhân dân khu vực giải tỏa hồ Ea Tam

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)