VNTB – Tổ giúp việc của bộ trưởng Công thương cần tuyển cô giáo môn toán

VNTB – Tổ giúp việc của bộ trưởng Công thương cần tuyển cô giáo môn toán

Thới Bình

 

(VNTB) – Ông Nguyễn Hồng Diên cho hay mới đây, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã chính thức có Nghị quyết giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành để xem xét, rà soát lại các quy định về lĩnh vực quản lý kinh doanh xăng dầu…

 

Ngày 8-4-2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cũng trong ngày 8-4, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hồng Diên. Ngày 9-4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định chỉ định Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đối với ông Nguyễn Hồng Diên.

Ông Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê quán tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Lý lịch chính trị cho biết gần như trong sự nghiệp của mình, công việc chủ yếu của ông là Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

7 ông, bà ‘thầy dùi’

Vì là dân ngoại đạo công thương nên khi ngồi vào ghế bộ trưởng của bộ này, ông Nguyễn Hồng Diên phải cần tới “Tổ giúp việc” gồm có 7 thành viên Tổ trưởng là bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Chánh văn phòng Bộ Công Thương và các tổ viên gồm ông Phùng Mạnh Ngọc, Phó Chánh văn phòng Bộ; ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên; ông Vũ Quốc Anh, Vụ trưởng Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp; bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước; ông Nguyễn Thế Hiểu, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chuyên viên Văn phòng Bộ.

Nhiệm vụ của Tổ giúp việc là nghiên cứu, đề xuất giúp Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Công thương; tham mưu xử lý văn bản đến, thẩm định, đề xuất Bộ trưởng chỉ đạo ban hành các văn bản đi thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng; đảm bảo chuẩn về nội dung và quy trình; đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng thời hạn và nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng.

Tổ giúp việc cũng có nhiệm vụ phân tích, đánh giá, dự báo, tham mưu cho Bộ trưởng các biện pháp giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách ngành công thương. Tổ cũng tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn của Bộ Công thương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Tổ giúp việc còn có nhiệm vụ tham mưu, khuyến nghị với Bộ trưởng các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động bất thường của tình hình trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến ngành công thương. Phân tích thông tin, dự báo và đánh giá tình hình, đề xuất những biện pháp để Bộ trưởng chỉ đạo cung cấp thông tin về những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội…

Về chế độ làm việc, Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ.

Nôm na, các vị ở Tổ giúp việc được dân gian gọi là ‘thầy dùi’. Mỗi ông, bà này sẽ ‘dùi’ cho bộ trưởng bằng những hiểu biết chuyên môn của mình, còn ông bộ trưởng thì cứ cân nhắc trong phần nội dung ‘tham vấn’ đó để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên dường như không phải lúc nào các thành viên của tổ này cũng ‘kịp thời’ với các ‘bỏ nhỏ’ để thủ trưởng của mình ‘phát ngôn’ trong những lãnh vực ít nhiều cần kiến thức nền nhất định.

Cần ‘thầy dùi’ thứ tám là cô giáo dạy toán (!?)

Rất cần đến vị ‘thầy dùi’ thứ tám này vì mới đây ông Nguyễn Hồng Diên trách cứ báo chí: “Chỉ hơn 1% cây xăng không hoạt động, sao gọi khủng hoảng hệ thống phân phối cả nước?”.

Câu hỏi này được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đặt ra tại buổi làm việc với Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) về tình hình cung ứng xăng dầu vừa qua ở TP.HCM, nội dung buổi làm việc vừa được công bố ngày 21-10.

Ông Diên nói rằng qua thống kê “có những ngày cao điểm nhất cũng chỉ có khoảng trên 200 cửa hàng bán lẻ không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng”, mà theo ông, nếu so với tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong cả nước, thì con số này chỉ chiếm hơn 1%, và đặc biệt là “quan sát kỹ hơn thì thấy hiện tượng này chỉ có xảy ra ở một vài địa bàn là TP.HCM và một vài tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”.

Có lẽ hồi còn học phổ thông ông Nguyễn Hồng Diên không mấy giỏi dang về tính toán xác suất thống kê.

Bởi chỉ riêng con số báo cáo của Sở Công thương TP.HCM cho hay đến chiều ngày 10-10-2022 đã có đến 121/ 550 cửa hàng không còn xăng; các cửa hàng đã đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp; nghĩa là tức đã trên 20% cây xăng toàn TP.HCM dừng hoạt động, mà thành phố này lại là địa phương đóng góp nguồn thu lớn nhất cho ngân sách quốc gia.

Chiều 11-10, sau khi giá xăng đã điều chỉnh tăng, theo thống kê của cơ quan chức năng TP.HCM thì con số “cửa hàng tạm hết xăng, còn dầu” là 137 cửa hàng, tăng thêm 16 cửa hàng so gần một ngày trước đó.

Và cho đến tận lúc mà ông Nguyễn Hồng Diên “làm việc” với Petrolimex Sài Gòn, thì ở TP.HCM vẫn còn không ít nơi “còn dầu, hết xăng”.

Chỉ xét riêng trong tính toán con số cho chuyện điều hành mà chệch choạc đến mức khó tin đến vậy thì xem chừng Tổ giúp việc cho bộ trưởng công thương cần bổ sung gấp một cô giáo dạy toán làm thành viên thứ tám (!?).

Nói thêm, cũng cần coi lại cách mà Tổ giúp việc đã ‘dùi’, vì ở hôm làm việc tại Petrolimex Sài Gòn, theo báo chí tường thuật bằng lời dẫn trực tiếp, thì ông Nguyễn Hồng Diên đã ra đề bài cho doanh nghiệp này những nội dung thuộc chức trách mà ông buộc phải giải quyết trên cương vị bộ trưởng: “Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách trong quản lý kinh doanh xăng dầu theo hướng cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để bảo đảm vừa phù hợp với quy luật kinh tế thị trường, đồng thời vừa phải bảo đảm phát huy vai trò quản lý và kiểm soát của Nhà nước”.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (2)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 2 years

    Không nên tuyển người có bằng toán này nọ . Mấy người đó toán thì chả biết gì, nhưng luật nhân quả & những chuyện trời ơi đất hỡi như vậy lại tự xưng là biết rõ . Những người đó làm bõ lăng Bác là tốt nhất

  • comment-avatar
    vi nguyen 2 years

    Ngu