VNTB – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công du Trung Quốc

VNTB – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công du Trung Quốc

Nguyễn Nam

 

(VNTB)  – Tổng Bí Thư Tập Cận Bình đã mời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc vào ngày 30-10-2022.

 

Một nguồn tin khả tín cho biết, trong công điện ngày 23-10-2022 của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ông Tập Cận Bình tái nhiệm chức vụ Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, có đoạn bày tỏ “Tôi mong sớm được gặp lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước”.

Đáp ứng nguyện vọng trên, đến sáng 25-10-2022, theo thông báo của Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30-10 đến ngày 2-11-2022 theo lời mời của Tổng Bí Thư Tập Cận Bình; một lời mời được cho là nằm trong kế sách kế sách “hỗn thủy mạc ngư” (đục nước bắt cá) của Bắc Kinh như lời của Tập Cận Bình trong bài phát biểu khai mạc Đại hội 20 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ở tuần trước đó.

Lần công du Trung Quốc gần đây nhất của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là từ ngày 12 đến ngày 15-1-2017 cũng theo nghi thức là lời mời ngoại giao của Tổng Bí Thư Tập Cận Bình. Chuyến thăm diễn ra trước thềm kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và vào thời điểm nhân dân hai nước đang cùng chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu.

Quan trọng hơn, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam, với lý do quen thuộc là “nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới”.

Ở lần Đại hội Đảng XIII của Việt Nam, do tình hình dịch giã Covid-19 và sức khỏe đi lại của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nên sau khi đại hội kết thúc, người ta không thấy việc người đứng đầu đảng của Việt Nam sang Trung Quốc để “thăm và làm việc” như lệ thường của mỗi khi hoàn tất đại hội đảng cho nhiệm kỳ mới.

Bình luận về chuyến công du Trung Quốc sắp tới đó của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà quan sát chính trị chia sẻ với trang Việt Nam Thời Báo rằng rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng muốn được tiếp nhận cách mà người đồng cấp ở Trung Quốc đã có thể thu xếp nhân sự cho bàn cờ chính trị tại Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Bàn cờ này cho thấy đủ tạo niềm tin vững chắc vào 7 uỷ viên thường vụ sẽ cùng đồng lòng để phò ông vua tập thể đã thống nhất là đức vua Tập Cận Bình. Điều này với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là mơ ước, vì nhân sự cận kề của ông dường như không ai chịu ơn mưa móc để có được sự trung thành như so với các ủy viên phò Tập Cận Bình.

Đó là Bí thư thứ nhất Ban bí thư Vương Hỗ Ninh (67 tuổi) và nguyên Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Triệu Lạc Tế (65 tuổi) được Tập Cận Bình giữ lại ở nhiệm kỳ mới này vì được trải nghiệm thực tế suốt năm năm qua luôn trung thành với tư tưởng “giấc mộng Trung Hoa” của Tập Cận Bình, luôn tuyệt đối ủng hộ Tập trong ban thường vụ.

Còn bốn khuôn mặt mới thì đều có mắt xích với Tập Cận Bình: Lý Cường bí thư Thượng Hải là thuộc cấp của Tập Cận Bình trong thời gian công tác ở Chiết Giang, lần lượt giữ chức tổng thư ký tỉnh ủy rồi thư ký của bí thư tỉnh ủy Tập Cận Bình.

Thái Kỳ, bí thư Bắc Kinh có thời gian là đệ tử thân tín của Tập Cận Bình khi Tập Cận Bình lãnh đạo các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến.

Đinh Tiết Tường, chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng là đệ tử của Tập Cận Bình thời Tập là ông trùm ở Thượng Hải (năm 2007-2008). Sau khi Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí Thư vào năm 2012, Đinh được chuyển về Bắc Kinh làm thư ký cho Tập.

Lý Hi, bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông đã được bầu làm bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương. Lý với Tập thân thiết gần 40 năm khi Lý làm thư ký cho một người thân cận với Tập Trọng Huân, thân phụ của Tập Cận Bình.

Bây giờ thì mọi quyết định của Tập sẽ hanh thông “nhất hô bá ủng” đúng như điều mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hay đề cập như niềm mơ ước trong các diễn văn về “tiền hô hậu ủng – nhất hô bá ứng – trên dưới đồng lòng – dọc ngang thông suốt”.

Và với một thể chế không còn phanh hãm phản biện, không còn tranh luận, bàn bạc đúng sai sẽ dẫn đến những tai hoạ khó lường cho đất nước Trung Quốc ở nhiệm kỳ thứ ba trong trị vì của Tập Cận Bình.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Lê thị Hai 2 years

    TBT Tập Cận Bình của đảng csTQ mời TBT Nguyễn Phú Trọng của đảng csVN sang Tàu lần này chắc là để tạ ơn tấm gương “sáng chói” mà ông Phú Trọng đã làm, đó là: Ngồi xổm lên điều lệ của Đảng cs trong việc ấn định chức vụ TBT chỉ được tối đa 2 nhiệm kỳ.
    Cả 2 nhân vật này đều chiếm được suất TBT nhiệm kỳ thứ 3, ông Phú Trọng trước, ông Cận Bình sau. Điều lệ của đảng cs và Hiến Pháp chẳng có giá trị gì đối với những nhân vật này. Chiếc ghế quyền lực TBT là mục đích sống của họ, họ tính toán mọi cách để có thể ngồi vĩnh viễn trên chiếc ghế đó, nơi cho họ quyền lực và sự hưởng thụ không có giới hạn.