Việt Nam Thời Báo

VNTB – Trần Thanh Mẫn cười tươi khi nói về hàng giả tràn lan mà không ai chịu trách nhiệm

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Bất lực trước tình trạng hàng giả hàng nhái, Trần Thanh Mẫn ngầm đổ lỗi cho Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một hệ thống luật pháp, nghị định rối rắm như hiện nay

 

Hồi 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi họp bàn về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng dự luật này rất được quan tâm vì “liên quan việc đánh giá an toàn thực phẩm hiện nay, khi lực lượng kiểm tra khắp nơi trên cả nước, để làm sao đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật”.

Ông Mẫn thừa nhận rằng “khi xảy ra tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì không cơ quan nào chịu trách nhiệm chính”. Chủ tịch Quốc hội CSVN “đề nghị khi xây dựng, ban hành luật lần này phải rõ trách nhiệm của Quốc hội, của Chính phủ, bộ ngành liên quan thì mới xử lý được. Đồng thời lưu ý luật cần thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp cam kết và thông lệ quốc tế”. Ông Mẫn cũng “đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện các nghị định liên quan để sau khi luật được thông qua thì sớm có hiệu lực, nếu được từ 1/7/2025, thay vì 1/1/2026, vì yêu cầu thực tiễn đang rất cấp bách”. (1)

Điểm đặc biệt là báo chí CSVN chụp hình cho thấy ông Mẫn vừa nói vừa cười trước thảm cảnh hàng giả hàng nhái này. Nụ cười này cho thấy hai vấn đề:

– Một là ông Mẫn tỏ ra coi thường vấn đề hàng giả hàng nhái, coi thường sinh mạng người dân. Cũng phải thôi, ở vị trí Chủ tịch Quốc hội thì có khi nào ông Mẫn lại xài hàng giả, uống thuốc giả, ăn đồ giả. Mà không chỉ ông Mẫn, cả gia đình của ông, và các quan chức Đại biểu Quốc hội dưới quyền ông Mẫn cũng chỉ xài hàng hiệu, đồ chính hãng, ăn bò dát vàng, chữa trị y tế thì phải qua Singapore, Mỹ, Nhật, Âu, Úc… Hàng giả hàng nhái là để cho dân nghèo xài. Thậm chí buông lỏng quản lý, tiếp tay mua bán hàng giả hàng nhái thì lại càng có thêm nhiều tiền hối lộ cho quan chức.

– Hai là ông Mẫn cười trừ vì bất lực với tình hình hiện nay. Thực tế thì Quốc hội cũng chỉ là bù nhìn cho Bộ Chính trị. Quốc hội muốn thông qua cái gì thì phải có lệnh từ Bộ Chính trị đưa xuống. Bây giờ Quốc hội có nghiên cứu, đề xuất, hay phát biểu gì thì cũng chỉ là diễn cho dân coi thôi. Chủ tịch Quốc hội cũng không có thực quyền so với tổng bí thư, thủ tướng thì làm sao có thể giải quyết được gì. Nhất là ông Mẫn chỉ là Chủ tịch Quốc hội “bất đắc dĩ”, được Tô Lâm đưa lên để trám vô ghế của Vương Đình Huệ bỏ trống hồi tháng 5 năm ngoái.

Quan sát kỹ thì thấy báo chí CSVN dùng từ “đề nghị” và “lưu ý” để dẫn lời ông Trần Thanh Mẫn, cho thấy ông Mẫn không có quyền lực với cấp dưới. Nên nhớ, khi dẫn lời Tô Lâm và Phạm Minh Chính thì báo chí CSVN dùng từ Tổng Bí thư “chỉ đạo”, hoặc thủ tướng “yêu cầu”. Không có thực quyền, mà dám “đề nghị” chính phủ sớm thông qua luật từ ngày 1/7 thì chỉ nói cho vui chứ làm sao có chuyện trong vòng 20 ngày mà có luật mới được! Nếu có thì bộ luật đó quả thật vô cùng nguy hiểm!

Bên cạnh đó, lời “đề nghị” của ông Mẫn cũng gián tiếp thừa nhận rằng bộ luật hiện nay còn chồng chéo, không rõ trách nhiệm, không ngắn gọn dễ hiểu. Đó không khác gì lời lên án những nhà làm luật thời kỳ trước. Cụ thể là đổ lỗi cho Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một hệ thống luật pháp, nghị định rối rắm như hiện nay. Vì ông Trọng làm Chủ tịch Quốc hội từ năm 2006-2011, sau đó lên tổng bí thư đứng đầu bộ máy chính trị CSVN suốt 13 năm liền.

Khi đã đổ cho ông Trọng thì cũng chưa chắc bây giờ Trần Thanh Mẫn hay Tô Lâm, Phạm Minh Chính có thể sửa luật một cách ngắn gọn, dễ hiểu hơn. Vì thật ra các Đại biểu Quốc hội, quan chức Trung ương Đảng, nhân sự các bộ ban ngành hiện nay vẫn là những người từ thời ông Trọng chứ có ai mới đâu! Vẫn là nhiệm kỳ 2021-2026, chưa có bầu ra cán bộ mới! Với những người cũ đó thì làm sao dám chắc là có thể đổi mới hoàn toàn hệ thống luật pháp rối rắm trong vài tuần trước mắt được?

 

__________________

Tham khảo:

(1) https://nld.com.vn/chu-tich-quoc-hoi-khi-xay-ra-hang-gia-khong-co-quan-nao-chiu-trach-nhiem-chinh-196250603160700373.htm?fbclid=IwQ0xDSwKuuohleHRuA2FlbQIxMQABHpobkSmZxKQ1eJEzfvtrxh5yOqcZv-6ccfuWDtMfUxO6FrIIpnjg9rb5gluu_aem_xFycUWFu5bgs9nVJL5tnmA

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Cán bộ né trách nhiệm còn được cho đi nghỉ dưỡng

Bùi Ngọc Dân

VNTB – CSVN in thêm 670.000 tỷ đồng bù vô vụ Trương Mỹ Lan?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Trách nhiệm của thủ tướng ở đâu trong vụ sữa giả, thực phẩm giả?

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo