VNTB – Trung Quốc và các bên liên quan ngừng khai hoang ở biển Đông

Thái Thịnh (VNTB) Mỹ, Nhật Bản và Australia kêu gọi Trung Quốc và những nước khác có liên quan làm rõ yêu sách của mình ở Biển Đông, đồng thời ngăn chặn khai hoang tại khu vực này. Riêng Mỹ, nước này khẳng định tính chiến lược của châu Á đối với nước này, đồng thời cam kết chi gần nửa tỷ USD để giúp xây dựng tiềm lực hải quân của một số nước trong khu vực, Straitstimes cho biết.

“Trung Quốc đã khai hoang 2.000 ha, hơn tất cả các bên tranh chấp khác hợp lại,” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết ngày hôm qua tại Đối thoại Shangri-La thường niên do Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược (IISS) tổ chức.

“Nước này đã làm như vậy chỉ trong vòng 18 tháng. Đó là chưa rõ Trung Quốc sẽ còn đi bao xa.”

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen (bên phải) với Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: MARK Cheong

Trung Quốc và Đài Loan, cùng với bốn quốc gia ASEAN – Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei – có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Trung Quốc đã phản ứng vào cuối bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mĩ, Đại Tá Senior Zhao Xiaozhuo từ Học viện Khoa học Quân sự của Trung Quốc nói rằng các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là “hợp pháp, hợp lý và hợp lý”.

Khẳng định chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á, ông Carter cho biết là nhằm giúp “đảm bảo an ninh khu vực và gia tang cơ hội phát triển thịnh vượng”. Và Mỹ sẵn sàng cung cấp điều đó cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới.

Một biện pháp quan trọng là 425 triệu USD được chi trong kế hoạch “Sáng kiến ​​An ninh hàng hải Đông Nam Á”, nhằm giúp các nước Đông Nam Á tăng cường khả năng hàng hải  thông qua các bài tập quân sự và mua sắm thiết bị.

Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tiến hành hội đàm với Việt Nam và Ấn Độ nhằm tăng cường hợp tác quân sự. Washington tiến hành thiết lập đối tác với các nước trong khu vưc để xây dựng một khuôn khổ an ninh “tự nguyện”, ông nói.

Và một số những thiết bị quân sự tốt nhất như máy bay săn ngầm P-8 Poseidon và tàu ngầm lớp Virginia của hải quân cũng sẽ được đưa đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Một tuyên bố chung đến từ cuộc hội đàm giữa Nhật Bản, Australia,và Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh cho biết, ba nước bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước việc sử dụng vũ lực để đơn phương ép buộc hoặc làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.

“Kêu gọi các bên tranh chấp Biển Đông kiềm chế, ngăn chặn hoạt động khai hoang, thực hiện các bước để giảm bớt căng thẳng và tránh các hành động khiêu khích có thể khiến căng thẳng leo thang”, tuyên bố cho biết.

“Kêu gọi các chính phủ để làm rõ yêu sách lãnh thổ và quyền hàng hải đi kè, phù hợp với luật quốc tế.”

Các quan chức quốc phòng Trung Quốc nói rằng tự do hàng hải ở Biển Đông “sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng”.

Chuẩn Đô đốc Guan Youfei, Bộ quốc phòng Trung Quốc cho rằng: “Tự do hàng hải nên hướng đến lợi ích phát triển kinh tế, không phải là một quốc gia cho phép mình có thể triển khai tàu quân sự ở khắp mọi nơi. ”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)