Việt Nam Thời Báo

VNTB- Tủ Đồ Miễn Phí Cho Người Nghèo – Tại sao không?

Mai Tú Ân

(VNTB) – Các bạn có điều kiện và có tấm lòng, xin hãy vào cuộc với :”Tủ Đồ Miễn Phí Cho Người Nghèo”…



Theo fb Vu Manh Cuong thì ở thành phố Biên Hòa, người dân đã tự lập ra một hình thức thiện nguyện mới để trợ giúp cho người nghèo. “Tủ đồ miễn phí dành cho người nghèo”. Đó là vận động những người có lòng tặng bất cứ món đồ nào không sử dụng nữa, họ sẽ nhận và trao lại cho người cần chúng. Người dân nghèo, dân vùng lũ lụt cũng rất cần xây dựng lại cuộc sống vì đồ đạc của họ đã mất hết cả.
Nhận thấy đây là một hình thức mới, sáng tạo và đáp ứng thêm cho nhu cầu lúc nào cũng cần thiết của đồng bào nghèo, cũng như muốn mọi ngườinhân rộng sáng kiến này ra, xin nêu mấy thuận lợi sau đây :

– Những người đứng ra vận động hay những người có lòng không cần phải là người giàu có hay dư giả như những người đứng ra vận động tiền bạc. Họ chỉ cần có tấm lòng với bà con nghèo cùng với sự nhiệt tâm, chịu khó giao dịch.
– Vì cho đi bằng những món đồ cũ nên người làm từ thiện tránh được áp lực tiền bạc, nhất là với những người không được dư giả lắm. Có thể ngay cả người nghèo cũng làm từ thiện bằng cách tặng những món món đồ cũ của họ cho người nghèo.
– Người đi vận động tài trợ cũng dễ hơn vì nói cho cùng thì nhà nào mà chẳng có những món đồ cũ không xài nữa.
– Chỉ cần có một địa điểm thuận tiện, chứa được vài ba cái tủ và một tấm lòng nghĩ đến đồng bào không may mắn của mình là có thể biến thành một “Tủ đồ cho người nghèo” rồi. Và ở vùng nào, địa phương nào nên có những cơ sở thiện nguyện như thế như thế. 
– Với người nghèo, người dân vùng thảm hoạ thì không có cái gì không có giá trị cả nên có được những món đồ cũ như : Nồi cơm điện, quạt máy, bàn ủi, quần áo ấm, chăn màn, nồi niêu xoong chảo, bát đĩa, máy vi tính, điện thoại, bàn ghế, giường, tủ, giày dép..v..v.. đều có giá trị cho họ cả. Thỉnh thoảng sẽ có những mạnh thường quân đứng ra tặng những món đồ cũ nhưng giá trị để làm nóng phong trào. Như tặng sẽ gắn máy cũ, xe hơi cũ… 
Tóm lại thì nên phát triển dịch vụ này ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào và với bất cứ món đồ nào cũng như nên làm, và làm quanh năm, bất cứ khi nào có được sự tài trợ. Hình thức nhận tài trợ thì thoải mái, có thể không cần giấy tờ sổ sách vì toàn đồ cũ. Các vị đang làm từ thiện có tên tuổi cũng nên nhận thêm dịch vụ này bởi đây là việc đóng góp thêm và cũng là nhu cầu của đồng bào nghèo.
Các bạn có điều kiện và có tấm lòng, xin hãy vào cuộc với :”Tủ Đồ Miễn Phí Cho Người Nghèo”…

Tin bài liên quan:

VNTB- Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận

Phan Thanh Hung

VNTB- Chúng tôi sẽ thả cho những giấc mơ của mình bay đi

Phan Thanh Hung

VNTB- Biểu tình không bao giờ chết…

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.