VNTB – Uỷ ban Bảo vệ Ký giả yêu cầu Việt Nam trả tự do cho các nhà báo thuộc Báo Sạch

VNTB – Uỷ ban Bảo vệ Ký giả yêu cầu Việt Nam trả tự do cho các nhà báo thuộc Báo Sạch

(VNTB) – Uỷ ban Bảo vệ Ký giả (CPJ)  yêu cầu Việt Nam trả tự do cho các nhà báo Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo

 

Bangkok, ngày 21 tháng 4 năm 2021 – Nhà chức trách Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức cho các nhà báo Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Báo, đồng thời đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đang chờ xử lý đối với họ, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho biết hôm nay.

Hôm qua, công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ ba nhà báo trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra nhằm vào nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người sáng lập ra tờ độc lập Báo Sạch , một trang tin trên Facebook. Nhà chức trách cũng thu giữ các tài liệu liên quan đến công việc của họ.

Các nhà báo Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo làm phóng viên cho Báo Sạch trước khi trang Facebook này ngừng hoạt động sau khi ông Danh bị bắt vào tháng 12 năm 2020.

Ông Danh bị cáo buộc vi phạm Điều 331 của bộ luật hình sự, vi phạm điều luật “lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước” và có khả năng bị phạt tù đến 7 năm, CPJ vào thời điểm đó đã kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Trương Châu Hữu Danh.

CPJ không thể xác định ngay các nhà báo Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo có bị buộc tội theo Điều 331 của bộ luật hình sự hay không.

Các phóng viên Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo nên được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện, ”Shawn Crispin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của CPJ cho biết. “Các nhà chức trách Việt Nam phải chấm dứt việc bỏ tù các nhà báo vì công việc của họ, và cần đảm bảo rằng các thành viên của báo chí có thể làm việc cho các cơ quan độc lập mà không sợ bị bắt giữ và sách nhiễu pháp luật.”

Bảo Sạch có hơn 100.000 người theo dõi trên Facebook vào thời điểm ông Danh bị bắt năm ngoái; Trang báo đưa tin về các cuộc phản đối BOT đối với những trạm thu phí bất hợp pháp trên các hệ thống đường cao tốc trong nước và đăng hình ảnh các quan chức chính phủ bị bắt vì nghi ngờ họ tham gia vào một kế hoạch này.

Bộ Công an Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CPJ về vụ bắt giữ các phóng viên và tình trạng vụ việc của ông Danh.

Việt Nam là một trong những quốc gia có nhà báo bị giam giữ tồi tệ nhất trên toàn thế giới, với ít nhất 15 người đang bị giam giữu khi CPJ tiến hành điều tra số liệu nhà tù  vào ngày 1 tháng 12 năm 2020.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)