VNTB – Vắc xin Trung Quốc: kẻ phá bĩnh chính quyền TP.HCM?

VNTB – Vắc xin Trung Quốc: kẻ phá bĩnh chính quyền TP.HCM?

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – Từ con số 1.800 người tiêm/ngày nay chỉ còn vỏn vẹn 300 người tiêm/ngày.

 

Chiều muộn, xe cấp cứu hụ còi inh ỏi tám phương bốn hướng, cơn giông kéo tới ào ào, mây đen cuồn cuộn hung hãn, bầu trời đỏ ngầu ma ma quái quái, mưa quật vào cửa kính ràn rạt dữ dội… Cộng thêm cái tâm trạng đang ức ức, hoang mang, mù mù, tăm tăm, tối tối nữa!

Đó là hình ảnh tả thực của Sài Gòn chiều tối ngày thứ hai 16 tháng 8.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành tiêm hơn 3 triệu liều vắc xin phòng Covid từ ngày 15-8 đến 31-8, để đảm bảo hơn 70% người dân được tiêm mũi 1 và hoàn thành tiêm mũi 2 cho khoảng 1 triệu người.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết từ đầu đợt 5 (ngày 22-7) đến nay, TP.HCM chính thức nhận hơn 4,4 triệu liều vắc xin qua 20 đợt cấp phát của Bộ Y tế. Đối với vắc xin Vero Cell do Trung Quốc sản xuất, đã nhận 2 đợt, mỗi đợt 1 triệu liều, riêng đợt 2 đang chờ Bộ Y tế kiểm định để tiếp tục tiêm cho người dân.

Trong ba ngày từ 13 đến 15 tháng 8, TP.HCM tổng cộng đã tiêm được khoảng 200.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm. Con số này được đánh giá là thấp đáng kể so với con số bình quân 300.000 liều vắc xin Astrazeneca mà TP.HCM đã chích đại trà trong những ngày trước đó.

Cũng theo ông Dương Anh Đức, hiện đã có 4 quận, huyện gồm huyện Cần Giờ, quận 5, 11 và Phú Nhuận đã chính thức tiêm xong mũi 1 với chủ yếu là vắc xin Astrazeneca, số ít là Moderna và Pflizer. Những quận, huyện này tiếp tục rà soát, tiếp cận những đối tượng còn lại chưa được tiêm đợt 1, đồng thời đang tiến hành mũi 2.

Ông Dương Anh Đức cho biết là từ 1-9 đến 15-9, các cơ quan chức năng tổ chức tiêm vắc xin ngoài nhóm ưu tiên để đạt 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1. Đồng thời, có thể mở rộng tiêm cho người từ 12-18 tuổi nếu có nguồn vắc xin phù hợp.

Có ý kiến là dường như vắc xin Vero Cell đang là kẻ phá bỉnh cho hoạch định 70% người dân trên 18 tuổi ở Sài Gòn được chích ngừa phòng Covid.

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Y tế của Bệnh viện JW Hàn Quốc, kể với thân hữu truyền thông rằng bệnh viện của ông cử 5 đội tham gia vào kế hoạch tiêm chủng của ngành y tế TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cũng thử lý giải về nguyên do điều mà ở cuộc họp báo sáng đầu tuần 16-8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhìn nhận, là việc chích bằng vắc xin Vero Cell đang diễn ra rất chậm:

“Có ngày, toàn đội tiêm được 1.700 – 1.800 người, bằng cả 8 – 10 đội tiêm nơi khác. Các anh em làm rất hăng say trong bộ đồ bảo hộ trùm kín… Nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại và những dấu hằn trên gương mặt, khiến tôi vừa thương vừa tự hào. Với tốc độ tiêm vaccine thế này, ai cũng hy vọng cuối tháng 8 thì Sài Gòn chúng ta sẽ đạt mục tiêu 70% người dân được tiêm mũi 1 và TP.HCM đạt miễn dịch cộng đồng.

Nhưng không, mọi thứ đã dừng lại….!

Kể từ lúc xuất hiện cái tên vaccine Vero Cell của Sinopharm do Trung Quốc sản xuất, một làn sóng dư luận đã nổi lên…

Tạm gọi là “chọc gậy bánh xe”… Nó khiến dân chúng hoài nghi, phản ứng kịch liệt về nó (dù chưa kết quả thế nào), nhưng dường như mọi mũi dao đang lao thẳng vào nó…

Có lẽ, người ta sợ hoặc cũng có thể người ta ghét nơi đó!

Trong các nhóm tiêm cộng đồng thì 2 nhóm tiêm  ở quận 1 tại Điểm tiêm Tao Đàn đã nghỉ 2 ngày vì lý do gì thì chắc ai cũng biết. Còn nhóm tiêm ở quận 6 thì kể từ ngày triển khai vaccine mới thì chỉ le que vài người đồng ý tiêm.

Từ con số 1.800 người tiêm/ngày nay chỉ còn vỏn vẹn 300 người tiêm/ngày.

Phải chăng, mọi thứ đang đổi chiều… và không đúng như kế hoạch đã đặt ra? Với tình hình như hiện tại thì chúng ta cần bao lâu nữa mới đạt mục tiêu, nếu vẫn tiếp tục duy trì như hiện tại?

Tôi không hiểu sao chính quyền phải quyết đinh cho vaccine này vào lúc nhạy cảm nhất, tại sao phải phá hỏng kế hoạch, mục tiêu mình đã đặt ra, tại sao không nhìn thấy chậm một ngày là hàng trăm người phải chết?

Không phải là tôi chê vaccine này, bởi lẽ người Trung Quốc và một số nước khác đã dùng thì nó phải có giá trị nhất định, nhưng trong giai đoạn này chúng ta nên cân nhắc. Đâu phải chúng ta hết vaccine, vẫn còn hàng triệu liều AstraZeneca đã về Sài Gòn.

Vẫn còn nhiều nơi trong nước tiêm không đạt tiến độ…

Nhiều nơi không bị nhiễm nặng, không nhận vaccine hoặc nhận chậm trễ… đến mức Bộ Y tế lên tiếng là không nhận hoặc chậm trễ thì phát cho nơi khác.

Trong mấy tuần qua, nhìn cảnh người bệnh không thể nhập viện cứu chữa, người chết không kịp mai táng ở Sài Gòn…. người thân ly biệt, không kịp thắp 1 nén hương vì đại dịch…”


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)