Việt Nam Thời Báo

VNTB – Việt Nam muốn Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận Vũ khí sát thương

Phương Thảo dịch


(VNTB) – WASHINGTON – (AP) — Việt Nam muốn Mỹ tháo dỡ hoàn toàn cấm vận buôn bán vũ khí sát thương vốn đã được gỡ bỏ một phần vào năm ngoái, nhưng Washington đang yêu cầu cần phải có sự tiến bộ về nhân quyền hơn ở quốc gia cộng sản cai trị này, đại sứ hai nước đã tuyên bố như vậy vào hôm thứ ba.

Năm nay đánh dấu 20 năm kỷ niệm ngày thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước cựu thù. Việt Nam cho rằng việc bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí vốn đã được gỡ bỏ một phần vào tháng 10 năm ngoái sẽ giúp cải thiện an ninh hàng hải cho Việt Nam và cũng sẽ thể hiện việc quan hệ hai nước đã được hoàn toàn bình thường hóa.

“Điều này có biểu tượng chính trị,” – Đại sứ Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn của Trung Tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington.

Mỹ và Việt Nam đã thắt chặt mối quan hệ hơn khi hai bên cùng có lý do chung để đối đầu với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Việt Nam cũng là một trong 12 quốc gia đang tham gia đàm phán hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương mà Washington muốn sẽ kết thúc được đàm phán vào năm nay để đẩy mạnh xuất khẩu vào Châu Á.

Tuy nhiên Mỹ đã lên tiếng quan ngại về việc máy bay quân sự Nga được tiếp dầu ở căn cứ Việt Nam tại cảng Cam Ranh. Đại sứ Ted Osius cho rằng Nga sử dụng các thỏa thuận với Việt Nam để gây ra các hành động “có tính khiêu khích” có thể làm gia tăng căng thẳng trong vùng.

Ông Vinh cho rằng Việt Nam có “sự hiểu biết rõ ràng” về Mỹ và rằng Việt Nam sẽ không cho thuê các cảng hàng không hay các tiện ích khác để sử dụng cho mục đích gây hại đến các quốc gia thứ ba. Ông Vinh đã không cho biết thêm chi tiết nào khác.

Ông Osius tuyên bố rằng khía cạnh khó khăn nhất trong quan hệ Việt Mỹ vẫn là vấn đề nhân quyền. Ông nói rằng đã tuy có sự tiến bộ về tôn giáo và chính trị ở Việt Nam nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để mối quan hệ đạt được tiềm năng đầy đủ nhất.

Ông yêu cầu nhà cầm quyền ngưng việc bắt bớ theo điều luật Việt Nam mà ông cho rằng hiện đang được sửa chữa để cho phù hợp với hiến pháp. Các điều luật liên quan đến các lĩnh vực như tự do internet và tự do ngôn luận cũng như biểu tình.

Mặc dù đã thả ra nhiều người, nhưng tổ chức Quan sát Nhân Quyền cho rằng việc bắt bớ các tù nhân chính trị vẫn tiếp diễn ở Việt Nam và có ít nhất 29 vụ xảy ra trong năm 2014.

Ông Vinh không phản ứng gì khi một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng được thả ra vào tháng tư năm ngoái, ông Cù Hà Huy Vũ, lên tiếng chỉ trích thành tích nhân quyền của chính quyền Việt Nam ở sự kiện này.

Ông đại sứ Vinh nói rằng mọi người đều bình đẳng theo luật pháp Việt Nam và ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm.

Nguồn: AP 

Tin bài liên quan:

Báo chí Mỹ, Trung nói về chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng

Phan Thanh Hung

Báo chính thống Trung Quốc tung video dối trá trắng trợn cuộc chiến xâm lược 1979

Phan Thanh Hung

Nhà báo Huy Đức: Ông Nguyễn Bá Thanh về sân bay Đà Nẵng vào lúc 8g31 tối thứ Ba 6/1 là chính xác

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.