Huỳnh Bá Hải *
(VNTB) – Ngày 15.9.2016 trên trang VNTB có đăng ý kiến của tác giả Võ Ngọc Lục tại Daklak về vụ việc xảy ra tại Hội Thánh Tin Lành ( HTTL) Sóc Trăng. Đây là ý kiến của một cá nhân chỉ dựa vào trang thông tin của Tổng liên hội ( TLH ) mà không theo thông tin thực tế khách quan tại nơi xảy ra bạo lực và các bên có mặt kể cả nhà cầm quyền địa phương. Tác giả khuyên TLH thực hiện các bước đi pháp lý mà không xét tính pháp lý của các văn bản thuộc quy phạm pháp luật. Chúng tôi thấy cần thiết phải lên tiếng.
1. Bài phản hồi của tác giả Vũ Ngọc Lục có nhắc đến vụ vi phạm hành chính tại Huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng vào ngày 1.9.2016
2. Tác giả lướt qua các hành vi bạo lực của TLH và đổ thừa cho chi hội là HTTL Sóc Trăng vào ngày 11, 12 tháng 9.2016
3. Tác giả có đề cập đến việc TLH nên dùng tòa án dân sự để ” đòi tài sản ” của TLH ” bị cưỡng chiếm “.
Điểm ghi nhận là ý kiến kêu gọi giải quyết ôn hòa trên tinh thần pháp lý nhưng bỏ qua ( hay bao che) các hành vi bạo lực từ phía TLH .

Hình minh họa
Gán ghép việc vi phạm hành chính tại điểm nhóm Phú Mỹ thuộc huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng để biện minh cho hành vi bạo lực của TLH tại thành phố Sóc Trăng liệu có đúng ?
Điểm nhóm này cách thành phố Sóc Trăng hơn 15 km và tiền thân nó thuộc một Hội Thánh Tư Gia. Nghĩa là nó không có một sự liên quan về hành chính ( pháp luật và giáo hội ) và địa lý nào đến HTTL Sóc Trăng. Việc điểm nhóm này đã được cấp giấy phép hoạt động từ nhà cầm quyền bây giờ bị phạt hành chính là vụ việc giữa điểm nhóm và nhà cầm quyền địa phương chứ chẳng có một sự liên quan nào đến việc HTTL Sóc Trăng bị ” chiếm giữ” để rồi tín hữu bị….. phạt hành chính ở đây. Trên trang thông tin chính thức của TLH gọi buổi xử phạt vi phạm hành chính là MỘT PHIÊN TÒA thì chuyên gia pháp lý Võ Ngọc Lục nên tư vấn cho phía TLH để dùng từ cho chuẩn xác hơn. Từ sự vi phạm hành chính của một điểm nhóm để TLH huy động lực lượng từ Cần Thơ, Hậu Giang xuống tận đến Cà Mau vào hành hung bạo lực lúc tín hữu thuộc HTTL Sóc Trăng vào ngày chủ nhật sáng 11.9.2016 liệu có thuyết phục ?
Hành vi tấn công bạo lực của TLH và vì sao nhà cầm quyền làm ngơ ?
Cần khẳng định đây KHÔNG PHẢI LÀ LẦN ĐẦU TIÊN mà TLH dùng hành vi bạo lực thuê mướn xã hội đen đầu gấu vào tấn công một chi hội. Mà trước đây tại các chi hội Tin Lành : HTTL Lữ Gia ( Quận 11- Saigon ), HTTL Phạm Thế Hiển (Quận 8- Saigon), HTTL Tân Nghĩa ( Hàm Tân- Bình Thuận ), HTTL Mỏ Cày (Mỏ Cày – Bến Tre), HTTL Đạ Ron ( Lầm Đồng ), HTTL Núi Sập ( An Giang ) ….vv thì TLH cũng đã dùng bạo lực tấn công vào các chi hội này gây cảnh máu đổ tràn lan trong nhà thờ. Chính người viết bài này đã từng là nạn nhân của TLH dùng côn đồ uống rượu say vào HTTL Lữ Gia tấn công. Các nạn nhân của TLH ngày này còn rất nhiều và danh sách càng ngày càng dài ra. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp tên họ, địa chỉ của các nạn nhân từng gởi đơn lên các cơ quan thẩm quyền của VN hay các tòa tổng lãnh sự kêu cứu như mục sư Hà Oai- ở Lâm Đồng, mục sư Ngô Thái Bình ở thành phố Đà Nẵng, mục sư Huỳnh Thiên Bửu, mục sư Nguyễn Quốc Dũng ở Saigon. kể cả phu nhân Nguyễn Kim Thạch là phụ nữ nhưng cũng bị Tổng Liên hội cho người đánh nhập viên buộc công an Phường 9 Quận 5 can thiệp đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 30.4 thuộc Bộ công an. Những chuyện đau lòng này phía TLH che giấu hết như đã từng che giấu các mục sư phạm tội hiếp dâm trẻ em, lừa đảo tiền bạc của tín hữu. Chúng tôi có bằng chứng hết, ai cần liên lạc chúng tôi sẽ cung cấp tên tuổi vụ việc kể cả những mục sư bị phía Tổng lãnh sự Hòa Kỳ từ chối cấp visa vì liên quan đến các tội phạm hình sự và chuẩn mực đạo đức này )
Trở lại vụ việc tại HTTL Sóc Trăng vào các ngày 11.12 tháng 9.2016. Ngày chủ nhật 11.9.2016 các tín hữu gồm 3 sắc tộc : Kh’mer ( đông nhất )- Triều Châu (đông nhì ) và người Việt đang nhóm tại HTTL Sóc Trăng số 62 đường Lê Lợi, khóm 4, Phường 6- thành phố Sóc Trăng thì đột nhiên phe của TLH xông vô khóa các phòng nhóm lại họ đuổi các em thiếu nhi, thiếu niên ra khỏi phòng nhóm và tự ý khóa hết các phòng nhóm lại. Họ xông lên tòa giảng lôi kéo mục sư Lê Văn Hòa xuống tòa giảng và tấn công, hành hung các tín hữu khác. Nhiều người Kh’mer bị đổ máu, gãy tay, toác đầu ngay trong nhà thờ vào giờ hành lễ. Sau đó thì chính quyền đến can thiệp. Khuôn viên nhà thờ Sóc Trăng cho đến bây giờ có 3 nhóm chia như sau: phía TLH chiếm nhà thờ bằng bạo lực- an ninh, công an tỉnh Sóc Trăng ở giữa giữ trật tự- phía chi hội HTTL Sóc Trăng giữ phần tư thất và cơ sở giáo dục. Không có công an can thiệp thì chắc án mạng dã xảy ra vì phía TLH đồng hơn và có thuê mướn giang hồ từ Sài Gòn và Cà Mau lên tham gia.
Ngày 12.9 tiếp theo là một ngày căng thẳng phía nhà cầm quyền Sóc Trăng yêu cầu TLH xuống cùng họ giải quyết. Phía TLH luôn miệng kêu ca chính quyền không can thiệp nhưng khi họ yêu cầu thì phía TLH từ chối tham gia. Tại cuộc họp chiều ngày 12.9.2016 tại UBND phường 6- thành phố Sóc Trăng thì phía TLH không chịu tham gia mặc dù từ Sài Gòn có 2 mục sư cao cấp của họ là mục sư Nguyễn Hữu Bình-Phó Hội trường 2 và mục sư Nguyễn Văn Ngọc thường trực TLH có xuống đến Sóc Trăng nhưng họ không tham gia buổi họp 3 bên này. Phía TLH cho các nhóm côn đồ tấn công phá sập cổng của nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng và yêu cầu nhà cầm quyền bước vô trong nhà thờ để làm việc. Phía nhà cầm quyền đã nhiều lần bị TLH gạt nên lần này họ không bước vô một cơ sở tôn giáo để bị mang tiếng là đàn áp tôn giáo. Mục sư Phạm Thanh Bình từ Hội Thánh Châu Khánh có đến UBND ông nói là người của TLH, nhưng phía chính quyền không chấp nhận và đuổi về. Cuộc họp 3 bên ngày 12.9.2016 được chờ đợi phía TLH từ sáng đến 15 giờ chiều coi như bất thành.
Hiện nay phía TLH chiếm nhà thờ, công an túc trực ở giữa và phía chi hội HTTL Sóc Trăng chiếm phần tư thất và các cơ sở giáo dục.
Tính pháp lý và cơ sở giải quyết vụ việc
Phía TLH trên trang web của họ đưa ra bằng chứng là bản photo giấy ” chủ quyền” sở hữu HTTL Sóc Trăng là của họ nên làm cơ sở pháp lý cho việc dùng bạo lực để ” chiếm lại tài sản “. Cho dù đây là thực sự tài sản của họ thì cách hành xử của một tôn giáo như vậy vừa vi phạm pháp luật vừa vô đạo đức. Thực ra phía HTTL Sóc Trăng đang giữ bản chính giấy chủ quyền do nhà nước cấp cho chủ sở hữu là NHÀ THỜ TIN LÀNH SÓC TRĂNG SỐ 52 ( SỒ CŨ) ĐƯỜNG LÊ LỢI, KHÓM 4- PHƯỜNG 6 THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG.
Nghĩa là đây chính là tài sản của Chi hội chứ không có cái gì là của TLH từ thực chất cho đến pháp lý.
Các chi hội tạo nghiệp mua đất, cất nhà thờ rồi tham gia vào TLH như một thành viên khi TLH có nhiều sai phạm với Kinh Thánh- Giáo Luật- Pháp Luật- đạo đức thì chi hội có quyền chia tay với tổ chức Giáo hội. Điều này các HT ở Âu- Mỹ. Úc- Anh cũng là chuyện bình thường và kể cả pháp luật của VN hiện hành cũng tôn trọng quyền GIA NHẬP- XÁP NHẬP. CHIA TÁCH- RA KHỎI một tổ chức tôn giáo như Nghị định 24 và dự luật về Luật tôn giáo sắp ban hành cũng có nói rõ việc gia nhập- chia tách giáo hội này.
TLH chưa hề bỏ một xu nào vào mua đất hay góp tiền mua một viên gạch làm nên nhà thờ Tin lành Sóc Trăng như hiện nay. Nên việc TLH huy động tín hữu từ Cần Thơ đến Cà Mau vào chiếm một chi hội tại thành phố Sóc Trăng có đúng với luật pháp và đạo đức hay không là quyền cảm nhận với từng người.
Các bên liên quan nói gì?
Bên TLH
Chúng tôi liên lạc với mục sư Lê Hoàng Long là mục sư chủ tịch Hội đồng Giáo Phẩm- HTTL Việt Nam thì ông cho hay ông không biết gì. Ông khẳng định không chấp nhận dùng bạo lực trong nhà thờ.
Chúng tôi liên lạc với mục sư Phan Vĩnh Cự thì ông từ chối trả lời.
Mục sư Thái Phước Trường- Phó Hội trưởng 1 thì cho hay ông nghe không rõ vụ việc này.
Mục sư Ấn từ HTTL Đại Ngãi cho hay là ông bị ép đi lấy lại nhà thờ.
Mục sư Lê Thanh Bạch cho hay là ông không muốn đi nhưng bị TLH ép buộc phải tham gia ” cưỡng chiếm nhà thờ “. Mục sư Lê Thanh Bạch có trả lời trên Đài Á Châu tự do- RFA việc TLH chủ trương dùng bạo lực chiếm cho được nhà thờ.
Phía chi hội nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng
Mục sư Lê Văn Hòa cho hay ông bị 1 đám người lạ mặt khống chế tấn công nên không kịp trở tay, rút điện thoại gọi chính quyền thì bị cướp luôn điện thoại. Hiện giờ thì phía chúng tôi nhường nhịn hết sức, nhà của mình họ vô cướp mà chảng nói lên một tiếng nào.
Bà Sà Phương người Kh’mer cho hay ” Nhà thờ của chúng tôi bao đời nay giờ người ta vô đánh đâp chúng tôi cướp nhà thờ chúng tôi chẳng biết kêu cứu ở đâu”.
Bà Chín Khánh Hùng một tín hữu người Kh’mer gốc Sóc Trăng hiện đang sống ở USA cho hay “nhất định chúng tôi sẽ không quên những tội ác mà TLH đã gây ra cho chúng tôi”.
Phía nhà cầm quyền Sóc Trăng
Một viên chức ( đề nghị không nêu tên ) trong UBND tỉnh cho hay đây là vụ việc của Tôn Giáo rất nhạy cảm chúng tôi chỉ giữ an ninh trật tự tránh ẩu đả thương tích và chờ chỉ đạo từ trung ương. Phía Tổng liên hội đã coi thường chúng tôi và viết nhiều điều không đúng về chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi các bên kìm chế đừng làm tình hình phức tạp thêm.
Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình tại HTTL Sóc Trăng và cập nhật những tin tức mới nhất. Mọi ý kiến trao đổi xin liên lạc về email: quangnam1972@gmail.com. Số điện thoại 0047.968 40 837 (có Viber ) hoặc Facebook : Ba Hai Huynh
Link đính kèm:
1. Bài trên VNTB : http://www.ijavn.org/2016/09/vntb-nha-tho-tin-lanh-soc-trang-bi.html
2. Bài trên RFA : http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VAV091216-09122016082239.h
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
* Chú thích: hai tác giả Võ Ngọc Lục và Huỳnh Bá Hải đều là hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam