Ông Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội vu khống, xuyên tạc sai sự thật
.
Ngày 26-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Hồng Hiếu (46 tuổi, ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 điều 331, Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2020 đến nay, ông Dương Hồng Hiếu đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội tên “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu” và “Phù Dung tự kêu oan” để đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và nhiều cá nhân tu sĩ, chức sắc trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Hồng Hiếu.
Trước đó, ông Dương Hồng Hiếu đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự, nhưng sau đó Hiếu vẫn coi thường pháp luật, tái diễn hành vi vi phạm.
Ông Dương Minh Cường bị bắt vì xâm phạm lợi ích của Nhà nước
Ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Dương Minh Cường theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Ngày 10/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Dương Minh Cường (SN 1996; trú tại số 5, ngách 35, ngõ 164 Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.
Bà Bùi Thị Linh bị bắt khẩn cấp vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Chiều 27/4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Bùi Thị Linh (SN 1989), về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ ngày 22/7/2023 đến nay, bà Bùi Thị Linh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “tài xế đòi” đăng tải 50 bài viết đưa ra các thông tin bịa đặt, không có căn cứ về việc bắt giữ Phạm Văn Dũng, chồng của bà trong vụ án “karaoke Q5” do Công an TP Điện Biên Phủ điều tra, giải quyết vào đầu năm 2023
Tiếp đó, từ ngày 9/4 đến nay, bà Bùi Thị Linh thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook “tài xế đòi” thực hiện việc “livestream”, chia sẻ các thông tin, sai sự thật, xuyên tạc, có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của một số cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, cán bộ Lãnh đạo VKSND tỉnh Điện Biên, TAND TP Điện Biên Phủ…
Xét thấy hành vi của bà Bùi Thị Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ngày 26/4, Công an tỉnh Điện Biên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Bùi Thị Linh.
Trong khi đó ông Phạm Văn Dũng là chồng của bà Linh cũng không hợp tác, không ký các biên bản, không làm việc với cơ quan điều tra, buộc cơ quan điều tra phải cưỡng chế đưa bà Bùi Thị Linh về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên làm việc theo quy định của pháp luật.
Khám xét nơi ở của bà Bùi Thị Linh, các lực lượng chức năng thu giữ 1 điện thoại Iphone 7; 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo Think Pad X1, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy 4 cùng nhiều tài liệu quan trọng khác.