VNTB- Áp dụng dân chủ tập trung kiểu Mỹ cho bầu cử tại Việt Nam

Đào Đức Thông
(VNTB) – Thử nhìn lại ở  Đại hội toàn quốc của đảng CS Việt Nam không dám đưa ra 2 ứng viên cho chức Tổng Bí thư để tranh cử và cũng không cho đảng viên của đảng bầu trực tiếp.

Kết quả hình ảnh cho hinh anh trump và hilary
Mỹ: 2 người; Việt Nam chỉ 1 !


Có lẽ tới lần bầu cử này ở Mỹ, chúng ta mới hiểu “nguyên tắc tập trung dân chủ” của Mỹ

Bộ máy nhà nước và chính phủ ở ta thừa nhân sự rất nhiều, có những chức danh không cần thiết phải có, mỗi kỳ họp Quốc hội diễn ra là tiêu tốn hàng tỷ tiền thuế của nhân dân… Mô hình chính trị của chế độ chúng ta đang sống là mọi thứ của phải từ trên giáng xuống thì những người có trách nhiệm cầm nắm vận mệnh của đất nước, nhân dân mới cho đấy là đúng quy trình !!!
Nếu các đại biểu tham dự đại hội toàn quốc của đảng ở xứ chúng ta được chọn như cách chế độ đại cử tri của nước Mỹ thì ít nhất nước ta vừa có TƯ vừa có QH, đỡ tốn thì giờ, tiền bạc, mà vẫn bao đảm nguyên tắc sống còn của đảng là tập trung dân chủ.

Chúng ta thử tưởng tượng, đảng giới thiệu các ứng viên tham dự đại hội đại biểu toàn quốc ở các tỉnh thành, đem ra dân bầu, trở thành đại biểu Quốc hội. Để được dân bầu các đại biểu phải trình bày mình chọn lựa ai làm tổng bí thư, người sẽ được đảng giới thiệu làm người đứng đầu nhà nước, hoặc rộng hơn thì là người đứng đầu các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tất nhiên cũng phải trình bày quan điểm đánh giá nhiệm kỳ qua và phương hướng, quan điểm phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đảng toàn quốc làm nhiệm vụ đối với tổ chức của mình xong nhóm họp vài ngày nữa làm nhiệm vụ QH. Ở đại hội toàn quốc của đảng, các đại biểu đại hội bầu trực tiếp tổng bí thư, người sẽ chắc chắn giữ cương vị Chủ tịch nước và ban bí thư (là bộ máy thường xuyên điều hành công tác của đảng ), đồng thời đại hội cũng bầu trực tiếp uỷ ban Kiểm tra là cơ quan giám sát cao nhất của đảng (làm việc theo chế độ tập thể).


Dân bầu thật sự khác với các chiêu trò mị dân. Dân được bầu cử thật là chia sẻ quyền lực cho dân

Để chế độ tập trung dân chủ đó có thêm hương sắc đặc thù, Quốc hội nên dành một số ghế nhất định, khoảng 20%, cho các đại biểu ngoài đảng do mặt trận hiệp thương giới thiệu cử tri tỉnh thành bầu.

Quốc hội, thực tế là TƯ mở rộng, bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn Phó chủ tịch nước, phê chuẩn Chính phủ; bầu Chủ tịch và các Phó chủ tich Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội; phê chuẩn Chánh án tối cao và Hội đồng Thẩm phán do Chủ tich nước đề nghi. Chủ tịch QH kiêm luôn thường trực ban bí thư cho gọn.

Quốc hội chỉ chừng 500 người, trong đó chừng 100 người ngoài đảng là đội hình đẹp.

Mỗi kỳ TƯ họp, thêm một ít thời gian nữa họp QH, chỉ tập trung thảo luận các vấn đề chưa thống nhất, nhất là giữa trong đảng, ngoài đảng. QH thông qua luật nhưng Chủ tịch nước có quyền phủ quyết. Chưa ưng thì tổng bí thư trả luật về cho QH thông qua lại. Tất nhiên QH có quyền chất vấn, bãi nhiệm các chức danh do mình bầu cử hoặc phê chuẩn. Cử tri, thông qua hội đồng nhân dân các tỉnh thành có quyền yêu cầu bãi miễn đại biểu Quốc hội do mình bầu. Nếu HĐND nhất trí thì tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của cử tri cái là xong.

Nếu đề nghị này được quan tâm, chúng ta tin sẵn sàng có người tình nguyện tổ chức nhóm nghiên cứu xây dựng đề án theo phương thức xã hội hoá, không xin tiền ngân sách, không nhận tài trợ của nước ngoài. Bảo đảm chỉ vài tháng là hoàn thành được đề án.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)