Việt Nam Thời Báo

VNTB – Có dám xử công khai vụ nhường huy chương karate?

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – Các trưởng đoàn, trưởng bộ môn của Việt Nam có thể xin các đoàn Olympics Mỹ hay Trung Quốc nhường bớt huy chương cho.

 

Phụ huynh Nguyễn Mạnh Dương đã tố cáo con mình bị trọng tài và ban tổ chức xử ép trong trận chung kết karate thuộc Giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024 diễn ra hôm 18/8.

Từ 3 nguồn thông tin của phụ huynh, báo Tuổi Trẻ  và báo Dân Việt, có thể thấy được những điểm sau:

Một là, lãnh đạo sở lẫn trưởng bộ môn không ai tin phụ huynh vì cho rằng thông tin một chiều, thiếu khách quan, và quy kết phụ huynh nói xấu giới karate của thành phố. 

Huỳnh Thị Ngọc Phượng – trưởng bộ môn karatedo TP.HCM – quy kết phụ huynh Nguyễn Mạnh Dương phản ánh thiếu khách quan, mang tính một chiều làm ảnh hưởng “đến hình ảnh bộ môn karate TP.HCM, ảnh hưởng đến Liên đoàn karate TPHCM, ảnh hưởng đến giới trọng tài karate.”

Ông Nguyễn Đăng Khánh, Trưởng phòng quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM cũng cho rằng đó chỉ mới là thông tin một chiều nên cần thời gian xác minh để làm rõ. 

Hai là, trưởng bộ môn Huỳnh Thị Ngọc Phượng khẳng định không có tiêu cực.

Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng  khẳng định không có tiêu cực. Ngoài ra bà Phượng cho rằng chỉ căn cứ vào video của phụ huynh là không đáng tin và là “quy chụp tổ trọng tài.”

Báo Dân Việt trích lời bà Phượng là “các trọng tài không hề sai, họ làm đúng quy định và đúng luật“.

Ba là, không dám xác nhận trực tiếp việc xin nhường huy chương vàng.

Bà Phượng lại không thể xác định việc bà Mộng Tâm trưởng đoàn karate quận Tân Bình có nói nhường huy chương. Lý do được đưa ra là bà Mộng Tâm đang khan tiếng nên không thể nói chuyện được. 

Bốn là, chối bỏ có hiện tượng thương lượng nhường huy chương vàng giữa các đoàn thi đấu với nhau.

Bà Phượng cũng rũ sạch trách nhiệm giám sát khi tuyên bố rằng ban tổ chức hay trọng tài làm sao có thể biết được việc nội bộ các đoàn với nhau. 

Năm là, đe doạ xử lý người tố cáo tiêu cực. 

Như vậy có thể thấy, dù khẳng định không có tiêu cực, giám sát không sai, cho rằng phụ huynh không khách quan, nói xấu bộ môn Karate. Việc bà Phượng không biết các đoàn có thương lượng riêng không đại biểu cho chuyện có xin nhường huy chương vàng không hề tồn tại.

Báo Tuổi Trẻ thì lại thừa nhận thẳng thừng việc “xin – cho” huy chương trong thể thao Việt Nam không mới, từng xảy ra ở nhiều cấp độ giải đấu khác nhau. 

Bà Phượng nếu không xác minh được thật hư yêu cầu từ chính miệng bà Mộng Tâm thì có thể yêu cầu bà Tâm email, tin nhắn trên zalo xác nhận chứ không phải lấy đó làm phương tiện tránh né.

Bà Phượng cho biết hiện đang cho thu thập tất cả các chứng cứ, clip liên quan để xử lý vụ việc nêu trên. Việc yêu cầu thu thập chứng cứ để xử lý vụ việc có thể thấy bà Phượng sẽ không cho xử lý trọng tài, giám sát vì họ không sai. Nếu vậy thì chỉ có thể bà méc công an để xử lý phụ huynh vì đã tung tin “làm thiệt hại uy tín của các cá nhân và tổ chức”

Vậy thì một phụ huynh có thể đấu lại một bộ môn Karate và Sở thể thao-văn hoá của thành phố? Tới đây xem như là chuyện con kiến đi kiện củ khoai. Nếu bị xử ép phụ huynh Nguyễn Mạnh Dương có thể sẽ bị phạt 7,5 triệu đồng.

Nếu xử đúng, thì đội Tân Bình có ói ra để trả lại huy chương vàng cho bé Mai?  Tiếp đó, người xin nhường và chịu nhường huy chương có xin lỗi cha con bé Mai? Và bản thân bà Phượng và bộ môn karate thành phố có dám công khai xin lỗi một đứa bé 11-12 tuổi hay lại cười cười xí xoá làm hoà? 

Tuy nhiên điều tai hại lớn hơn đó là làm mất lòng tin của một thiếu nhi mới có 11-12 tuổi. Bé sẽ không thể tiếp tục tập luyện môn thể thao mình yêu thích mà không bị kỳ thị. Và hơn hết một năng khiếu trẻ đã bị thui chột ngay từ khi chưa được cho cơ hội phát huy hết tài năng.

Ngoài ra, nếu muốn tiếp tục tinh tấn trên con đường võ thuật, không lẽ phụ huynh của bé Mai phải cho bé đi Nhật để bái sư học đạo?

Nói về hệ luỵ của vụ việc nhường huy chương, nếu có, Báo Thanh Niên  cho rằng  đó là cái thua về những giá trị thuần khiết nhất mà thể thao phải có: sự trung thực, tinh thần cao thượng và cống hiến…

“Thể thao không thuần túy là chỉ để kiếm thành tích. Mà điều làm nên vị thế cho thể thao nằm ở tính chất cạnh tranh trung thực và sòng phẳng. Mất đi sự trung thực, thành tích trong thể thao chỉ còn “cái thùng rỗng”, chứa những con số làm đẹp báo cáo cho những nhà quản lý.”

Chuyện nhường huy chương này nói đúng ra có thể phát huy tiềm lực khi thi đấu Olympics.  Việt Nam có thể xin các đoàn Olympics Mỹ hay Trung Quốc nhường bớt huy chương cho. Chứ lần Olympics nào cũng ra về trắng tay thì kỳ quá!


 



Tin bài liên quan:

VNTB – Nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính từ chức…

Trương Thế Tử

VNTB – Vẫn ngóng chờ mùa xuân…

Do Van Tien

VNTB – Thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân, xùy tiền ra là xong?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.