Việt Nam Thời Báo

VNTB- Đắk Lắk: Sau khi gặp quốc tế, Mục sư Phạm Ngọc Thạch bị công an sách nhiễu

Tâm Don

(VNTB) – Vào sáng ngày 05-5-2016, mục sư Phạm Ngọc Thạch – một hội viên của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam – ngụ tại thôn 17 xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã không đến cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan này.

 Images intégrées 1

Trước đó, vào chiều ngày 04-5-2016 có ba nhân viên an ninh mặc sắc phục đã đến tận nhà mục sư Phạm Ngọc Thạch trao cho ông giấy triệu tập này, trong đó có nội dung yêu cầu mục sư Thạch: ”đúng 8 giờ ngày 5-5-2016 có mặt tại 3/5 Bùi Thị Xuân, phường Tự An, tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để làm việc (liên quan trong VAHS)”.

Theo mục sư Thạch, điều đáng nói ở đây không phải là giấy mời mà là giấy triệu tập, và trong giấy triệu tập có nhiều điều rất khó hiểu, thí dụ: triệu tập ông “làm rõ một số vấn đề liên quan VAHS”. Ông không hiểu cụm từ viết tắt này. Nếu cụm từ viết tắt này có nghĩa là Vụ Án Hình Sự, thì sự cẩu thả của người viết giấy này khó chấp nhận được, vì không được phép viết tắt các nội dung quan trọng. Đó là chưa kể nếu là vụ án hình sự lại không trưng ra quyết định khởi tố vụ án của cơ quan điều tra. Cái cẩu thả thứ hai là ghi triệu tập Phạm Ngọc Thạch mà không có danh xưng ông hay bà. Theo mục sư Thạch,  nếu ông là tội phạm thì cũng cơ quan công an cũng phải xưng bị can hay bị cáo chứ.

Cũng theo mục sư Thạch, khi ông gọi điện cho công an nêu rõ ông không đến cơ quan công an để làm việc, một công an đã nói với ông đại ý rằng: “ông không cần phải biết vụ án hình sự gì. Làm công dân phải chấp hành. Nếu không đi, công an sẽ tiếp tục triệu tập và có biện pháp”.

Trước đó, vào ngày 28-4-2016, đại diện của đại sứ quán 4 nước Châu Âu đã tiến hành gặp gỡ mục sư Phạm Ngọc Thạch tại nhà riêng của mục sư để tìm hiểu về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam nói chung và tự do tôn giáo đối với đạo Tin Lành nói riêng.

Images intégrées 2
Đại diện của đại sứ quán 4 nước Châu Âu gặp gỡ mục sư Phạm Ngọc Thạch

Theo đánh giá của nhiều tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước cũng như các tổ chức theo dõi và giám sát tình hình tự do tôn giáo quốc tế, mục sư Phạm Ngọc Thạch là một người đấu tranh không mệt mỏi cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Vào năm 2004, mục sư Phạm Ngọc Thạch đã bị nhà nước Việt Nam tuyên án 3 năm tù giam theo điều 258 Bộ Luật hình sự. Vào năm 2011, mục sư Thạch lại bị chính quyền Việt Nam kết án theo điều 258 Bộ Luật hình sự, nhưng trước áp lực mạnh mẽ của dư luận trong nước và quốc tế, nhà nước Việt Nam buộc phải hủy bỏ bản án này sau 10 ngày giam giữ và xử án nhanh chóng.

Vừa qua, Ủy hội tự do tôn giáo Hoa Kỳ đã yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ đưa nhà cầm quyền Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về nhân quyền và tự do tôn giáo (CPC).

Ngay trước mắt là chuyến công du Việt Nam vào tháng Năm này của Tổng thống Hoa Kỳ Barak Obama.

Phóng viên VNTB sẽ theo dõi tình trạng của mục sư Phạm Ngọc Thạch và kịp thời thông tin trong nước và quốc tế. 

Tin bài liên quan:

VNTB- 43 năm Hiệp định Paris: Có hay không ‘hòa hợp hòa giải’?

Phan Thanh Hung

VNTB – Hà Tĩnh: biểu tình ở Xuân Hội – Nghi Xuân

Phan Thanh Hung

VNTB- Rác đổ ở Thạch Hà là của Formosa Hà Tĩnh?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.