VNTB – Dám không đồng tình với chủ trương của Đảng sẽ bị đi tù

VNTB – Dám không đồng tình với chủ trương của Đảng sẽ bị đi tù

Cát Tường

(VNTB) – Từ đầu năm 2022, ông Thể đăng tải, chia sẻ và bình luận nhiều bài viết, phát trực tiếp nhiều video để thể hiện quan điểm của cá nhân không đồng tình với chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về các vấn đề chính trị, xã hội…

Hiến pháp của Việt Nam cần có điều luật cụ thể về cấm tuyệt đối bàn luận về đa nguyên, đa đảng, về tam quyền phân lập.

Do nhận thấy xã hội có nhiều hiện tượng tiêu cực, bản thân bức xúc nên từ khoảng đầu năm 2022, ông Lê Minh Thể đã đăng tải, chia sẻ và bình luận nhiều bài viết, phát trực tiếp nhiều video để thể hiện quan điểm của cá nhân không đồng tình với chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về các vấn đề chính trị, xã hội…

Phía cơ quan công an cho rằng nội dung bài viết của ông Lê Minh Thể là nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước với mục đích đòi đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập.

Hồ sơ vụ án cho biết, ngày 22-2-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Thể (60 tuổi, ngụ ở phường An Thới, quận Bình Thủy) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 20-3-2019, ông Thể đã bị Tòa án nhân dân quận Bình Thủy xét xử, tuyên phạt hai năm tù giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đến tháng 7-2020, người này chấp hành xong án phạt tù và trở về cư trú tại địa phương.

Ngày 6-12-2023, Tòa án nhân dân quận Bình Thủy xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thể 2 năm 6 tháng tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tự bào chữa trong phiên tòa xét xử hình thức trực tuyến, ông Lê Minh Thể nói rằng do nhận thấy xã hội có nhiều hiện tượng tiêu cực, bản thân bức xúc nên từ khoảng đầu năm 2022, ông Thể đăng tải, chia sẻ và bình luận nhiều bài viết, phát trực tiếp nhiều video để thể hiện quan điểm của cá nhân không đồng tình với chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về các vấn đề chính trị, xã hội…

Còn theo theo cáo trạng, thì khoảng từ đầu năm 2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện thu thập nhiều tài liệu thông tin về việc ông Lê Minh Thể sử dụng hai tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook là “Minh Thể” và “Lê Minh Thể” thường xuyên đăng tải, chia sẻ và bình luận nhiều bài viết với nội dung nhằm “xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Ngoài ra, ông Thể còn tổ chức các buổi livestream cho nhiều đối tượng chống đối trong và ngoài nước cũng về những nội dung “kêu gọi lật đổ chế độ, đòi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập ở Việt Nam”, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Như vậy, so với cáo buộc “kêu gọi lật đổ chế độ, đòi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập ở Việt Nam”, ở vụ án này đã áp dụng điều luật hình sự số 331  thuộc chế định về “Các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính”, Chương XXII của Bộ luật hình sự. Trong lúc đó thì “kêu gọi lật đổ chế độ” thuộc nội hàm của điều luật hình sự 109, Chương XIII “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia”.

Bởi định chế “dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm” nên để tránh lặp lại những trường hợp tương tự trong bày tỏ chính kiến về “đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập” như ông Lê Minh Thể, cần thiết bổ sung một điều khoản nào đó ở Hiến pháp về cấm tuyệt đối mọi ý kiến, mọi bàn luận, bình luận về yêu cầu đa nguyên, đa đảng, về tam quyền phân lập.

Với dân, luật pháp chỉ cần ban hành danh mục những gì cần cấm, thế là đủ. Căn cứ vào danh mục này, người dân không làm, thế là xong. Nhà nước và người dân không ai bị phiền vì ai, bởi ai. Bộ máy và nhân sự nhà nước sẽ gọn nhẹ, hoạt động không có gì dư thừa, vô bổ. Còn với người dân, không có gì phải lăn tăn giữa mong manh có thể và không thể làm…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)