Trần Tú Đạt
(VNTB) – Việt Nam bước vào năm thứ 75 vào mùa thu tháng 8 này. Khi so sánh chiều dài của thời kỳ thuộc địa trước khi giành độc lập, thời đại hiện giờ của Việt Nam có quãng trình tương đương. Do đó đây là thời điểm thích hợp để đánh giá lịch sử, cả thời đại của chủ nghĩa thực dân và hậu độc lập. Trong suốt một thế kỷ Việt Nam bị người Pháp chiếm đóng và 5 năm bởi người Nhật, câu hỏi đặt ra là Việt Nam thực sự mong muốn điều gì?
Sau 75 năm đất nước này độc lập khỏi thực dân Pháp và Nhật Bản, chúng ta cảm thấy thế nào? Phải thừa nhận rằng cho đến nay Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi sự trói buộc như một quốc gia nghèo. Việt Nam, theo số liệu điều tra dinh dưỡng năm 2017, 24% trẻ em dưới 5 tuổi thấp còi, 6% trẻ em dưới 5 tuổi gầy còm, 6% trẻ em dưới 5 tuổi thừa cân, hơn 50% trẻ em dưới 5 tuổi bị đói tiềm ẩn.
Vậy tại sao Việt Nam vẫn khó khăn để thoát nghèo? Đó chính xác có phải là hệ quả của các ưu tiên của những người ra quyết định chính sách và các vấn đề chính mà người dân Việt Nam phải đối mặt. Nếu tương tự như chẩn đoán do bác sĩ đưa ra cho bệnh nhân, thì đã jhoong có sự phù hợp giữa chẩn đoán và bệnh trong cơ thể bệnh nhân. Do đó, các triệu chứng phát sinh và nguyên nhân chính của bệnh trở nên không hài hòa. Tất cả điều này xảy ra bởi vì hầu hết các phán quyết của “bác sĩ” đến từ bên ngoài Việt Nam. Mặc dù có thể là trước khi Việt Nam độc lập, “căn bệnh” mà đất nước này phải chịu chỉ là sốt. Các triệu chứng của đất nước này thực sự không phải là một bệnh cấp tính mà cuối cùng sinh ra các biến chứng hoặc khủng hoảng đa chiều như hiện nay.
Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam đã dẫn đến sự đau khổ về tâm lý và sự khốn khổ về thể xác, bị chèn ép về nhiều quyền lợi của chính người dân Việt Nam. Nhưng bài học quý giá từ thời kỳ thuộc địa lâu đời mà người dân Việt Nam trải qua là sự cần thiết phải đoàn kết vững chắc, cảnh giác chống lại chính trị giậy dây bên ngoài. Chúng ta phải thúc đẩy sự tiến bộ trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế và công nghệ. Cho đến tận bây giờ, tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu của Việt Nam vẫn đang chờ đợi được chăm sóc, quản lý và phát triển vì lợi ích của những công dân ở trên lợi ích quốc gia này. Tất nhiên tất cả các tiềm năng phải dẫn đến việc thực hiện thịnh vượng, chứ không phải bằng cách “chân thành” trao tất cả những thứ đó cho tay nước ngoài.
Vietnamnet, ngày 10-05-2020 ghi nhận tình trạng: Bằng việc liên doanh liên kết với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, các tập đoàn lớn của nước ngoài đã có trong tay hàng chục dự án điện mặt trời với giá ưu đãi (hơn 2.100 đồng/số trong 20 năm).
Không có sự can thiệp của nước ngoài. Việc quản lý tài nguyên thiên nhiên này phải được quản lý hoàn toàn bởi người dân Việt Nam, chứ không phải dựa vào bàn tay nước ngoài, những người có định hướng khai thác tài nguyên vì lợi ích của họ. Cam kết này cần được tăng cường. Những cách có thể được thực hiện bởi các nhà quản lý của Việt Nam là: (1) mở việc làm vì phúc lợi của công dân; (2) tăng quyền con người và cam kết bảo vệ môi sinh; (3) giám sát chặt chẽ chuyển đổi dự án.
Việt Nam là một trong những quốc gia có địa chính trị quan trọng và được quốc tế công nhận với sự đa dạng về nguồn gốc và lịch sử đấu tranh lâu dài. Tất cả những khác biệt đó nên là một phước lành cho người dân của đất nước này. Và đó nên là cơ sở thực hiện tiến bộ của Việt Nam, nhất là trong nền kinh tế văn hóa xã hội và sáng tạo.
Việt Nam cũng có rất nhiều nguồn lực tiềm năng có thể được sử dụng như những động lực kinh tế tiềm năng thông qua những nỗ lực kinh tế sáng tạo. Ví dụ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành văn hóa nghệ thuật, công nghiệp điện ảnh, công nghiệp truyền thông (truyền hình, đài phát thanh, kỹ thuật số), ngành thủ công mỹ nghệ, công nghiệp xóa mù chữ (phong trào sách), phong trào khởi nghiệp chủ yếu từ giới trẻ và các ngành công nghiệp sáng tạo khác. Và cho dù nó đã được thực hiện hay không, nền kinh tế sáng tạo ngày nay đã trở thành vua trong thời đại kỹ thuật số.
Đã có vô số các nước phát triển ngày càng tập trung vào phát triển tiềm năng kinh tế sáng tạo. Họ hiểu rằng, kỷ nguyên cơ sở kinh tế trong tương lai sẽ bị chi phối bởi thế hệ ngàn năm, những người hiểu biết nhiều hơn về công nghệ kỹ thuật số, không còn là thế hệ bùng nổ trẻ em đang đi theo hướng tiến bộ của công nghệ kỹ thuật số. Sự không đồng nhất của Việt Nam cũng là một cơ duyên cho sự xuất hiện của khách du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực du lịch.
Với những kho báu khác nhau của Việt Nam, hy vọng trong năm thứ 75 tuyên bố độc lập, người dân Việt Nam sẽ biết ơn nhiều hơn và đánh giá cao giá trị của sự thống nhất và sự giàu có tự nhiên của đất nước này.