VNTB – Người Việt ở Belarus có phải đi không?

VNTB – Người Việt ở Belarus có phải đi không?

Lynn Huỳnh

(VNTB) – Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Belarus vẫn chưa đưa ra khuyến cáo gì về tình hình công dân Việt ở đây.

 

Một thông báo được đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Belarus nêu rõ: “Hôm 18-8, Chính phủ Lithuania quyết định đóng 2 cửa khẩu biên giới với Belarus tại Tverecius/Vidzy và Sumskas/Losha. Chính phủ Ba Lan, Lithuania và Latvia tuyên bố có thể sẽ đóng thêm các cửa khẩu khác với Belarus… Công dân Mỹ ở Belarus nên rời khỏi đó ngay lập tức”.

Mỹ khuyến cáo công dân rời Belarus thông qua các cửa khẩu đường bộ còn lại giữa nước này với Lithuania và Latvia, hoặc bằng máy bay. Bởi công dân Mỹ hiện không được phép vào Ba Lan bằng đường bộ từ Belarus. “Nhưng đừng đi đến Nga hay Ukraine” – họ khuyến cáo.

Họ cũng khuyến cáo công dân “đừng đến Belarus” khi cáo buộc chính quyền Belarus “tiếp tục tạo điều kiện cho cuộc tấn công của Nga ở Ukraine”, và lo ngại về “việc thực thi luật pháp địa phương tùy tiện, khả năng xảy ra tình trạng bất ổn, nguy cơ bị giam giữ”.

Khuyến cáo trên được đưa ra sau khi các quốc gia có chung biên giới với Belarus – Lithuania, Latvia và Ba Lan – tăng cường các biện pháp an ninh dọc biên giới do lo ngại về lực lượng lính đánh thuê Wagner đang hiện diện ở Belarus.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết cộng đồng người Việt ở Belarus tuy chưa đầy 1.000 người, nhưng có khoảng  5-10 doanh nghiệp sở hữu số vốn trên 500.000 USD, và 3-4 doanh nghiệp có số vốn trên 1 triệu USD. Theo đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, cộng đồng người Việt chủ yếu là giới trí thức, người làm ăn nhỏ và lao động, sống tập trung chủ yếu ở thủ đô Minsk và các thành phố lớn như Gomel, Brest, Grodno…

Belarus là quốc gia nằm ở phía đông châu Âu, có diện tích tổng cộng 207.600 km², từng là một trong 15 nước cộng hòa của Liên Xô trong 70 năm, cho đến khi tách ra và tuyên bố độc lập năm 1991.

Kể từ khi chiến tranh giữa Nga – Ukraine diễn ra thì tính đến đầu năm nay, số người Việt ở Belarus được cho là chỉ khoảng 600 người, hơn một nửa trong số này sinh sống ở Minsk. Đa phần là những công nhân từ thời lao động hợp tác trong các nhà máy Liên Xô cũ, có mặt tại đây từ những năm 1988 – 1990.

Ông Nguyễn Văn Ngự, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Belarus, nói: “Bà con ở đây là hầu hết kinh doanh nhỏ lẻ, đời sống cơ bản ổn định. Phải nói thật là mặc dù không có những người thành đạt, giàu có như ở các địa bàn lớn khác, nhưng mọi người rất đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, ngài Uladzimir Baravikou, trong một trao đổi với báo chí nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Belarus hôm 03-7-2023, đã đưa ra nhận định khá lạc quan:

“Trong thời gian gần đây, đất nước chúng tôi đã phải chịu áp lực chưa từng có và các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp nhằm thay đổi hệ thống chính trị do nhân dân chúng tôi lựa chọn, thay đổi con đường phát triển và chính sách đối ngoại độc lập của chúng tôi.

Tuy nhiên, hai năm qua đã cho thấy, đất nước chúng tôi cùng với các đồng minh và bạn bè đương đầu thành công với thách thức này. Bất chấp những dự báo của phe đối lập của chúng tôi, nền kinh tế đất nước đã không bị sụp đổ. Đến cuối năm 2022, tổng GDP của Belarus đạt 95,3% so với năm ngoái. Tính theo đồng đô la, tăng trưởng GDP danh nghĩa đạt 104,8%, năm 2022, GDP đạt 73,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,4 tỷ USD so với năm 2021.

Số liệu thống kê 5 tháng đầu năm nay cho thấy, nền kinh tế đất nước chúng tôi đã thích ứng với thực tế mới. Chúng tôi đang thể hiện mức tăng trưởng kinh tế một cách ôn hòa và đã chuyển hướng thành công dòng chảy thương mại”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)