Việt Nam Thời Báo

VNTB – Phát hiện tỷ lệ chung chi theo đúng quy trình của các quan ở phường

 Cảnh Chân

 

(VNTB) – Nhận 920 triệu tiền hối lộ, chủ tịch phường được chia từ 25%-30%; phó chủ tịch từ 15-20%, đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận được 20%, các cán bộ quận khác được 10%.

 

Công an Hà Nội vừa công bố một phát hiện “kinh điển” về tình trạng hối lộ trong một phường tại thủ đô. Theo đó, ngày 20/3, nhà chức trách đã bắt 6 cán bộ thuộc UBND các phường Thanh Trì, Hoàng Liệt và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai vì hành vi nhận hối lộ.

6 ông quan này gồm: Đặng Thanh Tùng (Chủ tịch UBND phường Thanh Trì), Nguyễn Vũ Diêm (Phó chủ tịch UBND phường Thanh Trì ), Bùi Thanh Nhã (cựu đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, thời điểm bị bắt thì là Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt) cùng ba cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai là Lê Thanh Thủy (đội phó), Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự (chuyên viên).

Cả 6 người đều bị điều tra về hành vi nhận hối lộ của nhiều người dân để không tiến hành kiểm tra trật tự xây dựng các công trình, bỏ qua lỗi sai phạm trong trật tự xây dựng theo yêu cầu của các cá nhân này. Sau khi nhận tiền, các đối tượng có sự thống nhất, bàn bạc phân chia tỷ lệ hưởng lợi giữa các thành viên. Công an cáo buộc 6 người này đã nhận 920 triệu của 5 hộ gia đình để không kiểm tra các công trình vi phạm về trật tự xây dựng. Vụ việc xảy ra từ tháng 8/2024 đến nay. (1)

Có 3 điểm đáng lưu ý trong vụ này là về thời gian, địa điểm, tỷ lệ ăn chia. Thời gian diễn ra vụ hối lộ này là từ tháng 8/2024 tới nay. Tức là chỉ trong vòng nửa năm mà nhóm này đã ăn hối lộ của 5 gia đình với số tiền gần 1 tỷ đồng, thì trước đó họ đã ăn bao nhiêu? Bởi vì đây chỉ là con số bị lộ ra thôi, chứ trong một phường có bao nhiêu nhà cửa, công ty, công trình… Ngoài 5 hộ gia đình kia thì còn bao nhiêu vụ nữa chưa bị lộ?

Về địa điểm, đây là phường nằm ở thủ đô, chứ không phải ở trên miền núi hay vùng sâu vùng xa. Ngay kế bên trung ương đảng mà còn ăn dày như vậy thì ở những nơi xa hơi thì sao? Các quan chức trung ương đảng ở ngay đó, kêu gào chống tham nhũng, chống tiêu cực, mà ngay sát bên sườn còn để mối mọt cắn phá như vậy thì ai dám hình dung những con mọt ở xa sẽ như thế nào! Thậm chí, cũng không loại trừ trường hợp chính những quan chức trung ương chống lưng cho bầy mối thủ đô.

Gần đây ở Hà Nội cũng thường xảy ra các vụ cháy chung cư, cháy nhà trọ, tới khi cháy thì mới phát hiện sai phạm, xây trái quy định, cơi nới trái phép. Ngõ hẻm kín mít, dễ cháy mà khó chạy, khó chữa. Một phần cũng vì lòng tham của người dân, muốn chiếm thêm phần không gian sống, một phần cũng từ những cán bộ biến chất này mà ra, nếu các quan nghiêm minh thì chẳng dân nào dám làm bậy.

Điều thứ 3 trong vụ này là tỷ lệ ăn chia. Hiếm lắm mới có một vụ hối lộ mà nhà chức trách công khai tỷ lệ ăn chia giữa các quan chức như vụ này. Nên đây cũng là một tư liệu rất đáng tham khảo. Theo công bố thì tỷ lệ cụ thể vụ này là Đặng Thanh Tùng từ 25%-30%; Nguyễn Vũ Diêm từ 15%-20%; Bùi Thanh Nhã 20%; Lê Thanh Thủy 10%; Vũ Cát Sự 10%; Trần Văn Quân 10% (không có sổ sách theo dõi).

Tức là các chủ tịch phường sẽ được ăn phần lớn nhất, tiếp theo là phó chủ tịch phường và các cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận. Nhưng nếu thấy vậy mà nói các ông quận được chia phần ít thì cũng không đúng, vì một quận thì có nhiều phường, trong một cái bánh thì các ông được chia phần nhỏ, nhưng các ông ăn nhiều cái bánh, nên phần ăn của các ông vốn dĩ không nhỏ chút nào. Nó cũng cho thấy tính chất hệ thống trong vụ án, mà gọi nôm na là hối lộ đúng quy trình.

Thời gian tới sẽ bỏ quận huyện, sáp nhập phường xã. Thì tuy là mất quận huyện, nhưng một cái phường/xã sẽ rộng ra, mỗi xã sẽ như một cái huyện nhỏ. Quyền lực các quan xã sẽ lớn hơn, tiền hối lộ thu về sẽ nhiều hơn, bớt đi một cấp quận huyện, các quan sẽ có điều kiện chung chi thẳng lên tỉnh. Trong bối cảnh đó thì ghế quan xã sẽ càng vững hơn, hối lộ sẽ càng mạnh hơn, dân sẽ càng khổ hơn…

 

____________________

Tham khảo:

(1) https://vietnamnet.vn/bat-loat-can-bo-o-ha-noi-ve-hanh-vi-nhan-hoi-lo-2382770.html

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – CSVN âm mưu cướp tiền ngay trong tài khoản ngân hàng của dân

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Ở Việt Nam, ai đang là “nguyên thủ quốc gia”?

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Cần tàn hình độc đảng, đừng tử hình bà Trương Mỹ Lan

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo