VNTB – Sài Gòn ‘lockdown’ và ai từ thành phố Hồ Chí Minh cũng được coi là F2…

VNTB – Sài Gòn ‘lockdown’ và ai từ thành phố Hồ Chí Minh cũng được coi là F2…

Phú Nhuận

 

(VNTB) – Người từ TP.HCM về đại phương, yêu cầu phải tự cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần: ngày 1, ngày 3 và ngày 6

 

Ngày 07-7, Bộ Y tế đã ban hành công văn hỏa tốc số 5389/BYT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn tiếp nhận đối với người từ TP.HCM về đại phương, yêu cầu phải tự cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần: ngày 1, ngày 3 và ngày 6.

Công văn hỏa tốc này được đánh giá là không khả thi, thậm chí còn dấu hiệu của ‘tự diễn biến – tự chuyển hóa’, vì kể từ 0g ngày 9-7, chính quyền TP.HCM đã ‘lockdown’ Sài Gòn rồi mà.

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, đang tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận, do đó cần sớm có các giải pháp hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, kịp thời kiềm chế, đẩy lùi và kiểm soát tình hình.

Từ đó, Bộ Y tế thống nhất coi toàn bộ TP.HCM là vùng dịch, tất cả những người đi từ TP.HCM đến các tỉnh khác đều được coi là F2 và phải thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày về địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 7 ngày tiếp theo.

Thật ra thì khi đọc văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Đỗ Xuân Tuyên ký và đóng dấu “Hỏa tốc” này, có nội dung rất khó hiểu vì câu từ lủng củng, không rõ ràng:

“Tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng, đỗ) được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 07 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 07 ngày tiếp theo. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà”.

Được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh” – câu này có nghĩa cụ thể ra sao, vì người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh, tức họ là F1, và F1 đều đã bị bắt cách ly tập trung, vậy thì làm sao lại xảy ra người tiếp xúc với người tiếp xúc gần như nội dung nêu ở công văn hỏa tốc số 5389/BYT-MT (?!)

Trước khi Bộ Y tế ra công văn quy định thống nhất trên, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã yêu cầu người từ TP.HCM đến các địa phương này phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Hiện tại thì yêu cầu về tờ giấy xét nghiệm này tiếp tục duy trì bất chấp các khuyến cáo về giá trị thực sự hữu ích của thủ tục đó.

Nếu mặc định người dân từ thành phố Hồ Chí Minh với mở ngoặc giải thích của công văn hỏa tốc số 5389/BYT-MT là “trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng, đỗ”, có nghĩa tất cả các người dân từ những tỉnh, thành về bệnh viện tuyến cuối ở Sài Gòn để khám chữa bệnh xong, đến lúc quay về nhà sẽ phải ‘tự giam’ trong 7 ngày?

Điều này còn có thể đúng cả với tất cả các quan chức, viên chức từ ‘bề trên’ Trung ương cho tới những địa phương, khi họ đến làm việc trong phạm vi địa giới hành chánh thành phố Hồ Chí Minh, thì lúc quay về họ cũng phải ‘tự nhốt’ 7 ngày?

Nếu đã áp dụng quy định trên vậy thì các địa phương tiếp tục thủ tục hành chánh về yêu cầu người đi, về từ thành phố Hồ Chí Minh phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính, nhằm để làm gì?

Ghi nhận tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, quận Bình Tân, TP.HCM, nơi có khoảng mười ngàn công nhân là lao động đến từ các huyện lân cận của tỉnh Long An giáp ranh với quận Bình Tân, thì từ hồi có yêu cầu về tờ giấy ‘âm tính’, coi như cứ tuần lễ là công nhân ở đây phải tự trả chi phí xét nghiệm là 238.000 đồng, và cứ vài ngày lại tuần tự tốn khoản tiền như vậy nếu như không muốn tốn tiền thuê trọ lại thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ thì xem ra dành hẳn khoản tiền để thuê trọ luôn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiết kiệm hơn nhiều, vừa đỡ chuyện ‘chọt ngoáy’, vừa khỏi bị ‘tự cách ly’ theo lệnh hỏa tốc của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên.

Có ý kiến nếu nhìn lệnh hỏa tốc theo lăng kính chính trị, thì Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bắt đầu ‘tự diễn biến – tự chuyển hóa’, vì ngày 20-7 tới đây, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc, và xem ra tất cả đại biểu Quốc hội đoàn TP.HCM ra Hà Nội dự họp đều ‘bị bắt nhốt 7 ngày – chọt 3 lần’…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)