Việt Nam Thời Báo

VNTB – Sản Lượng Hành Khách!?

Đỗ Văn Phúc

 

(VNTB) – Người hành khách không phải là thứ mà các hãng hàng không, hãng vận tải đường bộ, đường thủy tạo ra (sản) nên không thể nói “Sản lượng hành khách, Tổng sản lượng hành khách.” 

 

 Trong một bản tin trên điện báo của Cục Hàng Không Việt Nam ngày 27 tháng 9, năm 2023 có tựa đề:  “Sản lượng hành khách thông qua các cảng hãng không trên cả nước trong 9 tháng đầu năm tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong một bản văn ngắn năm đoạn dài chừng nửa trang giấy, chúng tôi đọc thấy bốn nhóm chữ là như sau:

Tổng thị trường hành khách, Tổng thị trường hàng hoá, Tổng sản lượng hành khách, Tổng sản lượng hàng hoá.

Đây là những cách dùng chữ quá sai, chỉ thấy có trong nước Việt Nam Cộng Sản. Người bình dân ít học nói sai, viết sai thì còn thông cảm; nhưng một cơ quan nhà nước cấp lớn, lại là cơ quan điều hành một trong các dịch vụ cao cấp, văn minh tân tiến như Cục Hàng Không thì không thể chấp nhận được.

Không rõ các ông Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, Kỹ Sư làm việc trong Cục Hàng Không hay cơ quan báo chí của cục này có hiểu được nghĩa của chữ “SẢN LƯỢNG” hay không? Nếu chưa biết, xin mời các ông tìm hiểu như sau:

Trong hoạt động kinh tế của quốc gia, có hai lãnh vực song hành: đó là ngành sản xuất và ngành dịch vụ.

Chữ “Sản” ngoài nghĩa là sinh ra, còn có nghĩa là của cải như ruộng đất, nhà cửa, đồ đạc, là những thứ con người tạo ra qua lao động, tích lũy.

Sản xuất là tạo ra của cải vật chất qua sự sáng tạo, nghiên cứu, và lao động. Đơn giản hay phức tạp tùy ngành nghề như người nông dân trồng trọt, cày cấy tạo ra nông sản; ngư dân đánh bắt làm ra hải sản; công nhân hầm mỏ tạo ra khoáng sản; nhà máy tạo ra sản phẩm công nghệ; các nhà văn, thơ, biên khảo tạo ra các sản phẩm văn học…

Sản Lượng là số lượng những sản phẩm được tạo ra qua sản xuất. 

Trong khi đó, lãnh vực dịch vụ bao gồm các hoạt động khác không tạo ra vật chất, nhưng là công việc để phục vụ những nhu cầu đa dạng con ngưòi như các văn phòng luật sư, văn phòng hướng dẫn, các ngân hàng, các bệnh viện, các khu giải trí vân vân. 

Ngành giao thông trong đó có hàng không cũng nằm trong lãnh vực dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại của con người và vận chuyển hàng hoá. 

Người hành khách đi trên máy bay, xe đò, tàu thủy không phải là thứ mà các hãng hàng không, hãng vận tải đường bộ, đường thủy tạo ra (sản) nên không thể nói”Sản lượng hành khách, Tổng sản lượng hành khách.” 

Cũng thế, hành khách không phải là thứ hàng hoá bày bán ngoài chợ để ghép với chữ Thi trường cho ra nhóm chữ quái đản “Tổng thị trường hành khách!”

Nói về hàng hoá, ngành hàng không làm nhiệm vụ chuyên chở hàng hoá chứ không phải công ty sản xuất làm ra hàng hoá hay công ty thương nghiệp chuyên mua bán hàng hoá; nên cũng thể gọi các hàng hoá họ chuyên chở là Tổng sản lượng hàng hoá hay tổng thị trường hàng hoá đươc.

Do đó, thay vì nói “sản lượng hành khách” thì nên nói “số lượng hành khách” là chính xác nhất. Thay vì nói “Tổng thị trường hành khách” thì có thể nói “số lượng hành khách đông đảo làm tăng thêm phần thị trường (market share) của ngành hàng không Việt Nam.”  

__________________________

Tham khảo:

Sản lượng hành khách qua các cảng hàng không tăng gần 24%

 

 


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Bình Luận Bóng Đá & Lãnh Đạo Quốc Gia

Do Van Tien

VNTB – Chuyên án “thất bại” vì không bắt được người nhận hàng

Do Van Tien

VNTB – Xàm Xỡ hay Sàm Sỡ?

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.