VNTB – Sống chung với vi rút Covid thì đã sao nào?

VNTB – Sống chung với vi rút Covid thì đã sao nào?

Ngọc Lan

(VNTB) –  Họ chỉ say sưa xét nghiệm, xét nghiệm, và xét nghiệm. Cũng chẳng biết xét nghiệm để làm gì, khi mà ngay cả vắc xin cũng vẫn đang loay hoay cho chuyện ‘ăn mày’ được khoác mỹ từ ‘ngoại giao vắc xin’.

Chỉ cần nhìn ra các quốc gia sẽ thấy ngay là người ta chờ gì và sợ gì vi rút gây bệnh Covid 19, bởi, nôm na, nó đã trở thành vi rút người rồi. Đừng bao giờ mơ rằng nó sẽ biến mất khỏi thế giới loài người, nếu nó không muốn. Đừng bao giờ nghĩ những phương pháp giãn cách kéo dài sẽ làm nó biến mất khỏi một cộng đồng nào đó.

Có lẽ giới bác sĩ đang hành nghề ở Sài Gòn là mạnh miệng lên tiếng phản biện về các chính sách y tế của những ‘bề trên’ từ Hà Nội đang nhân danh “hệ thống chính trị” để lệnh buộc địa phương thực hiện.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh trong livestream ở tài khoản facebook ‘dấu tích xanh’ của ông, rất nhiều lần đã thắc mắc, “Một nơi nào đó dùng câu 14 ngày không có ca bệnh mới là an toàn rồi là không thể, ngoài trừ đó là hoang đảo không giao thương với bất kỳ ai”.

Là bác sĩ chuyên khoa nhiễm thường xuyên cộng tác với báo chí, bác sĩ Trương Hữu Khanh giải thích đơn giản rằng khi một vi rút đã trở vi rút người, thì chỉ có cách dùng vắc xin khống chế và sống chung với nó. “Với nguyên tắc bệnh mà tự hết thì kệ, bệnh cần cần nhập viện thì nhập, cần can thiệp thêm nhiều phương pháp điều trị khác thì thêm. Miễn sao không chế tốt số người nguy cơ không mắc bệnh, không mắc bệnh quá đông và không phát hiện quá trễ” – bác sĩ Khanh, tham vấn.

Theo quan sát trong gần hai năm qua của bác sĩ Khanh, bình thường trước giai đoạn bệnh Covid, con người bên ngoài sinh hoạt vui chơi bình thường, nhưng trong bệnh viện có rất nhiều người bệnh nhiễm trùng mà họ không biết nên đâu có lo lắng. Có bệnh cũng lây từ gia đình, có bệnh cũng lây từ hàng xóm, có bệnh cũng lây từ đồng nghiệp, có bệnh cũng lây từ ai đó mà không biết. Và cũng chữa, và cũng có người lâu hết, cũng có người hết nhanh và cũng có người không qua khỏi.

“Bệnh mà không cần chữa tự hết thì kệ mồ nó. Bệnh mà thỉnh thoảng có người cần nhập viện thì cũng phải ráng chữa. Bệnh mà không có ca tử vong thì quá tốt ai cũng muốn nhưng chắc là không thể. Khi chúng ta phủ đạt vắc xin, khi chúng ta đã bảo vệ xong đối tượng nguy cơ bằng vắc xin thì mọi việc phải dần trở lại bình thường.

Không bao giờ có chuyện không còn ca bệnh mới khi vi rút đã là vi rút của loài người. Vắc xin và hoà nhập thôi. Vi rút không theo ý ta thì ta nên theo ý nó. Vi rút không muốn diệt hết loài người, mà nó chỉ muốn ký sinh với loài người để duy trì nòi giống thôi…” – bác sĩ Trương Hữu Khanh, nhiều lần nhấn mạnh như vậy ở các bài trả lời trên báo chí, và cả livestream.

Là dân ngoại đạo y khoa, dường như Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã không ngại dốt, để ‘tiếp thu nhanh chóng’ chuyện zero-covid là bất khả thi.

Trả lời báo chí sáng 5-9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá TP.HCM phải mở cửa dần, chậm nhưng chắc. “Không thể mãi giãn cách nghiêm ngặt và cũng không thể quét sạch F0”, ông nói.

Khác với người tiền nhiệm là cựu Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho đến lúc này vẫn tiếp tục ký tên dưới những bài báo màu sắc hàn lâm về dịch Covid-19, với ông Nguyễn Văn Nên, thì thiết thực hơn khi ông yêu cầu củng cố hệ thống y tế đủ mạnh, để có thể thực hiện được những điều mà bác sĩ Trương Hữu Khanh đưa ra, “bệnh cần cần nhập viện thì nhập, cần can thiệp thêm nhiều phương pháp điều trị khác thì thêm. Miễn sao không chế tốt số người nguy cơ không mắc bệnh, không mắc bệnh quá đông và không phát hiện quá trễ”.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói rằng không thể cứ lo dịch mà không lo sản xuất, phải bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế. Ví dụ, vẫn phát sinh những trường hợp F0 nhưng khi phát hiện F0 thì sẽ tự điều trị với sự hỗ trợ của y tế và sau đó tiếp tục quay lại đời sống bình thường.

“Thành phố sẽ giao cho các cơ quan nghiên cứu như đội ngũ khoa học, y bác sĩ, xã hội học, tâm lý học… nghiên cứu tất cả những vấn đề liên quan đến con người và môi trường sống trong bối cảnh có dịch” – Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Trong thời gian chờ đợi kết quả của những nghiên cứu, xin cảnh báo luôn với Bí thư Nguyễn Văn Nên, chương trình tiêm chủng mở rộng ở trẻ em Việt Nam tại TP.HCM bị gián đoạn gần 4 tháng nay! Tiên lượng dịch bệnh khác trong tương lai…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 3 years

    Mở cửa sống chung với covid, theo như ở Mỹ, những người kỳ thị vaccines sẽ chết như rạ . Người nhiễm, vì chưa có triệu chứng nên đi thả cửa, những người kỳ thị vaccines ra ngoài đường sinh hoạt như bình thường, nhiễm cũng chả biết mình nhiễm … cứ thế và cứ thế .

    Cứ cho là 70% dân số đã được tiêm, 30% còn lại, cho là chỉ nhiễm 1/3, và tỷ lệ tử vong khoảng 2.5%, ta cũng sẽ có được tròm trèm thêm trăm ngàn người . All of them hoặc kỳ thị vaccines hoặc/và không được tiêm vaccines kịp lúc .

    Bây giờ mới có 12 nghìn tử vong đã kinh hồn táng đởm . Wait until con số đó shoot up lên chừng vài vạn .