VNTB – Tham gia tổ chức “Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên” là “làm chính trị”?!

VNTB – Tham gia tổ chức “Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên” là “làm chính trị”?!

Thạch Hãn 

 

(VNTB) – Thực tế cơ quan điều tra cũng không cho rằng các “tôn giáo riêng” – “Nhà nước riêng” là đe dọa an ninh chính trị Việt Nam

 

Nay Y Blang tham gia tổ chức “Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên” do A Ga (sống ở Mỹ) chỉ đạo, vậy là Nay Y Blang bị bắt về tội “làm chính trị”.

Tuy nhiên điểm lạ là nhà chức trách ở tỉnh Phú Yên lại ‘đánh đồng’ việc làm của ông Nay Y Blang về tội danh tương tự như vụ án bà chủ thành Đại Nam – Nguyễn Phương Hằng theo điều luật hình sự 331 “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”; chỉ khác là mức án tuyên có thể nặng hơn vì thuộc khoản 2, so với khoản 1 mà bà Nguyễn Phương Hằng bị cáo buộc.

Toàn văn thông cáo báo chí do Công an tỉnh Phú Yên phát hành về vụ án này có nội dung như sau:

Ngày 18/5/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành bắt, tạm giam đối tượng Nay Y Blang, sinh năm 1976, trú tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tố chức, cá nhân, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xác định: Từ cuối năm 2019 đến nay, Nay Y Blang đã tham gia tổ chức “Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên” – CHPC do đối tượng A Ga hiện đang ở Mỹ chỉ đạo; thường xuyên sử dụng nhà riêng tổ chức cho số đối tượng CHPC ở xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh tụ tập nhóm họp, cầu nguyện, thông công trực tuyến với số cốt cán CHPC trong nước.

Thực chất, “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên” là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Bên ngoài, tổ chức trên lợi dụng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân để từng bước phát triển lực lượng, nhưng bên trong, thay vì hướng người dân tới những mục đích tốt đẹp thì lại hướng dẫn cách thức đối phó với lực lượng chức năng, xuyên tạc vấn đề nhân quyền, tôn giáo tại Việt Nam, với âm mưu, ý đồ thành lập “tôn giáo riêng”, “Nhà nước riêng”.

Mặc dù Nay Y Blang đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, giải thích nhiều lần và tạo điều kiện làm ăn kinh tế nhưng thay vì hối cải về những sai phạm của bản thân thì Nay Y Blang vẫn cố chấp nghe theo những luận điệu tuyên truyền, kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật của số đối tượng phản động trong và ngoài nước. Nay Y Blang đã nhiều lần cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài vu cáo, xuyên tạc chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước nhằm làm suy giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cụ thể: Ngày 29/11/2022, các website Voatiengviet.com và Fanpage “VOA tiếng Việt” đăng bài viết “Chính quyền Phú Yên sách nhiễu tín đồ Tin lành, không cho gặp quan chức Mỹ” và ngày 30/11/2022, đài RFA đăng tải video trên Youtube tiêu đề “Người truyền giáo Tin lành bị sách nhiễu, tịch thu tài sản sau khi gặp đại diện ngoại giao Hoa Kỳ” có nội dung vu cáo, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Hành vi của Nay Y Blang trong thời gian qua là vi phạm pháp luật, do đó, ngày 17/5/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở của bị can Nay Y Blang (các Quyết định, Lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn) theo quy định pháp luật” (hết thông cáo).

Như cáo buộc nói trên về hành vi “âm mưu, ý đồ thành lập “tôn giáo riêng”, “Nhà nước riêng”, thông thường sẽ là cấu thành tội phạm của tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Tuy nhiên ở đây phía cơ quan Công an Phú Yên viện dẫn hai nguồn truyền thông Việt ngữ thuộc Quốc hội Hoa Kỳ cho cáo buộc theo điều luật hình sự 331, cho thấy thực tế cơ quan điều tra cũng không cho rằng các “tôn giáo riêng” – “Nhà nước riêng” là đe dọa an ninh chính trị Việt Nam, mà ở đây là vấn đề của các báo cáo như bản phúc trình thường niên 2022 về tình trạng tự do tôn giáo ở các nước trên thế giới, mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã công bố hồi trung tuần tháng 5 vừa qua.

Việc hình sự hóa quyền tự do lên tiếng của công dân về vấn đề tôn giáo như nêu ở bản phúc trình thường niên của Ngoại trưởng Antony Blinken, có lẽ nhà chức trách Việt Nam muốn tạo một “án lệ” hòng răn đe bất kỳ cá nhân nào hiện ở đất nước này trong thời gian tới dám ý kiến trái chiều so định hướng chính trị về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam.

(Trong ảnh là Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nay Y Blang. Ảnh do công an Phú Yên cung cấp cho giới truyền thông kèm với thông cáo báo chí.)


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    T Vy 1 year

    Tự do tôn giáo kiểu stalin đây mà! Họ mà dám hành xử kiểu này ở Trung Đông thì các chiến binh Hồi giáo tử vì đạo sẽ cho nổ bom cảm tử nát cái thủ đô ngay!