VNTB – Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn: quyết truy tìm kẻ giả mạo, bịa đặt

Lê Kiên (VNTB) Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trong trao đổi với báo VNN đã cho biết, Bộ này đang phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an và các bộ, ngành trong công tác đảm bảo an ninh thông tin.

Ông cho hay, việc xuyên tạc, bôi nhọ nhân sự đảng và nhà nước trước thềm đại hội đã “trở thành thông lệ”.

Hiện Bộ TT&TT đã chỉ đạo Cục An toàn thông tin và các nhà mạng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Bộ Công an “dùng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ truy tìm những đối tượng lợi dụng mạng Internet để phát tán thông tin giả mạo, bịa đặt, sai sự thật để xử lý theo quy định tại điểm e khoản 1 điều 5 của nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ,” ông Thứ trưởng cho hay.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn. Ảnh: VNN
Ngoài ra, Bộ này cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông rà soát, xử lý các tin nhắn, dịch vụ 3G dùng dể phát tán thông tin “chống phá Đảng, nhà nước”.

Ông Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, mạng xã hội được thiết lập và bảo hộ bởi luật pháp Việt Nam nhằm bảo đảm tự do thông tin, và không có “vùng cấm” nào cả.

Trước đó, trong chương trình truyền hình “Đối thoại và Chính sách” của VTV1 tối 14/1 với chủ đề “Đối phó với thông tin nguy hại”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, có “hàng trăm trang mạng có máy chủ ở nước ngoài sử dụng chiêu bài nguy hiểm – xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm gây chia rẽ Đảng với nhân dân, giảm sút niềm tin của dân với Đảng”. Và theo ông, nó được xếp vào “những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất cho đất nước.”

Lãnh đạo Bộ TT&TT cho hay, báo chí truyền thông trong nước cần chủ động phản công lại “thông tin độc hại” thay vì im lặng.

Việt Nam trong thời gian gần đây liên tục xuất hiện các đơn thư tố cáo các lãnh đạo cấp cao đang đương nhiệm về hành vi tham nhũng, và lạm quyền lực… Hầu hết đều không thể kiểm chứng được tính xác thực. Bộ TT&TT và Bộ Công an Việt Nam cũng nhiều lần phản bác các thông tin liên quan, đồng thời nhấn mạnh sự bình tĩnh, tỉnh táo, trách nhiệm của người dùng internet trước cái gọi là “âm mưu của các thế lực thù địch và phần tử xấu”.

ĐH Đảng Cộng sản Việt Nam với chu kỳ 5 năm diễn ra một lần sẽ bầu chọn dàn lãnh đạo cấp cao trong tháng Giêng. Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận chính trị đã cho rằng, nội bộ Đảng đang có sự đấu đá, bất đồng trong việc phân chia quyền lực. 
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)