VNTB – Thuế giảm nhỏ giọt

VNTB – Thuế giảm nhỏ giọt

 Kể từ sau khi dịch Covid đi qua, hiện tại thì đời sống kinh tế chung vẫn chưa thể trở lại như mấy năm trước, mặc dù thời gian đó không phải là dư dả gì. Và cũng chính vì không mấy dư dả nên mới có chuyện thâm thủng ngân sách hậu dịch Covid. Bà Trần Thị Thế nhận xét vậy.

“Từ dịch cho tới bây giờ hàng hóa chỉ có tăng, nó có xuống một chút xíu, sau dịch bây giờ là nó cứ tăng đều đều. Ờ, một năm tăng mấy lần luôn, mà kể cả ví dụ như cô mua cà phê hạt cũng vậy nữa là nó cũng cứ tăng, chưa bao giờ mà cái tỷ lệ tăng hàng hóa là liên tục mấy lần luôn”.

Chuyện tăng giá này đặt trong tình cảnh hầu bao gia đình nào cũng gần như cạn trơn của để dành vì dịch giã. Ông Đông nói.

“Thấy đi mua hàng hóa thấy giá nó cũng tăng chứ đâu có giảm đâu, không giảm, đi mua cái gì thấy cũng vậy à”.

Sở dĩ có so sánh về chuyện tăng giảm giá cả này vì mới đây Quốc hội Việt Nam đã thông qua việc giảm bớt 2 phần trăm thuế giá trị gia tăng với kỳ vọng sẽ giúp tăng sức mua trong dân chúng. Mức giảm này, theo nhận xét của ông Nguyễn Văn Đông thì xem ra vẫn còn quá ít.

“Theo như chú nghĩ là cái chuyện thuế má là nó phải ảnh hưởng tới thị trường nhiều à. Giá cả nó phải ảnh hưởng à. Hễ thuế cao thì mặt hàng đó bán cao, giá cao, vậy đó, người lao động người ta bị thiệt thôi… Nói chung là những người lao động đồ người ta đang thất nghiệp, làm ăn khó khăn, còn giảm thì giảm đúng cũng phải từ phân nửa làm sao từ 5% trở lên chứ còn 2% thì hơi ít”.

Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế gián thu. Thuế này phía người mua hàng phải chịu, và nơi bán chỉ làm công việc thu dùm nhà nước qua giá bán lẻ. Do vậy nếu sắc thuế này giảm nhiều hơn thì dân chúng mới thật sự nhẹ chút áp lực hầu bao.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)