Lê Kiên (VNTB) Theo thông tin Tân Hoa Xã được trích dẫn bởi nhiều báo từ ngày 25.01, phát ngôn Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương ĐCSTQ cho biết, với tư cách là Đặc phái viên Tống Đào, Trưởng Ban liên lạc Đối ngoại Trung ương ĐCS Trung Quốc sẽ thăm Lào và Việt Nam từ ngày 26.01 – 30.01.
![]() |
VNTB – Đặc phái viên Trung Quốc tới Hà Nội |
Đáng lưu ý, ông Tống Đào sang thăm hai nước trung khớp thời gian Việt Nam và Lào tổ chức Đại hội Đảng, cả 2 vị Tổng Bí thư đắc cử và được tái cử thành công đều được giới truyền thông nước ngoài đánh giá là “thân Trung”.
Trước đó, Trung Quốc đưa dàn khoan HD-981 vào vùng biển tranh chấp, trước thềm ĐH Đảng CSVN XII (19.01), dấy lên hoài nghi về việc, Bắc Kinh đang tạo “áp lực về mặt nhân sự ĐH” của Việt Nam.
Tại Lào, Ngoại trưởng John Kerry vừa có chuyến ghé thăm, và vị chủ nhà cam kết, sẽ sử dụng vị thế Chủ tịch ASEAN luân phiên, để “ủng hộ quyền tự do hàng hải và sẽ hành động để tránh đối đầu quân sự ở Biển Đông”. Nếu điều này xảy ra, sẽ gây khó khăn đối với chính sách “cây gậy và củ cà rốt” của Bắc Kinh, một chính sách mà Trung Quốc áp dụng rất thành công đối với Chủ tịch ASEAN luân phiên Campuchia, khi viện trợ quân sự và cơ sở hạ tầng đổi lại sự im lặng của Pôm-pênh đối với vấn đề Biển Đông vào năm 2014.
Báo Lao Động dẫn tin từ Tân Hoa Xã cho biết, lịch trình của ông Tống Đào vẫn được giữ kín.
Đặc phái viên thường là người được giao trọng trách để sang một nước khác và tiến hành “đối thoại, thương lượng” về một vấn đề lớn giữa hai quốc gia.
Vào tháng 8.2014, ông Lê Hồng Anh là Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có chuyến thăm Trung Quốc. Mục đích là bàn các biện pháp làm dịu tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia, liên quan đến dàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, dẫn đến phong trào bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam.