VNTB – Việt Nam sẽ hành động ra sao để ủng hộ Ukraine?

VNTB – Việt Nam sẽ hành động ra sao để ủng hộ Ukraine?

Hiền Vương

 

(VNTB) – Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia các nỗ lực nhân đạo đối với Ukraine.

 

Hãng thông tấn quốc gia Việt Nam đã phát bản tin cho biết, ngày 23-3, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tiếp tục tổ chức Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 để thảo luận về tình hình Ukraine, tập trung vào tình hình nhân đạo, với sự tham dự của Phó chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Enrique Manalo thay mặt cho chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, cùng đại diện hơn 60 nước, tổ chức khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Chia sẻ quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân đạo do chiến sự gây ra tại Ukraine, đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh ưu tiên cấp bách hàng đầu hiện nay cần tập trung vào việc dừng chiến sự, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, triển khai các hoạt động nhân đạo và sơ tán công dân.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực nhân đạo của tổng thư ký, các cơ quan Liên Hiệp Quốc, các nước trong khu vực và đối tác quốc tế và sẵn sàng đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Ukraine trong điều kiện và khả năng cho phép.

Như vậy ngay lúc này “điều kiện” và “khả năng cho phép” là gì để Việt Nam có thể đáp ứng yêu cầu hành động ngay thay vì ngồi chờ đợi suốt một tháng qua kể từ lúc Tổng thống Putin khởi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine?

Nhắc lại vài tin tức cũ, qua đó cho thấy lẽ ra Việt Nam nên giúp đỡ Ukraine từ hạ tuần tháng 2-2022, chứ không phải vẫn đang dừng lại ở các mỹ từ tuyên bố như hiện tại.

“Tri ân những người bạn Ukraine từng giúp đỡ Việt Nam” là tựa bài viết trên tờ Quân đội nhân dân Việt Nam, phiên bản điện tử, số phát hành tối ngày 27-11-2014. Bài viết có đoạn:

“Trong không khí ấm áp tình cảm giữa những người bạn chiến đấu, những người anh em nghĩa nặng tình sâu, Đại tướng Phùng Quang Thanh, cho biết, chuyến thăm Việt Nam (từ ngày 26-11 đến 5-12) là dịp để các cựu chiến binh Ukraine gặp lại đồng chí, những người bạn từng chiến đấu chung một chiến hào, thăm lại chiến trường xưa cũng như được tận mắt chứng kiến và tự hào về những thành quả xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm đặc biệt có ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào dịp nhân dân Việt Nam đang chuẩn bị cho những ngày lễ lớn của đất nước, trong đó có kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014).

Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ: “Với đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây’, quân và dân Việt Nam vui mừng chào đón các cựu chiến binh Ukraine thăm lại Việt Nam, để được bày tỏ lòng biết ơn về tình anh em và sự giúp đỡ vô tư trong sáng mà nhân dân và quân đội Ukraine nói riêng, quân đội Xô Viết trước đây nói chung đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc.

“Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ vô tư, chí tình của các đồng chí. Nếu không có sự giúp đỡ của các nước anh em như: Ukraine, Nga, Belarus, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc,… thì cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam sẽ không được trọn vẹn”, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh.

(…) Đại tướng khẳng định, mối quan hệ chân tình giữa các chuyên gia quân sự Ukraine với cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trước sau như một, là mối quan hệ đoàn kết, thủy chung, trong sáng. Thế hệ Việt Nam ngày nay và mai sau luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Ukraine và cam kết sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ này đi vào chiều sâu có hiệu quả. Đại tướng Phùng Quang Thanh tin tưởng trong thời gian tới sẽ tăng số lượng đoàn cựu chiến binh Ukraine sang thăm lại Việt Nam, từ 3 đến 4 đoàn/năm” (dừng trích).

Với nội dung trên có hai ý đang lưu tâm: Thứ nhất, quân lực Việt Nam Cộng Hòa kể từ sau Hiệp định Paris 1973, đã phải chiến đấu không cân sức để chống lại liên quân đến từ miền Bắc với sắc lính Ukraine, Nga, Belarus, Triều Tiên, Trung Quốc.

Thứ hai, với xác nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam về “tình anh em và sự giúp đỡ vô tư trong sáng mà nhân dân và quân đội Ukraine”, cho thấy mãi sau 4 tuần lễ Ukraine bị xâm lược, phía Việt Nam mới bắt đầu lên tiếng “sẵn sàng đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Ukraine” là sự chậm chạp khó hiểu.

Tuy nhiên, dẫu muộn vẫn hơn việc tiếp tục bỏ phiếu trắng để đứng bên lề thời cuộc.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 2 years

    “Việt Nam sẽ hành động ra sao để ủng hộ Ukraine?”

    Phải chờ Trung Quốc làm sao thì Việt Nam mới làm theo được .