Thông báo khẩn: Công an Bình Dương bắt 9 thành viên Giáo hội của Mennonite

Thông báo khẩn: Công an Bình Dương bắt 9 thành viên Giáo hội của Mennonite
Lực lượng CA đàn áp đánh đập, bắt thành viên Giáo Hội
Tin Lành Mennonite như tội phạm, Bình Dương đêm 9-6-2014



Sau chuyến thị sát về tự do tôn giáo tại Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 31/07/2014 của Tiến sĩ Heiner Bielefeldt, Báo cáo viên LHQ Đặc nhiệm Tự do Tôn giáo, suốt 5 tháng liền kể từ ngày 09/06/2014 đến nay, công an sở tại từ cấp xã tới cấp tỉnh đã hơn mười lần kết hợp với côn đồ tấn công vào trụ sở của Giáo hội Tin lành Mennonite độc lập tại địa chỉ Đường số 10, Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương. Họ bắt các mục sư, thầy truyền đạo cùng các sinh viên cởi trần đưa hai tay lên đầu như tù binh áp giải về đồn công an. Họ liên tục cho côn đồ tới dùng kềm động lực, gậy gộc phá cổng, phá cửa vào hành hung, đánh đập các mục sư, thầy truyền đạo và các tín đồ. Họ dùng gạch, đá, trứng thối ném vào nhà trong các buổi thờ phượng của hội thánh, ném vào phòng ở và phòng ngủ của các tín đồ. Đặc biệt là liên tiếp trong hai ngày thứ Bẩy và Chúa Nhật hàng tuần từ 25/10/2014 đến nay, họ chặn đường, đánh đập một số tín đồ không cho vào nhà thờ. Có tín đồ bị gẫy sống mũi, máu me đầy mặt phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sau đợt đập phá gần đây nhất vào ngày 09 và 10/11/2014, mục sư Quang cho sửa chữa, hàn vá lại để ngăn kẻ xấu vào trộm cắp, đánh đập tín đồ. Công việc vừa mới xong lúc 18h chiều 12/11/2014, thì đến 23 giờ đêm, công an Bến Cát lại huy động lực lượng mang theo búa và kiềm động lực tấn công vào nhà nguyện. Trong khi đi kiểm tra mà công an mang theo nhiều cô gái mặc quần sọt, hở hang, tóc nhuộm. An ninh thì đứng bên ngoài quay phim các cô gái này chung vào với các tín đồ của hội thánh. Khi bị bà Lê Thị Phước Hiền, mẹ vợ của Ms. Nguyễn Hồng Quang phản đối: “Đi thi hành công vụ mà dẫn theo gái ăn mặc hở hang như vậy vào nhà nguyện với dụng ý gì?”, thì họ mới biểu các cô gái ra ngoài. Đây là thủ đoạn man rợ, tàn nhẫn của công an Bình Dương đối với tín đồ hội thánh Tin lành Mennonite độc lập. Họ uy hiếp, la ó gây khủng hoảng cho các tín hữu Mennonite và cư dân xung quanh rồi phá cổng tràn vào lục soát bắt 9 người đưa đi đâu trong đêm không rõ. Họ làm việc liên tục nhằm khủng bố tinh thần các tín đồ đến hơn 2 giờ sáng ngày 13/11/2014 mới cho về giữa đêm. Lý do họ đưa ra là không có CMND trong khi chính họ đã thu giữ CMND, thẻ tạm trú của các tín đồ trong các đợt đàn áp trước đây chưa trả lại. Nay nại cớ không có giấy tờ để bắt tiếp, khủng bố trong đêm khuya, gây cản trở việc đi lại, học hành, lao động của các tín đồ. Sáng 13/11 họ lại tiếp tục ra lệnh buộc 9 thành viên này tới công an phường để thẩm vấn.
Điều gây phẫn uất cho chúng tôi là liên tục trong suốt 5 tháng qua, hàng trăm xã hội đen, kẻ lạ mặt, kẻ bịt mặt, công an tấn công vào hội thánh bất kể ban ngày hay đêm khuya, từ giờ lễ thờ phượng thứ Bẩy, Chủ Nhật cho đến giờ cầu nguyện, từ  giờ học kinh thánh đến giờ dạy trẻ mầm non, từ giờ ăn hay làm lễ ra trường cho sinh viên họ luôn ném đá, chọi  trứng  thối và dùng hung khí tấn công trực diện. Tất cả tín đồ, thân hữu hay bất cứ vị mục sư, công nhân nào là thành viên Mennonite đều bị làm khó dễ, thẩm vấn, đánh đập ngay tại nơi làm việc và cướp tiền (8.500.000 đồng) như trường hợp chấp sự Đoàn Ngọc Hải. Họ dùng từ công an Cảnh sát 113, Cảnh sát Cơ động, an ninh mặc thường phục đến xã hội đen thay phiên sách nhiễu, tấn công vào hội thánh đánh đập từ mục sư đến tín đồ. Hậu quả làm 34 người chấn thương, có người phải cấp cứu, có người bị đánh tới 2 lần như Ms Trần Minh Hòa. Ms Nguyễn Hồng Quang bị xã hội đen đánh ngay tại nhà nguyện, trước mặt CS113, CSCĐ và cán bộ chính quyền sở tại ngày 09/06/2014 nhưng không có ai can thiệp.
Bằng THÔNG BÁO KHẨN này, chúng tôi cực lực lên án sự đàn áp thô bạo của công an tỉnh Bình Dương. Chúng tôi kêu gọi Cộng đồng công dân Việt Nam trong nước và trên toàn thế giới; các tổ chức, Hội đoàn Bảo vệ Nhân quyền trên toàn thế giới; các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước giúp chúng tôi loan tải thông tin này tới Chính phủ các quốc gia quan tâm tới Nhân quyền, các cơ quan Bảo vệ Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hầu ngăn chặn tội ác này của công an, chính quyền tỉnh Bình Dương mà người phải chịu trách nhiệm cụ thể là ông Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc công an tỉnh và ông Lê Thanh Cung, chủ tịch tỉnh Bình Dương.
Mong các cơ quan có thẩm quyền Trung ương nên đứng ra điều tra độc lập để chấm dứt vụ việc vi phạm chính sách pháp luật, xâm hại tính mạng tài sản, xâm hại quyền con người của công dân.
Mong quí Cộng đồng con dân Chúa trong và ngoài nước cầu nguyện cho tín đồ Giáo hội Tin lành Mennonite độc lập Bình Dương lúc nầy.
Kính khẩn Báo.
Ms Nguyễn Mạnh Hùng.
Ms Nguyễn Hồng Quang.
Ms Nguyễn Thị Hồng.
Ms Phạm Ngọc Thạch.
Ms Lê Quang Du.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Mục sư: Nguyễn Hồng Quang. ĐT: 0978207007.
Thầy truyền đạo: Đinh Nhật Minh Khoa. ĐT: 01627436241.
Ms. Trần Minh Hòa. ĐT: 0986417513.
P/S: Số người bị bắt là 9 người trong đó có Ms Trần Minh Hòa, TĐ Đinh Nhật Mình Khoa, em Nguyễn Quang Triệu SV đại học Miền Đông con trai của MS Nguyễn hồng Quang.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)