Việt Nam Thời Báo

VNTB – Ăn miếng trả miếng

Trần Thế Kỷ

 

 

1. TT Nga Putin từng nói muốn ông Biden tái đắc cử TT Mỹ và cho rằng Biden là người dễ đoán.

Có lẽ Putin nghĩ rằng Trump là người khó đoán. Nhưng không chỉ Putin nghĩ Trump là người khó đoán mà cả ông Zelensky cũng nghĩ thế.

Phát biểu tại Viện Ronald Reagan ngày 9/7/2024, ông Zelensky nói: “Tôi không biết ông Trump sẽ làm gì nếu trở thành TT Mỹ. Tôi không biết”.

Trump từng chỉ trích các khoản hỗ trợ quân sự lên tới 60 tỷ USD mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine từ khi Nga mở cái “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào tháng 2/2022.

Trump cũng gọi ông Zelensky là “người bán hàng vĩ đại”. Có lẽ Trump muốn xỏ lá rằng Zelensky là “tên bán hàng đáng ghét” vì làm hao tốn tiền bạc của nước Mỹ.

Trump nên biết rằng trong mắt của rất nhiều người, ông ta mới thực là kẻ khó ưa, chứ không phải ông TT của Ukraine vốn được nhiều người xem là nhà ái quốc và chưa bao giờ hành nghề kinh doanh như Trump.

Dường như Trump chưa bao giờ chịu soi gương nhìn lại mình. Hay là nhà ông ấy không có gương?!

 

2. Pháp: Đảng Tập Hợp Quốc Gia theo đường lối cực hữu của bà Marine Le Pen đã không thể nắm chính phủ trước cú lội ngược dòng ngoạn mục của liên minh Mặt Trận Bình Dân Mới và liên minh trung dung của TT Macron.

Với kết quả của cuộc bầu cử Quốc Hội vòng 2, cử tri Pháp đã nói “không” với lực lượng cực hữu vốn có tư tưởng cực đoan.

Trước kết quả này, bà Marine Le Pen hẳn là người buồn nhất. Buồn không kém có lẽ là ông Putin, vì bà Marine Le Pen vốn có thiện cảm với Putin và không mấy ủng hộ cuộc chiến đấu của Ukraine chống xâm lược Nga.

Người vui nhất hẳn là TT Macron. Vui không kém chính là TT Zelensky của Ukraine và những ai luôn ủng hộ cuộc đấu tranh chống xâm lược của đất nước này.

Một điều rất đáng ghi nhận, đó là trước thắng lợi ở vòng 1 của phe cực hữu, cầu thủ nổi tiếng Mbappe đã kêu gọi cử tri Pháp tích cực bỏ phiếu nhằm ngăn phe cực hữu chiến thắng. Với chiến thắng chung cuộc của phe cánh tả, có thể nói Mbappe đã góp phần đáng kể vào chiến thắng này.

Tiếng nói của Mbappe được cho là có sức ảnh hưởng đến giới trẻ Pháp. Hoan hô Mbappe, bận đá EURO nhưng không quên nghĩa vụ công dân!

 

3. TT Joe Biden đã mất điểm khá nhiều sau lần tranh luận kém cỏi trước ông Donald Trump. Đã vậy, ông Trump còn được thêm nhiều lợi thế sau vụ ám sát hụt.

Sức khỏe không mấy tốt của Joe Biden là một điểm yếu của ông so với đối thủ Donald Trump dẫu Trump chỉ kém Biden vài tuổi. Bản thân Trump lại muốn Biden tiếp tục cuộc đua. Có lẽ Trump tin rằng tình trạng sức khỏe của Biden sẽ khiến nhiều cử tri không bỏ phiếu cho ông ấy. Điều này sẽ gia tăng khả năng trúng cử của Trump. Trước việc Trump có thể trở lại Nhà Trắng sau khi Biden ngừng tranh cử, một vị quan tâm tới chính trường Mỹ đã bày tỏ ý kiến rất xác đáng:

-Nước Mỹ sẽ ra sao nếu một kẻ bị kết án phạm tội hình sự lại trở thành tổng thống và tuyên thệ “trung thành và bảo vệ hiến pháp Mỹ” ?

 

4. Theo RFA, TT Mỹ Joe Biden ‘tôn vinh di sản” của ông Trọng và “chia buồn sâu sắc với Nhân dân Việt Nam” trước sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng.

Rất nhiều người Việt Nam đã tỏ ra không hài lòng, nếu không nói là bực bội, trước lời chia buồn này của ông Biden. Không hài lòng là đúng, bực bội là đúng. Nếu ông Biden chia buồn với đảng của ông Trọng thì không nói làm gì. Đằng này ông lại “chia buồn với Nhân dân Việt Nam” thì quá vớ vẩn, vì nhân dân Việt Nam đâu phải ai cũng buồn khi ông Trọng chết.

Có người cho rằng hơi đâu mà chấp nhất, đó chỉ là lời lẽ ngoại giao thôi. Nhưng có người nói thẳng: “Ai chết thì mặc xác, có phải thân nhân đâu mà buồn!”.

Nói gì thì nói, chia buồn như thế, dẫu chỉ là xã giao, ông Biden đã không tôn trọng Nhân dân Việt Nam!

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Triệu người vui, triệu người buồn

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm hoạ: Tiền nhiều để làm gì?

Phan Thanh Hung

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Vượt qua bão lửa

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.