VNTB- Đảng chỉ đạo ‘minh chủ võ lâm’ Hoàng Vĩnh Giang can thiệp nội bộ giới võ thuật?

Thảo Vy

(VNTB) – Góc nhìn về vai trò của hội đoàn trong vụ việc võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores không được Nam Huỳnh Đạo đón tiếp. Nói theo ngôn ngữ của thế giới võ lâm, thì ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam được Đảng phân cho ông ghế “minh chủ võ lâm”, người “đứng đầu” làng võ Việt Nam, và buộc ông Hoàng Vĩnh Giang có trách nhiệm yêu cầu các môn phái võ cổ truyền phải “Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước” (trích Điều 11.1, Điều lệ Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam).

Chánh chưởng quản môn phái Vovinam Nguyễn Văn Chiếu tặng quà lưu niệm cho
Francois Flores, trưa ngày 22/7/2017. Ảnh: N.K

Trưa
22-7, võ sư đang làm dậy sóng giới võ thuật VN Francois Flores và các
thành viên của môn phái Vịnh xuân Nam Anh (Canada)
đã đến thăm tư
gia của chánh chưởng quản môn phái Vovinam Nguyễn Văn Chiếu, và đồng thời tìm
hiểu thêm về môn võ VN.
Trả
lời câu hỏi của báo chí: “Mục đích của ông khi đến VN là giao lưu võ thuật hay
vì lý do gì khác?”, Francois Flores nói: “Tôi đến VN không phải để giao lưu,
giao đấu hay khẳng định vị trí của môn phái của mình. Mục đích chính của tôi là
lật mặt nạ những trò lừa bịp, lừa đảo trong võ thuật làm hại cả một thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó là tìm ra chân giá trị, tôn vinh lên những con người lẫn võ thuật
VN vốn đã có bề dày truyền thống lịch sử”.
Nói
thêm về việc thách đấu với chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt, ông
Francois Flores
chia sẻ: “Tôi muốn chứng minh võ sư Huỳnh Tuấn
Kiệt không có khả năng “phóng điện”. Tôi chỉ xin được đến bắt tay ông Huỳnh Tuấn
Kiệt chứ không hề giao đấu để xem ông ấy có khả năng phóng điện làm tôi bị tê
hay giật gì không. Tôi cũng bày tỏ là nếu ông Huỳnh Tuấn Kiệt có thể phóng điện
khi bắt tay, tôi sẵn sàng bái sư”.
Ông Chủ tịch Liên đoàn không có đủ
thông tin?

Trên
trang facebook của mình, ngay từ trước khi qua VN, ông Francois Flores cũng
luôn nói rằng mong muốn được chứng kiến khả năng phóng điện của ông Huỳnh Tuấn
Kiệt. Bởi theo ông Francois Flores, trong võ thuật không có loại võ công rặt
màu sắc kiếm hiệp trên phim ảnh.
Tuy
nhiên không rõ vì sao mà khi Francois Flores cùng 5 thành viên của
môn phái Vịnh xuân Nam Anh (Canada) đến VN, thì Nam Huỳnh Đạo lại đưa ra yêu cầu
là ông Francois Flores phải “xin giấy phép” thì đoàn của ông Francois
Flores
mới được đón tiếp tại tổng hành dinh của Nam Huỳnh Đạo. Tổng
đàn chủ Vịnh xuân Việt Nam Nam tại TP.HCM đã giúp đồng môn Flores về yêu cầu
hành chánh này của phía Nam Huỳnh Đạo.
Francois Flores thắp nhang tưởng nhớ sáng tổ Nguyễn Lộc và chưởng môn
Vovinam Lê Sáng. Ảnh: N.K
Thế
nhưng ngay sau đó, từ Hà Nội, ông Hoàng Vĩnh Giang – Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật
cổ truyền Việt Nam – tuyên bố khá rắn là: “Môn phái Nam Huỳnh Đạo hiện nay là
thành viên Liên đoàn võ cổ truyền TP.HCM và Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam.
Chúng tôi đã cấm Nam Huỳnh Đạo giao đấu với Flores. Đại diện môn phái Nam Huỳnh
Đạo cũng đã xác nhận với chúng tôi tuân thủ yêu cầu đó. Chúng tôi cũng nói rằng
nếu Nam Huỳnh Đạo để xảy ra chuyện đó thì không phải chuyện riêng của môn phái
mà còn là của cả Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam. Nếu có vấn đề không hay xảy
ra, không chỉ là chuyện giao đấu mà còn là mối quan hệ giữa hai bên Việt Nam
và  Canada”.
Đến
thăm một võ đường để tìm hiểu thêm về một công phu tuyệt học được giới thiệu là
“Lăng Không Kình” của người sáng lập Nam Huỳnh Đạo, không đồng nghĩa
chuyện thách đấu. Từ ngữ ở đây có thể dùng là “giao lưu võ thuật” – hình thức rất
quen thuộc mà các võ đường vẫn hay “thi đấu hữu nghị” trong cùng môn phái. Thế
nhưng ngay cả từ đó cũng không đúng, vì ở đây chỉ giới hạn trong phạm vi của “Lăng
Không Kình”.
Ông Hoàng Vĩnh Giang cần làm rõ
nghi vấn công phu Lăng Không Kình

Nam
Huỳnh Đạo đang là thành viên chính thức của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt
Nam. Theo điểm 3, điều 11 của Điều lệ sửa đổi bổ sung của Liên đoàn, các thành
viên phải có nhiệm vụ bảo vệ uy tín của Liên đoàn. Trước dư luận không tốt về
những màn biểu diễn về “phóng điện” của thầy trò Nam Huỳnh Đạo, có lẽ cũng đã đến
lúc Liên đoàn nên có tiếng nói chính thức về việc này.
Ông
Hoàng Vĩnh Giang đã cấm võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt đấu với Flores. Như vậy thì Liên
đoàn, mà người đứng đầu là ông Giang cần phải có các bước xác minh để trả lời
công luận, đâu là sự thật trong màn biểu diễn công phu “phát điện” đó. Nếu đó
thực sự là khả năng của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, có thể cần phải mở hội thảo liên
ngành để các nhà khoa học cùng tham gia nghiên cứu, vì có thể đây là phát hiện
tầm cỡ thế giới về cả võ học lẫn khoa học. Còn nếu đích thị đó chỉ là trò sơn
đông mãi võ, thì Liên đoàn cần phải có chế tài để xử lý Nam Huỳnh Đạo.
Đây
là cơ hội tốt để làm trong sạch, và minh bạch nền võ thuật nước nhà, trả lại
cho võ thuật những giá trị vốn có của nó.
Nói
theo ngôn ngữ của thế giới võ lâm, thì ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn
võ cổ truyền Việt Nam được Đảng phân cho ông ghế “minh chủ võ lâm”, người “đứng
đầu” làng võ Việt Nam, và buộc ông Hoàng Vĩnh Giang có trách nhiệm yêu cầu các
môn phái võ cổ truyền phải “Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước” (trích Điều 11.1, Điều lệ Liên đoàn võ thuật
cổ truyền Việt Nam). Do đó, việc tiếp tục “mũ ni che tai” của ông Hoàng Vĩnh
Giang khiến công luận có quyền nghi ngờ đây chính là một chủ trương – đường lối
của Đảng khi tiếp tục không minh bạch chuyện “Lăng Không Kình” của chưởng môn
nhân Nam Huỳnh Đạo.
Nghi vấn Nam Huỳnh Đạo vi phạm Luật
Quảng cáo

Mục
đích của ông Francois Flores sang VN không phải là thách đấu, hay để tranh tài
cao thấp với ông Huỳnh Tuấn Kiệt, mà chỉ để làm rõ cái “công phu truyền điện” của
Nam Huỳnh Đạo. Công chúng Việt Nam và những người yêu thích võ thuật đang ủng hộ
điều đó.

ràng những màn biểu diễn công phu của ông Huỳnh Tuấn Kiệt mà Nam Huỳnh Đạo giải
thích là Nội công tâm pháp đó giống như truyền điện (vỗ nhẹ vào tay người này
mà người đứng phía sau đặt tay vào đầu người bị vỗ giật bắn người ngã ra phía
sau như bị điện giật). Nếu công phu đó có thật thì quá hay, còn nếu lừa bịp
công chúng thì vi phạm Luật Quảng cáo, cần phải làm rõ sự thật.
Nên
nhớ Nam Huỳnh Đạo và các phái võ bây giờ đều mở võ đường dạy võ thu tiền, nên
quảng cáo phải đúng sự thật. Không được phép đánh lừa người dân để thu hút võ
sinh tham gia môn phái.

Ông
Hoàng Vĩnh Giang từng là giám đốc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội. Ông hiện là Phó
chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt
Nam. Tin chắc rằng ông Hoàng Vĩnh Giang hiểu rõ việc cần làm gì với Nam Huỳnh Đạo,
để sáng tỏ công phu “điện giật” của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt.
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)