Việt Nam Thời Báo

VNTB – Báo chí cách mệnh Việt Nam “Tự Chuyển Hóa, Diễn Biến Hòa Bình”

 

Quang Nguyên

 

(VNTB) – Một vài bài có vẻ như ‘đa chiều’, chạm nọc, lập tức bị phạt tiền rất năng, thậm chí bị đóng cửa với những lý do không hiểu được.

 

Ngày 5-7-2022, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 47/QĐ-XPVPHC đối với Báo Pháp luật Việt Nam. Phạt 325 triệu và đóng cửa 3 tháng. Không phải riêng Báo Pháp luật Việt Nam, trước đó có một số tờ báo đã bị các hình phạt tương tự. 

Nhân vụ kiện đóng cửa tạm thời báo PLVN, trang điện tử Báo Bình Phước chạy hàng tít lớn Nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí(1)

Báo Quân Đội Nhân Dân cắt nghĩa chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu để chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN)… các biện pháp “diễn biến hòa bình” bằng chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp, bóp nghẹt về kinh tế ngay trong lòng chủ nghĩa xã hội.. làm suy yếu, tan rã, sụp dổ chế độ nhằm mục tiêu “không đánh mà thắng”(2) 

Báo chí, truyền thông trong chế độ công sản hoàn toàn khác hẳn hệ thống truyền thông trong chế độ tự do dân chủ, nơi đó tự do báo chí, tự do ngôn luận, biểu đạt được tôn trọng, được hiến pháp và luật pháp bảo vệ. Người dân qua các mạng truyền thông thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ. Quyền thứ tư, quyền tự do truyền thông, hoàn toàn nằm trong tay người dân, họ có quyền, nói, phản biện, được nêu  quan điểm và ý chí chính trị, chất vấn chính phủ. Tờ báo điện tử Việt Nam Thời Báo của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam là tờ báo duy nhất dám thực hiện đệ tứ quyền. 

Báo chí cộng sản không vậy. Nó là công cụ tuyên truyền của đảng. Người làm báo được đào tạo trở thành công cụ viết, suy nghĩ một chiều theo chỉ thị của đảng. Ngoài ra chẳng khác gì những con robots, họ không có suy nghĩ nào khác  để làm cho xã hội thăng tiến hơn, khác hơn chế độ họ đang nương tựa. Thản hoặc, có một số nhà báo biết trọng nhân cách, tự do dám phá bỏ vòng kim cô, kiềm tỏa của đảng, của ban tuyên giáo, của tổng biên tập  lập tức bị vu cáo, chụp lên cổ những tội danh với những bản án nặng nề. Trường hợp nhà báo Phạm Đoan Trang và nhóm Báo Sạch là những ví dụ điển hình. Những người lãnh đạo trang Việt Nam Thời Báo từng kiên cường phản biện không ngừng, từng đưa ra những kế sách nhằm giúp ĐCSVN và chính phủ dần hoàn thiện đường lối lãnh đạo và điều hành xã hội đều bị xem là phá hoại, bị bỏ tù với những bản án làm kinh ngạc nhiều người trên thế giới.

Tuy nhiên một số nhà báo trẻ đã dần nhận ra nỗi xấu hổ của mình khi phản bội lại ước muốn thời mới bước chân chọn nghề báo, nhận nhiệm vụ đấu tranh cho nhân quyền, đặc biệt các tay viết trẻ xuất thân từ miền Nam, nợi từng nhận được ánh sáng văn minh của thế giới tự do khoáng đạt hơn miền Bắc, từ dưới thời VNCH, nơi có các nhà báo lão thành từng qua các trường lớp báo chí phương tây. 

Tại Hội thảo khoa học “Phát triển nội dung báo chí cho các nền tảng mạng xã hội” do Khoa Báo chí và Truyền thông (BC&TT) Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sáng 27.6, nhà báo Đỗ Thiện (Trưởng ban Truyền hình – Đa nền tảng Báo Pháp luật TP.HCM) nhận định rằng báo chí đa nền tảng hiện tại đã là xu thế không thể đảo ngược.

Theo nhà báo Đỗ Thiện khi tham gia đa nền tảng thì mỗi nhà báo, tờ báo phải thay đổi tư duy từ việc tạo ra các sản phẩm “báo chí một chiều” sang thành “sản phẩm báo chí đa chiều, có tính hệ thống và toàn diện”.

Trước đến nay có một vài bài có vẻ như ‘đa chiều’, chạm nọc, lập tức bị phạt tiền rất năng, thậm chí bị đóng cửa với những lý do không hiểu được. Nhưng chung quy chỉ vì ” làm sai chỉ đạo”

Báo điện tử Người Đưa Tin “vi phạm quy định”, bị đình chỉ 3 tháng, kèm thêm khoản tiền phạt hành chính 140 triệu đồng.

Báo Tuổi trẻ đã bị rút giấy phép 3 tháng và phạt 170 triệu vì ‘thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết “Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành Luật biểu tình”, và “Thông tin gây mất đoàn kết dân tộc” trong phần bình luận bài viết “Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây?” 

Tạp chí Doanh nghiệp-Doanh nhân và Thương hiệu bị thu hồi giấy phép vì cơ quan chủ quản (Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực – nhân tài Việt Nam) đề nghị chấm dứt hoạt động của tạp chí in này.

Tổng biên tập Nguyễn Như Phong bị tước thẻ nhà báo và tờ Petrotimes dưới quyền ông này bị đình bản vì những lý do mà báo nào ở VN cũng đã từng mắc phải, nhưng được bỏ qua.

Tất cả những tổng biên tập, những tờ báo bị phạt, có thể thấy được trong phần kết luận của bài Nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí.

“..đã xuất hiện một số cá nhân làm báo “ảo tưởng quyền lực”. Bất chấp việc các thế lực thù địch, đối tượng xấu, cơ hội chính trị đang chĩa mũi nhọn công kích Đảng, Nhà nước, một số người làm báo lại tiếp tay, hùa theo soi mói, “thêm dầu vào lửa”, gây phức tạp tình hình. Cá biệt, có một số trường hợp đã “đổi màu”, trở thành đối tượng cơ hội chính trị cộm cán, núp dưới danh nghĩa nhà báo để chống phá chế độ.”

Hy vọng thiên chức của các nhà báo chân chính, đang hành nghề trong chế độ cộng sản đã bị chế độ này làm chệch hướng, lu mở hay cùn nhụt, sẽ trở lại với những người viết báo can đảm.

 

_______________

Tham khảo

(1)https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/chien-luoc-dien-bien-hoa-binh-la-gi-535937

(2) https://thanhnien.vn/bao-chi-bat-tay-mang-xa-hoi-xu-the-khong-the-dao-nguoc-post1472493.html


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Tự do báo chí và “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”

Phan Thanh Hung

VNTB – Quyền được viết báo

Phan Thanh Hung

VNTB – Báo chí cách gì cũng thế thôi 

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo