VNTB-Bùi Minh Quốc: Về thông báo số 5 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

Bùi Minh Quốc
Phó chủ tịch Hội NBĐLVN

Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng hầu hết các đồng nghiệp hội viên trong Hội NBĐLVN của tôi đều chung một tâm nguyện cầm bút trọn đời dấn thân cho cuộc chiến đấu vì Tổ Quốc và Quyền Dân, trước hết là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.Từ chỗ từng người đơn lẻ dấn thân, những người cầm bút chiến đấu đã vượt mọi trở lực từ bốn phương tụ về tự tập hợp và tổ chức thành một hội : Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.Mọi người đều biết, dưới chế độ độc tài toàn trị, mặc dù Hiến pháp đã ghi rõ quyền tự do lập hội của công dân, nhưng trên thực tế bao năm qua quyền ấy đã bị thủ tiêu, và có ai dám đứng ra khởi sự nhen nhóm gây dựng một hội đoàn độc lập thì người đó, ngoài phẩm chất năng lực xứng tầm, phải có đủ can đảm đương đầu dai dẳng với vô vàn thử thách nhất định sẽ xảy đến.Và đã có một người như thế : nhà văn, nhà báo Phạm Chí Dũng.Sau khi thảo luận dân chủ, 100% hội viên sáng lập có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Tuyên bố thành lập Hội, Điều lệ Hội và bầu Ban lãnh đạo Hội gồm 5 thành viên.Chủ tịch Hội là nhà văn, nhà báo Phạm Chí Dũng.

Trong Điều lệ ghi rõ “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có một số ban chuyên môn và trang báo là cơ quan ngôn luận của Hội”.

Khi bước vào hoạt động, bên cạnh những hoạt động thông thường khác của một hội đoàn, thì việc xây dựng tờ báo của Hội là một niềm háo hức lớn của hội viên.Trong cuộc sinh hoạt đầu tiên ngày 13/07/2014 tại nhà tôi ở Đà Lạt, bốn hội viên Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Mai Thái Lĩnh đã nhất trí nêu ý kiến với Ban lãnh đạo Hội như sau :

– Nên xác định hoạt động của Hội trước hết chủ yếu là tờ Việt Nam thời báo, cần tập trung mọi nỗ lực cho việc xây dựng tờ báo.

– Tờ Việt Nam thời báo phải là một trang web xứng tầm là cơ quan ngôn luận của Hội, còn dạng Facebook như hiện nay thì coi như một hoạt động phát hành.

(Trích thư báo cáo của phó chủ tịch Bùi Minh Quốc gửi Ban lãnh đạo Hội)

Nhưng rồi tôi đọc thấy trên FB VNTB do anh Ngô Nhật Đăng điều hành đăng thông cáo với nội dung trái với Điều lệ Hội và trái với chủ trương của Ban lãnh đạo về tờ báo của Hội :

“Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam có 2 trang báo mạng song hành tồn tại, không có cái nào là chính, cái nào là phụ và càng không có đâu là cơ quan ngôn luận, đâu không phải là cơ quan ngôn luận của Hội”.

Tôi chưa hề biết một quyết định nào của Ban lãnh đạo Hội chủ trương “có 2 trang báo mạng song hành tồn tại, không có cái nào là chính, cái nào là phụ và càng không có đâu là cơ quan ngôn luận, đâu không phải là cơ quan ngôn luận của Hội”.

Anh Phạm Chí Dũng cho tôi biết : anh đã yêu cầu anh Ngô Nhật Đăng phải tuân thủ Điều lệ và tuân thủ nguyên tắc tổ chức Hội, nguyên tắc làm việc của một toà soạn báo, chấm dứt những việc làm theo ý riêng như vậy, nhưng anh Đăng vẫn không nghe, lại còn tiếp tục lấy danh nghĩa VNTB ra thông báo phủ nhận vai trò “cơ quan ngôn luận của Hội” của trang web VNTB.

Rồi anh tự ý lập ra Ban biên tập riêng của FB VNTB.Tôi hết sức ngạc nhiên và lo ngại.Tôi cho rằng đây là một hành vi sai trái nghiêm trọng và rất nguy hiểm cho Hội.Ai có thể đảm bảo rằng anh Ngô Nhật Đăng – với tính cách vô kỷ luật như vậy, sẽ không sơ sẩy để lọt lên tờ báo của Hội những bài khiêu khích chính trị khiến chính quyền có cớ đàn áp, mà người chịu nạn trước hết sẽ là chủ tịch Hội? Dư luận từ nhiều hội viên cho rằng anh Ngô Nhật Đăng chiếm đoạt trang FB VNTB của Hội để “xưng hùng xưng bá”, Hội cần thu hồi lại ngay.

Chiều 01/09/2014, tôi tham gia cuộc họp bất thường của Ban lãnh đạo Hội gồm 04 thành viên : chủ tịch Phạm Chí Dũng, các phó chủ tịch Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Tường Thụy và tôi bàn về các hành vi sai trái của ủy viên Ngô Nhật Đăng.Chủ tịch Phạm Chí Dũng báo cáo về sai trái của ủy viên Ngô Nhật Đăng.Không có ý kiến nào phản bác rằng anh Ngô Nhật Đăng không sai trái.Anh Lê Ngọc Thanh cho biết chính anh đã đồng ý cho anh Ngô Nhật Đăng lập Ban biên tập riêng.

Tôi là một trong ba người tán thành nội dung quyết định của Ban lãnh đạo thể hiện trong thông báo số 05.

Theo nhận xét của riêng tôi, hành vi của anh Ngô Nhật Đăng không thể gọi gì khác hơn là hoạt động bè phái gây chia rẽ trong Hội, lại nham hiểm che đậy nhập nhoà bằng tranh luận về quan điểm xây dựng Hội, về cách làm báo của Hội.Hôm 06/09/2014 tôi đọc thấy anh Ngô Nhật Đăng trả lời phỏng vấn trên RFA có nội dung biện minh cho sự chia rẽ, càng hết sức lo ngại và đau lòng.Anh Ngô Nhật Đăng đã gây chia rẽ một cách có ý thức chứ không phải do thiếu hụt về ý thức tổ chức đối với một tổ chức mà mình tự nguyện tham gia (hơn nữa lại là thành viên Ban lãnh đạo) với những nguyên tắc tổ chức do chính mình biểu quyết thông qua và có trách nhiệm gương mẫu chấp hành.Giữa khi Hội ta đang còn là một tổ chức quá non trẻ vừa mọc dậy trong một chế độ độc tài toàn trị cực kỳ hà khắc luôn thù ghét các hội đoàn độc lập mà anh Ngô Nhật Đăng hành động như vậy, xin anh tự nghĩ xem, anh có ác không? Tôi thấy anh Ngô Nhật Đăng thật là ác.

Đà Lạt 08/09/2014

BMQ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)