Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cầu viện Anh Quốc thu hút đầu tư nhưng CSVN lại muốn học theo Trung Quốc

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Một mặt CSVN đi sang phương Tây kêu gọi nhà đầu tư giúp xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, một mặt muốn học theo cách làm của Trung Cộng để bảo vệ chế độ

 

CSVN đang tìm mọi cách cứu vãn nền kinh tế, bảo vệ chế độ khi đất nước đứng trước bối cảnh suy thoái, kinh doanh thua lỗ trên mọi lãnh vực và suy kiệt tài nguyên nghiêm trọng. Từ sáp nhập tinh gọn để giảm quỹ lương, tới thu hút đầu tư công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, và một chiến lược lớn sắp tới là thành lập trung tâm tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng.

Vấn đề này đã được đề ra từ đầu năm 2025, với Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Theo đó sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế toàn diện tại TP HCM và Trung tâm tài chính khu vực tại TP Đà Nẵng, vận hành ngay trong năm 2025.

Trong động thái mới nhất, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa có chuyến thăm và làm việc tại Anh Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ông Bình đã gặp nhiều viên chức trong lãnh vực tài chánh của Anh như ông Lord Livermore Thứ trưởng Bộ Tài chính Anh, ông Vincent Keaveny, Phó Thị trưởng Trung tâm tài chính London… để vận động Anh Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Cùng với đó là nhờ chính quyền Anh Quốc quảng bá chính sách và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước này.

Ngay tại buổi tiếp ông Bình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Anh cũng “nhấn mạnh 3 yếu tố then chốt tạo nên thành công của trung tâm này là có cơ chế quản lý hiệu quả, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống giải quyết tranh chấp phù hợp với thông lệ quốc tế. Phía Anh khẳng định hoàn thiện khung pháp lý sẽ là yếu tố quyết định giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư tài chính quốc tế, và Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính xanh, fintech, quản trị trung tâm tài chính”. (1)

Phó Thị trưởng Trung tâm tài chính London thì nhấn mạnh 5 nguyên tắc cốt lõi để một trung tâm tài chính có thể thành công gồm môi trường kinh doanh cởi mở, khung pháp lý minh bạch, cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, hạ tầng số hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực cao. (1)

Như vậy, rõ ràng Anh Quốc đang nhấn mạnh là Việt Nam phải thay đổi khung pháp lý để có thể thành công thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Đây cũng là lời nhắc khéo của Anh rằng pháp luật Việt Nam vẫn chưa đủ minh bạch, công bằng để có thể giải quyết các tranh chấp quốc tế. Vì khi có nhiều giao dịch thì sẽ có các tranh chấp thương mại, kiện tụng, lúc đó cần có những trọng tài uy tín để đưa ra các phát quyết công bằng, uy tín và nhanh gọn.

Nên nhớ, các trung tâm tài chánh quốc tế hàng đầu đều áp dụng luật theo thông pháp chung của Anh, như London, Hong Kong, Singapore, New York… Việt Nam muốn thu hút các tổ chức uy tín thì bắt buộc phải đi theo luật chung này, còn nếu dùng luật cộng sản để thu hút đầu tư tài chánh quốc tế thì chỉ có thể lập trung tâm lừa đảo, rửa tiền, hoặc cờ bạc trá hình.

Thu hút tài chánh quốc tế cũng giống như mời các đội bóng lớn tham gia giải đấu do chúng ta tổ chức, nếu sân banh như đám cỏ bò ăn, trọng tài thổi phạt tuỳ ý, luật chơi không công bằng, thì ai dám tới đá.

Thật ra vẫn có các trung tâm tài chánh quốc tế lớn nhưng có luật chơi riêng như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến… Những trung tâm này lớn là nhờ vào nền kinh tế khủng lồ của Trung Quốc. Các tập đoàn lớn do chính phủ Trung Quốc chống lưng có mối quan hệ làm ăn quốc tế lớn, sức ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị… Nhưng về uy tín và độ công bằng thì không thể sánh nổi với New York, London, Singapore…

Việt Nam thì có nền chính trị tương đồng (thậm chí là phụ thuộc) vào Trung Quốc, cho nên đường lối phát triển trung tâm tài chính có thể sẽ đi theo hướng của Trung Quốc nhiều hơn theo phương Tây. Một trong những biểu hiện đó là hồi đầu tháng 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay đã sáp nhập với Bộ Tài Chính) đã có đề xuất xây dựng khung pháp lý riêng cho các trung tâm tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng. Tức là Việt Nam có thể sẽ xây dựng trung tâm tài chính theo dạng đặc khu, giống như Trung Quốc, chứ sẽ không đi theo hướng của Tây Phương. (2)

Đi theo cách của Trung Quốc, nhưng chính phủ Việt Nam phải sang Anh Quốc vận động cho trung tâm tài chánh, bởi vì kinh tế Việt Nam không mạnh và không tự chủ như Trung Quốc. Nếu lập trung tâm tài chính mà chỉ có các tập đoàn trong nước thì không có ý nghĩa gì; hoặc nếu chỉ mời được các tập đoàn từ Trung Quốc, Lào, Campuchia thì hoá ra lại thành ổ lừa đảo, rửa tiền. Cho nên một mặt phải năn nỉ, mời gọi các tập đoàn Tây Phương tới; một mặt phải bảo vệ chế độ, duy trì nhà nước độc tài.

 

___________________

Tham khảo:

(1) https://laodong.vn/the-gioi/de-nghi-anh-ho-tro-viet-nam-xay-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-1478415.ldo

(2) https://vneconomy.vn/de-xuat-chinh-sach-chua-tung-co-cho-trung-tam-tai-chinh-lan-dau-tien-tai-viet-nam.htm

 


 

Tin bài liên quan:

RFA – Nghị định 168 – “sứ mệnh khai hóa văn minh” của những người cộng sản Việt Nam

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Khen là yêu nước, còn chê là phản động

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Vì tương lai, hãy mở ra cánh cửa của đảng

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo