VNTB – Cựu thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt

VNTB – Cựu thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt

Tử Long

 

(VNTB) – Ông Hoàng Quốc Vượng, cựu thứ trưởng Công Thương, bị bắt một ngày sau khi nghỉ hưu với cáo buộc sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

 

Thông cáo báo chí phát hành lúc 17g ngày 4-1-2024 của Bộ Công an cho biết như sau:

“Mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Ngày 02-01-2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự đối với Hoàng Quốc Vượng, sinh năm 1963, nghề nghiệp: nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ngay sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn (ngày 04-01-2024), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Trước đó trong thông báo do Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh ký, gửi tới ông Hoàng Quốc Vượng – chủ tịch PVN. Trên cơ sở các quy định hiện hành, ông Vượng sẽ nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-1-2024.

Ông Hoàng Quốc Vượng được điều động, bổ nhiệm làm chủ tịch PVN từ tháng 11-2020 khi ông đang đảm nhiệm vị trí là thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông đã có nhiều năm gắn bó với ngành điện và năng lượng khi đảm nhiệm các vị trí quản lý ở Bộ Công Thương và các tập đoàn năng lượng gồm EVN và PVN. Trên website của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vẫn thường xuyên cập nhật hoạt động của các lãnh đạo tập đoàn. Trong đó, hoạt động làm việc gần đây nhất của ông Hoàng Quốc Vượng là vào ngày 11-7-2023. Cụ thể, Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Tan See Leng – bộ trưởng Bộ Nhân lực, bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore. Tuy vậy, hầu hết các hoạt động và cuộc họp của lãnh đạo được PVN thông tin trên website đều do Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng chủ trì.

Trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Vượng được giao chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo; môi trường và phát triển bền vững… Đây cũng là thời kỳ ngành điện, năng lượng phát triển mạnh các nguồn điện tái tạo, điện gió, mặt trời trên khắp cả nước, đặc biệt ở miền Trung và miền Nam.

Ông Hoàng Quốc Vượng cũng từng làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Năm 2010, ông Vượng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Từ tháng 9-2012 ông Vượng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương và chuyển sang Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đến tháng 1-2015, ông Vượng lại thôi giữ chức Chủ tịch EVN để giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương…

Ngày 29-12-2023, Văn phòng Chính phủ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký các quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-1-2024 đối với một số cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cụ thể, theo Quyết định số 1218/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-1-2024. Theo Quyết định số 1044/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-1-2024. Theo Quyết định số 1219/QĐ-TTg, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vượng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-1-2024.

Việc vướng vòng lao lý của ông Hoàng Quốc Vượng đã nằm trong tiên liệu, khi tại thông báo phiên họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 20-12-2023, ông Hoàng Quốc Vượng cùng một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 – 2021, 2021 – 2026 được xác định có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, thực hiện Quy hoạch VII và VII điều chỉnh.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)