Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cựu tổng thống Trump điều chỉnh chiến lược tranh cử

Thái Hóa Lộc

 

(VNTB) – Trong thời gian tới, thay vì tập trung công kích đối thủ, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tăng tốc độ vận động tranh cử ở các bang quan trọng.

 

Chưa bao giờ có cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trong lịch sử lại nhiều biến đổi như năm nay. Từ việc “hoán đổi” ứng cử viên của Đảng Dân Chủ sau “Siêu Bầu Cử Thứ Ba”, Tổng thống Biden nhường cho bà phó Kamala Harris đối đầu với đối thủ cựu Tổng thống Donald Trump.

Trước sự thay đổi bất ngờ nhưng đem lại nguồn cảm hứng mới của giới truyền thông cửa ngõ của dư luận đã đưa đến sự chú ý của người dân Hoa Kỳ. Bà Kamala Harris đã củng cố hình ảnh và thu hút sự ủng hộ đáng kể, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – ông Donald Trump đang đối mặt với thách thức phải điều chỉnh chiến lược của mình để duy trì ưu thế trong cuộc đua tranh cử cử tổng thống Mỹ năm 2024. Chiến thuật của ông Trump dường như đã mất hiệu quả và nhiều người cho rằng điều mà ông tuyên bố “đánh bại bà Kamala Harris dễ hơn ông Biden” có thể đưa sự thất bại cho ông.

“Ông Trump đã xây dựng sự nghiệp chính trị của bản thân xoay quanh hình ảnh người da trắng nam tính. Trong quá khứ, điều này được xem là thế mạnh, nhưng hiện không rõ hình ảnh đó có còn tác dụng không”, Giáo sư Dan Cassino thuộc Đại học Fairleigh Dickinson nói, đồng thời cho rằng ông Trump nên “tinh tế và khéo léo hơn trong tranh cử”.

Các chuyên gia phụ trách chiến dịch của ông Trump chỉ ra rằng, chiến lược tranh cử của bà Harris rất rõ ràng: một nữ ứng viên da màu đấu tranh cho những vấn đề mà cử tri quan tâm nhất, bao gồm giá thực phẩm tăng cao và tình hình căng thẳng ở biên giới phía nam.

Trong khi đó, chương trình nghị sự của cựu Tổng thống Trump cũng có nhiều điểm sáng nhưng chúng đã bị “lu mờ” bởi “những phát ngôn gây tranh cãi trên các nền tảng xã hội, phần lớn là công kích cá nhân”.

Tại một cuộc họp báo hôm 15/8 vừa qua, khi được hỏi về những lời chỉ trích từ một số đảng viên đảng Cộng hòa rằng ông cần phải kỷ luật hơn và ngừng công kích cá nhân vào đối thủ của mình, ông Trump đã nói: “Về những cuộc công kích cá nhân, tôi rất tức giận với bà ấy vì những gì bà ấy đã làm với đất nước. Tôi nghĩ rằng mình có quyền công kích cá nhân”, báo The Hill dẫn lời ông Trump.

Đội ngũ vận động tranh cử của ông Donald Trump cùng những người ủng hộ thân cận đang nỗ lực thuyết phục cựu Tổng thống cần tiếp cận cử tri một cách nghiêm túc hơn. Trong bối cảnh cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 ngày càng căng thẳng, họ mong muốn ông Trump có thể kiềm chế những phát ngôn và hành động gây tranh cãi, tập trung vào việc thuyết phục các cử tri bằng chính sách và tầm nhìn cụ thể.

Sự kiện ứng cử viên độc lập Kennedy Jr., xuất thân từ một gia đình đảng Dân Chủ nổi tiếng quay lưng với đại diện đảng Dân chủ ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump vì không hài lòng với đảng Dân chủ, đặc biệt về tự do ngôn luận, xung đột ở Ukraine và “cuộc chiến nhằm vào trẻ em chúng ta”, cụm từ ám chỉ sự phản đối của chính trị gia này với vaccine. Yếu tố này cũng đã ảnh hưởng một phần lợi thế cho ông Trump. Trong phát biểu ở Glendale, Kennedy Jr. khẳng định Trump sẽ giúp nước Mỹ “khỏe mạnh trở lại” và tin rằng cựu tổng thống sẽ “bảo vệ đất nước khỏi tư tưởng độc đoán”.

Để thích ứng và thay đổi chiến lược của mình, Trump đã công bố một giai đoạn mới trong chiến dịch tranh cử, với lịch trình bận rộn hơn tại các bang chiến trường và tăng cường nỗ lực tiếp cận các cử tri trẻ tuổi. Các cố vấn của cựu Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ hoạt động tích cực hơn sau khi duy trì một tốc độ khiêm tốn trước đó, khi Tổng thống Joe Biden còn là đối thủ chính.

Theo đó, trong thời gian tới, thay vì tập trung công kích đối thủ, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tăng tốc độ vận động tranh cử ở các bang quan trọng. Dự kiến từ giờ đến trước cuộc bầu cử vào ngày 5/11, ông Trump sẽ tổ chức “một số buổi vận động tranh cử vào hàng tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày”. Trước mắt, ông Trump sẽ tập trung vào các bang quan trọng bỏ phiếu sớm như North Carolina hay Pennsylvania, cũng như các bang vốn nghiêng hẳn về một đảng như Minnesota, Florida. Ban vận động và chiến dịch tranh cử của ông Trump còn có kế hoạch tăng cường các nhóm vận động quần chúng tại những tiểu bang này.

Bên cạnh các cuộc vận động tranh cử quy mô lớn, ông Trump dự kiến tổ chức các sự kiện nhỏ ở những địa điểm riêng tư hơn, ít người tham dự hơn để tập trung làm rõ các chính sách của ông như đã đến trung tâm Cộng đồng Người Việt nam tại khu Eden, Falls Church Virginia sáng Thứ Hai ngày 26 tháng 8 tuần này.

Một cố vấn tiết lộ, cựu Tổng thống được cho là cũng đang thảo luận chính sách với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, các chuyên gia, đồng minh nhằm nghiên cứu đối thủ và điều chỉnh thông điệp tranh cử trong bối cảnh mới trước thềm cuộc tranh luận với ứng viên Dân chủ bà Kamala Harris vào ngày 10 tháng 9 tới.

Cả hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ là bà Kamala Harris của đảng Dân chủ và đối thủ bên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump — chưa từng gặp mặt hoặc thậm chí nói chuyện với nhau, nhưng họ đang cãi nhau về các điều khoản của cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên tại buổi tranh luận dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9 “nhưng chưa tranh đã cãi”

Ban đầu hai bên đồng ý tham gia cuộc tranh luận kéo dài 90 phút, được truyền hình toàn quốc trên ABC News tại thành phố Philadelphia, theo đúng các nguyên tắc và điều kiện từng áp dụng trong cuộc tranh luận giữa ông Trump với Tổng thống Joe Biden vào cuối tháng 6, nghĩa là micro của bên này phải được tắt trong lúc bên kia phát biểu. Bây giờ, bà Harris đang tìm cách yêu cầu micro của cả đôi bên được bật lên trong suốt cuộc tranh luận. Đây là thể hiện dẫn đến những phần trao đổi trực tiếp, sôi nổi hơn giữa hai ứng cử viên nhưng cũng có thể tạo ra hiện tượng nói chồng lấn khiến hàng triệu người xem có thể gặp khó khăn khi nghe quan điểm đối lập của các ứng cử viên.

Bản thân ông Trump đã ám chỉ trong một bài đăng vào tối ngày 25/8 trên nền tảng Truth Social của mình rằng ông có thể sẽ không xuất hiện trong cuộc tranh luận của ABC. Ông Trump đã bày tỏ sự bất bình về talk show tin tức Chủ nhật của kênh này với “cái gọi là Nhóm những người ghét Trump.” Ông viết trên Truth Social rằng: “Tại sao tôi lại tham gia cuộc tranh luận với Kamala Harris trên kênh đó?” và thúc giục những người theo dõi “Hãy chờ xem!!”

Cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc giữa bà Harris và ông Trump được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt và gay cấn với trước mắt là cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 10/09 nếu mọi điều suôn sẻ. Đây sẽ là cơ hội để hai ứng cử viên thể hiện mình là lựa chọn hàng đầu của cử tri Mỹ với các ưu tiên chính sách trong từng lĩnh vực cụ thể. Việc thể hiện tốt hơn có thể sẽ đem lại lợi thế cho các ứng viên trong việc giành được sự ủng hộ của cử tri…

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Trump học “mánh khoé thương mại” của Việt Nam

Phan Thanh Hung

VNTB – Làm kiếp người  vợ “tù cải tạo” 

Do Van Tien

VNTB – Chuyến đi của Phó Tổng Thống Harris đến Việt Nam bị trì hoãn vì ‘Sự cố sức khỏe’ ở Hà Nội

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.