VNTB – Dịch Covid-19 có lại bùng phát sau kỳ nghỉ lễ?

VNTB – Dịch Covid-19 có lại bùng phát sau kỳ nghỉ lễ?

Hoàng Mai

(VNTB ) – Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, trong ngày 2/9, cả nước ghi nhận 12 ca mắc mới, có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

 

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ đưa Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Hiện Việt Nam vẫn duy trì giám sát ca bệnh và công bố hằng ngày số mắc mới, chuyển nặng và tử vong, tiếp tục tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh.

Trên trang tin tức chung của Bộ Y tế cho biết kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.912 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.458 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong ngày nghỉ lễ 2-9, nhiều bài báo online của hệ thống báo chí nhà nước Việt Nam dồn dập cảnh báo về các biến thể mới của Covid-19. Dẫn nguồn từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), báo chí Việt Nam cho biết có hơn 1,4 triệu ca nhiễm Covid-19 mới, và hơn 1.800 ca tử vong do căn bệnh này được ghi nhận trên toàn thế giới từ ngày 31-7-2023 đến ngày 27-8-2023.

Các số liệu cho thấy số ca mắc bệnh tăng 38%, và số ca tử vong giảm 50% so với khoảng thời gian 28 ngày trước đó. WHO cho biết, Hàn Quốc ghi nhận 1.296.710 ca nhiễm mới, số tử vong là 596 trường hợp, cao nhất bảng thống kê. Xếp sau về số ca nhiễm mới là Italy với gần 27.000 ca và Anh với 26.000 ca.

Tính theo khu vực, số ca mắc mới lớn nhất được WHO ghi nhận ở Đông Địa Trung Hải (+113%), Tây Thái Bình Dương (+52%) và châu Âu (+39%); trong khi châu Phi giảm 76%, Đông Nam Á giảm 48%.

WHO cho rằng sự gia tăng số ca mắc Covid-19 mới là do biến thể Eris của loại virus Sars-Cov-2 mới, hiện là loại phổ biến nhất được tìm thấy ở các ca nhiễm trong tháng 8-2023. Biến thể Arturo được tìm thấy ở 22,7% số mẫu giải trình tự gene ở 109 quốc gia, trong khi biến thể Kraken được 124 quốc gia báo cáo nhưng dường như đang giảm dần.

Tuy nhiên, WHO chưa có cảnh báo cụ thể đối với các nước về độc tính, khả năng lây lan của biến thể mới này. Vẫn theo WHO, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát các thông tin về tính lây lan và độc lực của các biến thể mới. Bên cạnh đó, người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp dự phòng như đeo khẩu trang ở khu vực nguy cơ, khi tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ, khử khuẩn tay thường xuyên và tiêm vắc xin phòng bệnh. Đặc biệt với nhóm người nguy cơ cao, có bệnh lý nền, người có suy giảm hệ miễn dịch…

Trước đó, vào tháng 5 khi chính thức tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, WHO vẫn nhấn mạnh về việc dịch bệnh vẫn chưa kết thúc. Đồng thời khuyến nghị các quốc gia theo dõi sát sao về sự lây lan của vi rút trong cả nước, chuyển từ ứng phó dịch khẩn cấp sang quản lý, kiểm soát và phòng ngừa dịch Covid-19 bền vững lâu dài.

Tính đến đầu tháng 9 này thì WHO mới chỉ là dự định chuyển từ tình trạng ứng phó khẩn cấp sang “phòng ngừa, kiểm soát và quản lý” lâu dài đối với Covid-19.

Một khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), áp dụng cho người lớn tuổi và những người mắc bệnh tiểu đường, ung thư, HIV, người có tiền sử bệnh tim, đột quỵ hoặc các tình trạng suy giảm hệ miễn dịch khác, là: “Bất cứ khi nào chúng ta thấy số ca nhiễm tăng, cần bắt đầu với việc thông báo cho những nhóm dân cư dễ tổn thương rằng họ nên chuẩn bị đeo khẩu trang trở lại và nhận thức rõ hơn về những cách bảo vệ bản thân”.

Cuối tháng 8 vừa qua, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, bà Maria Van Kerkhove, nói rằng số người nhiễm biến thể BA.2.86 hiện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, các ca nhiễm không có mối liên hệ với nhau, cho thấy BA.2.86 đang lây lan rộng trong bối cảnh hầu hết các nước đã thu hẹp hoạt động xét nghiệm Covid-19.

Các nhà khoa học đang thử nghiệm và xác định hiệu quả của các loại vắc-xin cập nhật đối với BA.2.86. Kết quả cho thấy mặc dù biến thể này có thể lây nhiễm nhiều ở những người đã tiêm phòng hoặc đã mắc Covid-19 trước đó, nhưng các loại vắc-xin hiện nay vẫn có tác dụng phòng ngừa.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)