VNTB – Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự triển lãm lục quân tại Paris

VNTB – Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự triển lãm lục quân tại Paris

Lynn Huỳnh

(VNTB) – Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự Triển lãm Vũ khí Lục quân Eurosatory được tổ chức tại Khu triển lãm Villepinte, phía Bắc thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp.

Tin tức cho biết Đoàn đại biểu quốc phòng Việt Nam đã có các cuộc hội kiến với Thượng tướng Thierry Marchand, Cục trưởng Cục Hợp tác và An ninh quốc phòng/ Bộ Ngoại giao Pháp; Thiếu tướng Geoffroy de Larouziere, Phó tham mưu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế của Lục quân Pháp và Thiếu tướng Caroline Salahun, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế phụ trách châu Á-Thái Bình Dương/ Tổng cục Trang bị vũ khí Pháp.

Khác với mọi năm, triển lãm Eurosatory năm nay không có sự hiện diện của Nga – nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới. Trong khi đó, lượng khách đến thăm quầy hàng của các nước Baltic và các cường quốc đông châu Âu tăng gấp đôi hoặc gấp ba.

Sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19, khoảng 1.700 nhà sản xuất vũ khí đang tìm kiếm cơ hội mới khi nhiều xung đột mới buộc các quốc gia phải tái cân nhắc nhu cầu và ngân sách quốc phòng.

Ghi nhận ý kiến từ một nhà báo tháp tùng theo đoàn quốc phòng Việt Nam dự Eurosatory, trong một trò chuyện bên lề với trang Việt Nam Thời Báo, ông ấy cho rằng từ những gì đang diễn ra ở cuộc chiến Nga – Ukraine có thể khiến chính phủ Việt Nam cân đối lại chuyện lâu nay quân đội nước này được trang bị công nghệ quân sự hầu hết mua từ Nga.

Việt Nam có lẽ cũng đang đánh giá lại khoản đầu tư trong những lĩnh vực như robot và trí tuệ nhân tạo, tạo ra một thời kỳ phục hưng cho thiết giáp và pháo binh qua tận mắt ở cuộc triển lãm quốc phòng Eurosatory.

Có khá nhiều bàn luận tại triển lãm lục quân ở Paris lần này được tham chiếu qua lăng kính cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga – Ukraine. Theo đó, cuộc chiến Ukraine đã mang lại những bài học mới mẻ cho các nhà thiết kế xe tăng, mà châu Âu có thể đang cân nhắc trong dự án xe tăng chủ lực của mình.

“Bây giờ bạn thực sự cần máy bay không người lái cho tất cả xe tăng và phương cách để ngăn chặn máy bay không người lái của kẻ thù. Vẫn chưa có viên đạn bạc, nhưng việc gây nhiễu – vốn đã chứng tỏ hiệu quả chống lại các thiết bị nổ ngẫu hứng – là một trong những giải pháp, kết hợp với bắn hạ drone. Các nhà thiết kế xe tăng cần tỉnh giấc và nhận ra một thực tế mới” – tướng Barry cũng lưu ý rằng Nga đã không trang bị cho xe tăng của mình hệ thống bảo vệ tích cực – hệ thống có thể bắn vào tên lửa đang bay tới. “Chúng ta cần chú ý hơn đến việc bảo vệ tích cực, như Trophy do Israel sản xuất, nhưng cũng có các phiên bản nhẹ hơn vì Trophy không thể được sử dụng trên một phương tiện như xe chiến đấu Bradley”, viên tướng nói.

Một nhà điều hành ngành công nghiệp vũ khí tác chiến trên bộ của châu Âu cho biết nhiều nhà thầu quốc phòng hiện đang xem xét công nghệ xe tăng không người lái. “Mọi người đều đang làm việc đó, có thể là sử dụng công nghệ ô tô không người lái của Tesla”, vị này nói trong điều kiện giấu tên.

Nhưng các nhà phân tích cũng đã cảnh báo rằng sự phức tạp của chiến tranh xe tăng đô thị vẫn cần sự hiện diện của con người do các chướng ngại vật trên mặt đất và khi đối phó với những hành động áp sát của kẻ thù khó hơn nhiều, sẽ rất thách thức với một phương tiện không người lái”.

“Ukraine dạy chúng tôi rằng vũ khí hạng nặng là cần thiết trong chiến tranh, và điều đó có nghĩa là xe tăng sẽ đóng một vai trò nào đó”, Jean-Pierre Maulny, Phó giám đốc Viện Chiến lược và quan hệ quốc tế (IRIS) của Pháp, đồng thời là điều phối viên khoa học tại Nhóm nghiên cứu châu Âu về ngành công nghiệp vũ khí, cho biết.

Vẫn chưa có tin tức về chuyện liệu Việt Nam có thỏa thuận nào trong mua sắm vũ khí tại Eurosatory.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)