VNTB – Họa binh đao ở Trung Đông

VNTB – Họa binh đao ở Trung Đông

Nguyễn Nam

(VNTB) – Iran đã chọn tấn công trực tiếp Israel bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái…

 

Các quan chức quân sự Iran cũng lên tiếng đe dọa sẽ tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Israel nếu Washington giúp Israel. Cùng lúc Hamas lên tiếng bảo vệ Iran. Tehran cũng hăm he Israel rằng họ sẽ tung đòn “mạnh hơn” nếu Israel trả đũa cuộc tấn công rạng sáng hôm 14-4 vừa qua.

Mối đe dọa về một cuộc chiến tranh công khai nổ ra giữa những kẻ thù không đội trời chung ở Trung Đông và sự lôi kéo của Hoa Kỳ đã khiến khu vực này rơi vào tình thế khó khăn, khi Washington cho biết Mỹ không muốn có xung đột với Iran nhưng sẽ không ngần ngại bảo vệ quân của mình và Israel.

Hãng tin Reuters hôm 14-4 cho biết Iran đã phát động cuộc tấn công để trả đũa việc Israel đã tấn công vào lãnh sự quán của họ ở Syria vào ngày 1-4, giết chết các chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, và sau nhiều tháng đụng độ giữa Israel và các đồng minh khu vực của Iran, do cuộc chiến ở Gaza gây ra.

Israel đã không nhận trách nhiệm về cuộc không kích  giết chết Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao trong Lực lượng Quds ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, và sáu sĩ quan khác khi đang tham dự một cuộc họp tại khu đại sứ quán Damascus.

Trong cuộc tấn công vào rạng sáng ngày 14-4 các tên lứa và máy bay không người lái (drones) hầu hết được phóng lên từ Iran nhưng chỉ gây thiệt hại nhỏ ở Israel vì hầu hết đều bị các đồng minh của Israel là Mỹ, Anh và Jordanbắn hạ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trên mạng xã hội rằng Israel đã ngăn chặn, đẩy lùi các cuộc tấn công và, sẽ giành chiến thắng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết mặc dù đã ngăn chặn được cuộc tấn công nhưng chiến dịch quân sự vẫn chưa kết thúc và “phải chuẩn bị cho mọi tình huống”.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel dẫn lời một quan chức Israel ẩn danh rằng sẽ có “phản ứng đáng kể” đối với cuộc tấn công khi ông Netanyahu gặp nội các.

Nga, Trung Quốc, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman kêu gọi các bên kiềm chế.

Phái đoàn của Cộng hòa Hồi giáo tại Liên Hợp Quốc cho biết cuộc tấn công nhằm trừng phạt “tội ác của Israel”, nhưng giờ đây họ “coi như vấn đề đã kết thúc”. Tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri cảnh báo trên truyền hình rằng “phản ứng của chúng tôi sẽ lớn hơn nhiều nếu Israel trả đũa Iran”, và các căn cứ của Washington cũng có thể bị tấn công nếu Mỹ giúp Israel trả đũa.

Tướng Mohammad Bagheri cũng cho biết cuộc tấn công của Iran “đã đạt được tất cả mục tiêu” và không có kế hoạch tấn công nữa nếu Israel không trả đũa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ không muốn có xung đột với Iran, nhưng sẽ không ngần ngại hành động để bảo vệ lính Mỹ và hỗ trợ phòng thủ Israel.

Các hãng hàng không lớn ở Trung Đông – Emirates Airlines và Etihad Airways – đã thông báo hủy một số chuyến bay đồng thời phải định tuyến lại những chuyến khác. Hãng hàng không Kuwait Airways của Kuwait thông báo chuyển hướng tất cả các chuyến bay đến và đi ra khỏi khu vực căng thẳng ở Trung Đông do tình hình an ninh bất ổn vào sáng 14-4.

Hãng hàng không United Airlines của Mỹ thông báo hủy chuyến bay từ thành phố Newark (tiểu bang New Jersey) đến Tel Aviv (Israel)) do sự hỗn loạn tại không phận Israel. Hãng hàng không quốc gia Úc Qantas cũng điều chỉnh đường bay giữa Perth (Úc) và London (Anh) do lo ngại vấn đề an ninh khi bay ngang Trung Đông…

Lufthansa Airlines và Austrian Airlines là hai hãng hàng không phương Tây duy nhất có đường bay thẳng đến Tehran cũng tạm dừng không bay vào không phận Iran đến hết ngày 18-4.

Canada, Liên minh châu Âu, Anh, Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Mexico, Hà Lan và Na Uy nằm trong số các quốc gia đã lên án vụ tấn công của Iran. Nhiều quốc gia trong số này cũng đã cảnh báo công dân của họ không nên đi du lịch đến khu vực vốn đang căng thẳng vì cuộc chiến ở Gaza, hiện đã bước sang tháng thứ bảy.

Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Công dân Việt Nam ở Israel và Iran cần theo dõi sát tình hình; chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết; tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại; liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại đó khi gặp khó khăn và cần được trợ giúp.

_______________

Tham khảo:

Reuters – Israel vows victory and Iran warns against retaliation after attack


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)