VNTB – Kết luận điều tra ghi nhận 5 lần nhận hối lộ của cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long như thế nào?

VNTB – Kết luận điều tra ghi nhận 5 lần nhận hối lộ của cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long như thế nào?

VNTB

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế, đã 2 lần nhắn tin cho nguyên thư ký riêng Nguyễn Huỳnh liên hệ với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, yêu cầu đưa hàng triệu USD để đi xử lý công việc.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 38 bị can liên quan đến vụ Việt Á.

C03 cáo buộc bị can Nguyễn Thanh Long và người từng có thời gian là thư ký của ông là Nguyễn Huỳnh đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit test Covid-19, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương trái quy định của pháp luật, không có căn cứ, để Việt Á tổ chức sản xuất, tiêu thụ kit test theo đơn giá mà Việt nâng khống, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Năm lần cụ thể của yêu cầu về tiền hối lộ như sau:

Lần 1, Việt chỉ đạo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Ả đưa Nguyễn Huỳnh 02 tỷ đồng: Khoảng cuối tháng 8/2020, trong một lần Việt đến nhà Huỳnh ăn tối, trong lúc ngồi ăn và nói chuyện, Huỳnh nói với Việt việc Huỳnh mua chiếc ô tô Volvo XC90 và phải vay tiền ngân hàng để mua, Việt nói với Huỳnh, em sẽ hỗ trợ anh một phần chi phí để cảm ơn anh đã giúp đỡ em và Công ty Việt Á.

Đến ngày 22/01/2021, Việt gọi điện qua ứng dụng Viber cho Hiệp chỉ đạo: Thảo sẽ chuyển 02 tỷ đồng cho Hiệp. Hiệp chuyển ngay số tiền này cho Huỳnh. Theo đó, cùng ngày 22/01/2021, Hồ Thị Thanh Thảo, Thủ quỹ Công ty Việt Á chuyển khoản 02 tỷ đồng từ tài khoản số 10221097039016 của Thảo tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam sang tài khoản số 1506198668 của Hiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu ghi nội dung là “Nho TT giup tien mua hang”.

Đồng thời, Việt nhắn tin qua ứng dụng Whatsapp cho Huỳnh thông báo “Hiệp sẽ chuyển đến cho Anh 02 tỷ đồng để thanh toán tiền vay ngân hàng mua xe ô tô” Sau khi đưa 02 tỷ đồng cho Huỳnh, Hiệp gọi điện báo cáo để Việt biết Hiệp đã gặp và đưa 02 tỷ đồng cho Huỳnh ở gần khách sạn Hà Nội.

Lần 2, Việt đưa cho Huỳnh 200.000 USD (tương đương 4,584 tỷ đồng) vào cuối tháng 12/2020: Vào buổi trưa một ngày cuối tháng 12/2020, Nguyễn Tiến Duy, lái xe Công ty Việt Á sử dụng xe Ford Everest (biển kiểm soát 51F, Việt không nhớ số biển cụ thể) của Công ty Việt Á chở Việt đến nhà Huỳnh.

Khi đến nhà Huỳnh, ông Duy đỗ xe trên đường Văn Cao trước bức tường nhà Huỳnh, Việt nói ông Duy đỗ xe ngoài đường Văn Cao chờ, Việt cầm xách theo 01 túi vải màu xanh bên ngoài có in logo của ngân hàng TMCP Á Châu, trong túi có 200.000 USD đi vào nhà Huỳnh, bấm chuông cửa nhưng không có người mở nên Việt gọi điện qua ứng dụng WhatsApp cho Huỳnh, Huỳnh nói có việc và bảo Việt chờ.

Việt đứng ngoài cửa nhà Huỳnh chờ khoảng 30 phút thì Huỳnh về, mở cửa để Việt và Huỳnh vào nhà. Sau khi vào nhà, Huỳnh và Việt ngồi tại bàn uống nước ở phòng khách tại tầng 1 nhà Huỳnh, Việt ngồi ở ghế gỗ dài sát tường còn Huỳnh ngồi đối diện Việt ở ghế gỗ dài bên ngoài.

Việt để túi tiền ở dưới chân trước mặt, sau khi nói chuyện chào hỏi khoảng 5 phút, Việt đứng dậy cầm túi tiền đặt lên bàn và nói “Đây là 200.000 USD, Em nhờ anh xử lý với sếp (Nguyễn Thanh Long) giúp em”, Huỳnh nói “Ừ, anh sẽ chuyển cho sếp luôn”, rồi Việt đi về.

Việt không trao đổi nhiều với Huỳnh vì quá trình quen biết, Việt thường nhắn tin hoặc những lúc gặp mặt tại quán ăn… Việt đã đề cập đến vấn đề là sẽ chi tiền cảm ơn sự giúp đỡ của Nguyễn Thanh Long nên khi Việt đến và đưa như vậy Huỳnh cũng không hỏi lại Việt tiền gì.

Lần 3, Việt đưa cho Nguyễn Huỳnh 01 triệu USD (tương đương 22,84 tỷ đồng) và 02 tỷ đồng: Vào khoảng giữa tháng 01/2021, Huỳnh gọi điện cho Việt qua ứng dụng WhatsApp trao đổi về việc Nguyễn Thanh Long đang cần huy động một số tiền lớn để xử lý công việc. Huỳnh đề nghị Việt bố trí một khoản tiền chuyển cho Nguyễn Thanh Long, Việt hỏi Huỳnh số tiền bao nhiêu và cần vào thời gian nào để Việt sắp xếp thì Huỳnh nói tuỳ Việt bố trí, nếu Việt chuyển được nhiều thì Huỳnh sẽ đỡ phải huy động những chỗ khác và để dành cho các công việc khác.

Do đã chơi với Huỳnh từ lâu nên Việt tiếp tục nói với Huỳnh anh cứ cho em con số và thời gian để em chuẩn bị, Huỳnh nói lại với Việt: 01 triệu USD có được không, xử lý càng sớm càng tốt.

Việt nói để Việt sắp xếp xem như thế nào rồi sẽ báo lại vì đây là số tiền rất lớn và thời gian cũng đã gần tết Âm lịch nên nguồn tiền khó xử lý. Sau khi nói chuyện với Huỳnh, Việt gọi điện cho bà Bùi Kim Màu nhờ bà Màu lo giúp Việt số tiền 01 triệu USD, được bà Màu đồng ý.

Sau đó, Việt tự lái xe đến nhà bà Màu tại địa chỉ số 243, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP. Hồ Chí Minh để lấy tiền. Sau khi lấy số tiền 01 triệu USD từ bà Màu, Việt liên lạc lại với Huỳnh và trao đổi đã thu xếp được đủ số tiền 01 triệu USD, nhưng chưa mang ra đưa cho Nguyễn Thanh Long được vì đang lo các công việc của Công ty Việt Á do gần tết nguyên đán, Việt sẽ kết hợp trong dịp ra Hà Nội trước Tết để gửi Huỳnh.

Cuối tháng 01/2021, Việt cùng một số nhân viên Công ty Việt Á từ TP. Hồ Chí Minh ra Hải Dương tham gia xét nghiệm phòng chống dịch, Việt đưa theo số tiền 01 triệu USD nêu trên trong 01 túi vải màu xanh to bên ngoài có in chữ Chúc mừng năm mới và logo của ngân hàng TMCP Á Châu, bỏ trong vali kéo du lịch của Việt.

Việt dự kiến khi nào rảnh sẽ qua gặp và đưa tiền cho Huỳnh để chuyển cho Nguyễn Thanh Long. Đến ngày 08/02/2021, Việt gọi điện qua ứng dụng WhatsApp cho Huỳnh hẹn gặp tại Hà Nội. Việt đem theo vali trong đó có số tiền 01 triệu USD và cùng ông Đặng Hoàng Anh, lái xe Công ty Việt Á đi từ Hải Dương lên Hà Nội.

Khi đến Hà Nội, ông Anh đưa Việt đến khách sạn A25 tại ngõ 379, đường Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội để Việt lấy phòng, nghỉ tại khách sạn.

Ngày hôm sau, khoảng đầu giờ chiều, ông Hoàng Anh đến đón Việt tại khách sạn A25, đưa Việt đến ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Nguyễn Khánh Toàn để Việt rút tiền mặt từ tài khoản cá nhân của Việt số tiền 2,1 tỷ đồng, gồm 04 cọc, mỗi cọc 10 tệp, mỗi tệp 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 02 tệp 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng.

Sau khi rút tiền, Việt để số tiền trong túi xách màu xanh của ngân hàng TMCP Á Châu và mang ra xe để dưới chân trước ghế phụ Việt ngồi. Khi về đến khách sạn, Việt xách túi tiền lên phòng để sắp xếp tiền mang đến nhà đưa Huỳnh.

Việt lấy 100 triệu đồng ở trong túi màu xanh của ngân hàng TMCP Á Châu bỏ vào túi đeo chéo của Việt. Còn lại 02 tỷ đồng, Việt gói gọn trong túi màu xanh của ngân hàng TMCP Á Châu và cho vào túi vải màu xanh to bên ngoài có in chữ Chúc mừng năm mới và logo của ngân hàng TMCP Á Châu, để trên số tiền 01 triệu USD; thu dọn đồ đạc và xuống trả phòng.

Sau đó, ông Hoàng Anh lái xe đưa Việt đến nhà Huỳnh, Việt để túi tiền ở dưới chân phía trước ghế phụ Việt ngồi. Trước khi đến, Việt gọi điện qua ứng dụng WhatsApp cho Huỳnh hẹn trước.

Khi đến nhà Huỳnh, ông Anh đỗ xe trên đường Văn Cao trước bức tường nhà Huỳnh, Việt đeo túi đeo chéo và xách túi tiền đi vào nhà Huỳnh, Việt bấm chuông cửa thì bà Dương vợ Huỳnh mở cửa mời Việt vào nhà. Bà Dương mời Việt ngồi uống nước và tiếp chuyện Việt, Việt ngồi ở ghế gỗ dài phía sát tường, để túi tiền dưới chân trước mặt.

Khoảng 30 phút sau thì Huỳnh về, bà Dương vào phòng ăn phía trong chuẩn bị đồ ăn để Việt và Huỳnh uống rượu cùng nhau. Trước khi đi vào phòng ăn, Việt đưa túi tiền cho Huỳnh và nói “em gửi anh số tiền hôm trước anh dặn mang cho sếp và có chút ít chúc tết anh”, Huỳnh nói: “OK em”. Huỳnh xách túi tiền lên tầng cất rồi xuống lái xe đi công việc.

Một lúc sau, Huỳnh về nhà và cùng Việt vào phòng ăn uống rượu khoảng 02 tiếng thì Việt chào Huỳnh để ra xe ông Anh đón và chở Việt về tỉnh Hải Dương luôn. Khi Việt đưa tiền cho Huỳnh thì Việt không biết bà Dương ở trong phòng ăn có nhìn thấy hay không.

Lần 4, Việt đưa Nguyễn Thanh Long 50.000 USD (tương đương 1.144.500.000 đồng ) ngày 29/6/2021: Ngày 29/6/2021, Việt cùng Hiệp đến cổng trụ sở Bộ Y tế, Hiệp đưa cho Việt 50.000 USD (gồm 05 tệp, mỗi tệp 100 tờ mệnh giá 100 USD) do Hiệp đã chuẩn bị trước đựng trong túi vải màu xanh của ngân hàng TMCP Á Châu, Hiệp đợi ở ngoài.

Sau đó, Việt đến gặp Nguyễn Thanh Long để nhờ Long ủng hộ chủ trương phát triển vắc-xin phòng dịch Covid-19, đến khi ra về Việt lấy bọc tiền 50.000 USD gói trong túi vải màu xanh loại nhỏ của Ngân hàng ACB đưa cho Nguyễn Thanh Long và nói: “em lì xì mấy cháu”, Nguyễn Thanh Long cầm và cười nói: “vẽ chuyện”.

Lần 5, Việt đưa Nguyễn Huỳnh 01 triệu USD (tương đương 22,54 vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11/2021: Khoảng cuối tháng 10/2021, Huỳnh nhắn tin qua ứng dụng WhatsApp trao đổi với Việt về việc Nguyễn Thanh Long cần huy động một số tiền lớn để xử lý công việc và đề nghị Việt hỗ trợ.

Huỳnh nói Việt chuẩn bị 01 triệu USD để đưa cho Long, Việt đồng ý và hẹn Huỳnh khoảng 1 tuần sau Việt sẽ ra Hà Nội gặp Huỳnh. Sau đó, khoảng đầu tháng 11/2021, Việt ra Hà Nội và hẹn gặp Huỳnh tại quán cà phê gần khách sạn Hà Nội, Việt được ông Nguyễn Tiến Duy, lái xe Công ty Việt Á sử dụng xe Ford Everest (biển kiểm soát 5IF, Việt không nhớ số biển cụ thể) của Công ty Việt Á chở Việt đến gặp Huỳnh.

Tại buổi gặp, Huỳnh nói sẽ dẫn Việt đến gặp trực tiếp Long để đưa tiền tại căn hộ 1707, toà nhà Lancaster, số 20, phố Núi Trúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Đến khoảng cuối giờ chiều, ông Duy lái xe chở Việt đến toà nhà Lancaster, Việt mang theo 01 triệu USD đựng trong 01 túi vải màu xanh loại to bên ngoài có in logo ngân hàng TMCP Á Châu, được Việt chuẩn bị và mang từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Khi đến nơi, Việt gọi điện qua WhatsApp cho Huỳnh thì Huỳnh nói Việt lấy thẻ từ (Huỳnh để trong hộc để đồ căn hộ tại tầng 1 để Việt vào căn hộ 1707, chờ Huỳnh và Long). Khoảng 30 phút sau, Huỳnh lên phòng, nói với Việt về việc Huỳnh đã hẹn Nguyễn Thanh Long nhưng do có việc đột xuất nên Nguyễn Thanh Long không đến gặp Việt được.

Sau đó, Việt và Huỳnh ngồi ăn, uống rượu khoảng 02 tiếng thì Việt về. Trước khi về Việt có lấy túi tiền đặt lên bàn và nói với Huỳnh: “Nhờ anh chuyển cho sếp để lo việc giúp em”, Huỳnh nói với Việt: “OK anh cám ơn”.

…. Kết luận điều tra có đoạn nhận xét cho thấy khả năng mức án cao nhất mà ông Nguyễn Thanh Long phải chịu sẽ không quá nặng nề: “Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất; có thành tích xuất sắc trong công tác. Hiện tại bị can Long đã nộp khắc phục gần hết số tiền đã nhận hối lộ”.

+ Clip: Kit test Việt Á tốt nhất thế giới lúc Covid-19


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Lê thị Lành 11 months

    Không biết khi nào Unesco sẽ loan tin về kỷ lục “Quan chức xạo và nổ nhất thế giới”, “Quan chức ăn đến cả cái lai quần của dân” mà quan chức đảng viên Đảng csVN đã thiết lập!