Việt Nam Thời Báo

VNTB – Làm sao để có “tuần lễ vàng”

Minh Lê

 

(VNTB) – Cụ già và em bé là hình tượng tốt để tuyên truyền, giáo dục. Nhưng trong thiên tai, địch hoạ thì sự thật và khoan dung của nhà nước đối với công dân mới chính là chìa khoá để giải quyết vấn đề.

Nhiều tuần nay những công dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhận được loạt tin nhắn về dịch Covid-19, trong số đó không ít thông điệp kêu gọi ủng hộ tài chính để cùng “đồng hành nhà nước phòng chống dịch bệnh”. Nhiều tấm gương điển hình trong đóng góp tài chính chống dịch được vinh danh trên báo chí nhà nước, các cụ già và các em học sinh.

 

Nhưng có vẻ con số đóng góp thực tế, nghĩa là “đồng hành” với chính phủ trong mảng hỗ trợ tài chính không nhiều, bằng chứng là dù Thủ tướng kêu gọi ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật, nhưng đến thời điểm 20h00 ngày 7/4, quỹ “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” nhận được số tiền ủng hộ qua hình thức tin nhắn là hơn 130 tỷ đồng, khá khiêm tốn so với “kho vàng” trong nhân dân. Trong khi đó các cá nhân, tổ chức xã hội nở rộ phong trào hỗ trợ đồ ăn cho người dân nghèo qua cơn đại dịch.

 

Nếu Chính phủ được tư vấn không chỉ nhà chính trị xây dựng đảng mà cả những nhà xã hội học thì chắc chắn chính phủ sẽ phải lưu tâm đến yếu tố thu hút lòng dân lúc này.

 

Minh bạch với nhân dân, khoan sức với nhân dân, và khoan dung với nhân dân là diễn giải của khẩu hiệu “của dân, do dân, vì dân”. Vậy nên hiểu điều này như thế nào?

 

Minh bạch với dân nghĩa là bày tỏ sự thật về dịch bệnh và lấy đó làm nòng cốt trong phòng chống dịch bệnh, điều này có vẻ đang làm tốt trong thời gian gần đây liên quan đến nêu ra người nhiễm bệnh, kêu gọi khoanh vùng.

 

Khoan sức dân là đồng hành với người dân trong tình cảnh kinh doanh, buôn bán đang rơi vào trạng thái ế ẩm và người dân được hướng dẫn hạn chế ra đường. Khoan sức dân bao gồm bình ổn giá đến giảm giá các mặt hàng thiết yếu để duy trì cuộc sống, ví dụ như giá xăng điện có thể giảm, và giá gạo và các loại yếu phẩm khác nên bình ổn.

 

Khoan dung với dân là thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà nước trong quản trị lòng dân. Chính phủ cần khuyến khích và động viên những cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động cứu trợ người lao động trong thời điểm đại dịch này, phát huy vai trò xã hội đồng hành cứu trợ cùng chính phủ. Mặt khác, chính phủ cần tiến hành hoạt động ân giảm tù, tha tù trước thời hạn đối với những cá nhân chính trị – dân sự, những tù nhân lương tâm. Quyết sách này không những mở đường cho nhà nước và những người bất đồng chính trị có thể đi đến đối thoại, hoà giải mà kết quả còn có thể đi xa hơn thế. Khi tù nhân lương tâm được thả hoặc ân giảm án tù, những người bất đồng chính kiến có thể sử dụng sự ảnh hưởng của mình để đồng hành và kêu gọi người dân đồng hành cùng chính phủ, một viễn cảnh “tuần lễ vàng” như thời điểm trước 1975 không phải là quá khó để tái hiện nếu chính phủ thực sự có quyết sách khoan dung chính trị kiểu này.

 

Sau đại dịch chính phủ sẽ rất khó khăn trong vực dậy nền kinh tế, không chỉ cần sức mạnh của hệ thống chính trị mà cần phải làm sao trong xã hội trăm người như một cùng hướng đến chính phủ và cùng chính phủ vượt khó. Nhưng muốn vậy, chính phủ trước hết phải thể hiện mình là một chính phủ của dân, do dân, vì dân trước đã, tự khắc lòng dân sẽ hội tụ.

Tin bài liên quan:

VNTB – Ước nguyện ngày xuân Tân Sửu: tìm được tự do, dân chủ

Phan Thanh Hung

VNTB – Để hóng xem sao

Phan Thanh Hung

VNTB – “Mặt trời toả sáng” choang mà dịch bệnh bủa vây dễ vậy, huống hồ …

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo