VNTB- Lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc đã đưa đất nước đến bờ vực thẳm

Đào Đức Thông
(VNTB) – Sự lệ thuộc vào Trung Quốc của Việt Nam lâu này, thời điểm này gần như đã đến ngưỡng quá đà. Chỉ cần một chính sách nhỏ thay đổi của TQ cũng sẽ gây thảm hoạ cho Việt Nam.
Kết quả hình ảnh cho hinh anh chui đầu xuống đất

Lâu nay gạo Việt Nam sản xuất do chất lượng kém nên chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 9/2016 ước đạt 396 nghìn tấn với giá trị đạt 176 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2016 ước đạt 3,76 triệu tấn và 1,69 tỷ USD, giảm 16,4% về khối lượng và giảm 12,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Xét về thị trường, Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 35,5% thị phần. Thống kế cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2016 xuất khẩu gạo sang  Trung Quốc đạt 1,18 triệu tấn và 538 triệu USD, giảm 21,4% về khối lượng và giảm 12,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Sự quá lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc của Việt Nam sẽ dẫn đến nhiều nguy hại cho người nông dân. Tới một thời điểm nào đó Trung Quốc bắt đầu áp thuế nhập khẩu gạo của Việt Nam lên mức cao sẽ khiến cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo của Trung Quốc sẽ không thể thu mua thóc gạo từ Việt Nam, vì mức thuế quá cao sẽ làm cho đội giá cao hơn cả giá bán ra trên thị trường Trung Quốc. Trung Quốc chỉ cần áp thuế nhập khẩu gạo từ Việt Nam sẽ tác động mạnh đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Người lãnh đạo có lý trí là người biết chọn con đường cho mình, hãy tỉnh táo và tìm tất cả những gì có thể để xây dựng đất nước
Đảng CS và nhà cầm quyền Việt Nam thời điểm này nhất thiết cần tỉnh táo đưa ra những quyết sách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp bằng cách nghiên cứu những giống có chất lượng cao, xây dựng những nhà máy chế biến hàng nông sản thực phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế để nâng sức cạnh tranh mở rộng thị trường sang Châu Âu, Châu Mỹ thay cho thị trường Trung Quốc lâu nay. Có như vậy từng bước đất nước chúng ta mới giảm dần sự lệ thuộc vào Trung Quốc.

Ông bà ta xưa có câu “Mạnh vì gạo, Bạo vì tiền” nếu Việt Nam bị phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc thì Việt Nam sẽ chỉ làm kẻ “nô lệ mềm” cho một loại “quyền lực mềm” và từ đó Việt Nam  sẽ trở thành một quốc gia ăn bám lệ thuộc và luôn đi theo đuôi thế giới!

Nhục nhã khi tổ quốc ta, dân tộc ta đã và đang phải sống dưới sự kìm kẹp, hèn mọn của chế độ

Xung quanh Trung Quốc không phải chỉ có Việt Nam mà còn 13 nước khác như Mông Cổ, Bhutan, Nêpan, Takjikistan, Kazakstan, Nga, Myanmar, Ấn độ v.v. Trừ Nga và Ấn độ, các nước khác đều bé, thế mà họ có chịu khuất phục TQ như VN đâu. Đặc biệt như Bhutan, có biên giới khá dài với TQ mà không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Nếu coi sự chịu khuất phục Trung Quốc do nguyên nhân địa lý chỉ là một phần rất rất nhỏ. Nguyên nhân chính là do đường lối lãnh đạo của nhà cầm quyền đất nước. Nếu đổ cho nguyên nhân địa lý thì giải thích thế nào về các nước như Bhutan, Nêpan,Takjilistan… đều là nước nhỏ, tuy có bị Trung Quốc quấy phá nhưng cơ bản không làm họ khuất phục. Việt Nam giáp biên giới với Trung Quốc từ khi lập quốc đến giờ mà các đời vua phong kiến trước đây có chịu lép vế một bề như dưới thời Cộng Sản hiện nay hay không?

Năm 2015 ông Thủ Tướng Úc Abbott đã nói thẳng vào mặt Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng: “Viện trợ là để giúp cho nước ông và các nước còn nghèo khác có thêm điều kiện để cải tổ và xây dựng kinh tế vững mạnh, để nước đó có thể phát triển đến mức tự lo cho dân của mình được, chứ không phải để nước đó tạo thành thói quen ăn bám”.

Những người Việt Nam có liêm sỉ luôn biết tự tôn dân tộc mình,  luôn thấy xấu hổ và nhục nhã khi một dân tộc 94 triệu dân mang tiếng là Anh hùng mà kinh tế nghèo nàn, lạc hậu sếp ở tốp nghèo gần nhất thế giới,  bệnh ung thư, nạo phá thai, nghiện hút, tham nhũng vào tốp bậc nhất thế giới.

Đảng và Chính quyền Việt Nam phải biết xấu hổ về những vấn đề này. Lãnh đạo Quốc gia cần phải có những cái đầu thông minh. Không thể giải quyết nghèo đói bằng  ngửa tay xin viện trợ và phụ thuộc vào các đất nước viện trợ.

Người dân đặc biệt là các tầng lớp thanh niên Việt Nam hiện nay còn quá ít nhiệt huyết với Tổ quốc. Khi báo chí và mạng Xã hội xuất hiện những tin bài cướp giết, hiếp dâm, những ảnh nóng, những clip sex, v.v… thì thanh niên Việt lại bỏ ra hàng giờ xem ngấu nghiến, nhưng những thông tin thời sự và vận mệnh nước nhà thì họ thờ ơ. Giới lãnh đạo Đảng và nhà cầm quyền Việt Nam có quan tâm đến ý thức và trách nhiệm của nhân dân với tổ quốc, đặc biệt là tầng lớp thanh niên không? Tất cả chúng ta đừng tham bát bỏ mâm đừng tập trung vào cái “đít” ngồi ở đâu mà hãy nhìn ra mở rộng cái tầm mắt một chút!
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)