VNTB – Người nghèo ở TP.HCM được tiêm vắc xin miễn phí

VNTB – Người nghèo ở TP.HCM được tiêm vắc xin miễn phí

Phú Nhuận

(VNTB) – Hy vọng rằng số vắc xin chích miễn phí này không phải là  vắc xin Trung Quốc.

 

Người dân không tin tưởng vào vắc xin Trung Quốc, kể cả khi ông tổng bí thư đăng đàn trước quốc dân, cam kết rằng bản thân ông cũng đã chích ngừa Covid bằng chính nguồn vắc xin ở chính quốc gia đã sinh ra con virus này.

Thế nhưng với người nghèo, người khuyết tật… thì liệu họ có được quyền lựa chọn vắc xin khi được mời chích miễn phí sắp tới đây của chính quyền TP.HCM?

Tin tức cho biết, được sự ủy quyền của Chính phủ, chiều 20-6 tại sân bay quốc tế Nội Bài, Ban Đối ngoại Trung ương (cơ quan thuộc Bộ Chính trị), Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế đã phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vắc xin Vero-Cell của Sinopharm và 502.400 chiếc bơm kim tiêm chủng dùng 1 lần, loại 1ml.

Trước đó có thông tin là Hà Nội sẽ chuyển số vắc xin Vero-Cell vào TP.HCM.

Về lý thuyết, chắc chắn số vắc xin do Trung Quốc viện trợ sẽ được chích theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, với khoảng 20 triệu người được ưu tiên tiêm miễn phí vắc xin ngừa COVID-19. Như vậy, phải tiêm xong đối tượng này mới triển khai tiêm dịch vụ. Mà khi đã gọi là ‘tiêm dịch vụ’, sẽ không nhiều khả năng có người lựa chọn vắc xin Trung Quốc, dù giá cả có cạnh tranh đến đâu đi nữa.

Lo lắng nếu 500 ngàn liều vắc xin Vero-Cell của Sinopharm khi có mặt ở TP.HCM, thì có liên quan gì đến số liệu dự kiến tiêm vắc xin miễn phí cho khoảng 290.000 người nghèo, người khuyết tật ở TP.HCM?

Ngày 18-6, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn khẩn gửi Sở Lao động – thương binh và xã hội TP.HCM để lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin.

Theo đó, Sở Lao động – thương binh và xã hội TP.HCM sẽ lên danh sách số lượng người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người làm việc thường xuyên tiếp xúc với nhiều người tại các cơ sở, các trung tâm do sở quản lý.

Đây là căn cứ để Sở Y tế TP.HCM lên kế hoạch phân phối vắc xin và tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin cho các đối tượng ưu tiên tại TP.HCM theo quy định.

Đặc biệt, sẽ có khoảng 290.000 người là người khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật, người già trên 80 tuổi, người có công và thành viên các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được lập danh sách để tiêm vắc xin miễn phí.

Con số 290 ngàn là thống kê, trên thực tế số lượng người đáp ứng các yêu cầu cho tiêm vắc xin ngừa Covid sẽ thấp hơn rất nhiều. Điều này được kiểm chứng qua việc Bộ Y tế đã ra hướng dẫn tạm thời việc khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 nhằm phát hiện, phân loại các trường hợp đủ điều kiện tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng.

Cụ thể:

Những trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng là những người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng vắc xin của nhà sản xuất và không quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào liệt kê trong thành phần của vắc xin.

Các trường hợp sau phải cẩn trọng, khám sàng lọc kỹ và cần được tiêm chủng tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu:

1. Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác.

2. Người có bệnh nền, bệnh mãn tính được điều trị ổn định.

3. Người mất tri giác, mất năng lực hành vi.

4. Người trên 65 tuổi.

5. Người có tiền sử giảm tiểu cầu hoặc rối loạn đông máu.

6. Người có bệnh mãn tính có phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: mạch dưới 60 lần/phút hoặc trên 100 lần/phút, huyết áp tối thiểu dưới 60 mmHg hoặc trên 90 mmHg và huyết áp tối đa dưới 90 mmHg hoặc trên 140 mmHg, nhịp thở dưới 25 lần/phút hoặc SpO2 < 94% (nếu có).

Các trường hợp trì hoãn tiêm chủng bao gồm những người đang mắc bệnh cấp tính hoặc mãn tính đang tiến triển, chưa kiểm soát được. Ngoài ra, những người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan mất bù…

Ngoài ra, trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao, hoặc điều trị hóa trị, xạ trị; đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng; phụ nữ mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ cũng sẽ trì hoãn tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, những trường hợp không chỉ định tiêm chủng gồm người có tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào, có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất.

Như vậy, chỉ với mỗi yêu cầu, Người có bệnh nền, bệnh mãn tính được điều trị ổn định thì mới được chích ngừa, cho thấy người lớn tuổi nào cũng có nhiều bệnh tật, và với người già lâm cảnh nghèo khó thì bệnh tật hầu hết là cố lây lất sống cho hết kiếp người, nên yêu cầu được điều trị ổn định là hiếm hoi.

Xem chừng rất cần thiết lưu ý chuyện 500.000 liều vắc xin Vero-Cell của Sinopharm sẽ được sử dụng ra sao, ở nhóm đối tượng nào; và liệu những người được chích miễn phí có hiểu rõ là mình sắp được chích vắc xin của Trung Quốc sản xuất và viện trợ cho người dân Việt Nam?


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)