VNTB – Người phụ nữ cáo buộc bị cảnh sát Hồng Kông hãm hiếp tập thể

VNTB – Người phụ nữ cáo buộc bị cảnh sát Hồng Kông hãm hiếp tập thể

Khánh An dịch


(VNTB) – Một người phụ nữ cáo buộc cảnh sát đã cưỡng hiếp tập thể cô tại đồn cảnh sát trong khi cảnh sát Hồng Kông thông báo kế hoạch bắt giữ cô vì nghi ngờ cung cấp thông tin sai lệch.

 

Tuyên bố của cô được đưa ra sau khi cảnh sát trưởng Chris Tang tiết lộ tại cuộc họp của Hội đồng quận Yuen Long hôm thứ Ba rằng người phụ nữ 18 tuổi (được gọi là “Cô X”) sẽ bị bắt vì thông tin sai lệch, và hiện giờ X đã rời khỏi Hồng Kông, cô đang bị truy nã.

Cảnh sát trước đó đã xác nhận rằng một người phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại với họ vào ngày 22 tháng 10 năm ngoái, cho rằng cô bị một băng đảng cảnh sát không rõ danh tính tại Sở cảnh sát Tsuen Wan cưỡng hiếp và buộc phá thai. Luật sư của cô cho biết cô cho phép lấy mẫu DNA từ thai nhi bị phá để giúp xác định ít nhất một kẻ tấn công.

Vụ việc bị cáo buộc diễn ra trong nhiều tháng bất ổn của phong trào dân chủ. Hàng ngàn người đã bị bắt và cảnh sát bị buộc tội lạm quyền để đàn áp người biểu tình.

Vi phạm “Quyền riêng tư và nhân phẩm”

Trong một tuyên bố thông qua đại diện hợp pháp của mình, Vidler & Co. Solicitor, bà X cáo buộc ông Chris Tang đã cố tình công khai trường hợp của bà và liên tục cố gắng làm mất uy tín của bà.

“… Tôi đọc được từ các báo cáo phương tiện truyền thông rằng ông Ủy viên đã công khai tuyên bố rằng tôi đang đối mặt với một vụ bắt giữ vì ‘tuyên bố sai lệch.” Ông lại chọn làm như vậy một cách công khai”.

“Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng khiếu nại sẽ được điều tra một cách vô tư, với sự tin tưởng và tôn trọng nghiêm ngặt đối với quyền riêng tưnhân phẩm của tôi. Nhưng điều này đã không xảy ra.”

Vào ngày 4 tháng 11 năm ngoái, cảnh sát ra lệnh khám xét để tịch thu hồ sơ y tế của cô X – bao gồm các hồ sơ trước khi xảy ra vụ việc – và băng video của CCTV từ một phòng khám bác sĩ tư mà không có sự đồng ý của cô, khiến cô không thừa nhận giá trị pháp lý đó.

Thẩm phán đã đình chỉ lệnh bắt giữ vào ngày hôm sau và ra lệnh giấu tên. Tòa án chính thức hủy bỏ lệnh bắt giữ vào ngày 28 tháng 11.

Chris Tang nói vào tháng 1 rằng cô X đang bị điều tra vì tuyên bố của cô không phù hợp với video ghi nhận sau vụ việc bị cáo buộc. Luật sư lên án hành động này vì nó giảm khả năng thành công cáo buộc của cô X.

Bộ Tư pháp cho biết vào ngày 6 tháng 4 rằng cáo buộc sai phạm cảnh sát của cô sẽ không còn được trích dẫn làm bằng chứng. Cô X nói rằng cô không có cơ hội để bác bỏ yêu cầu này.

Theo Pháp lệnh của Lực lượng Cảnh sát, bất kỳ ai cố tình đánh lạc hướng cảnh sát hoặc cung cấp thông tin sai lệch sẽ bị phạt 1.000 đô-la Hồng Kông và bị phạt tù sáu tháng sau khi bị kết án theo thủ tục rút gọn.

Bà X nói rằng, bà đã đã rất đau khổ sau khi nghe những lời bình luận của cảnh sát: Tôi đã không công khai công khai khiếu nại của mình. Tôi đã không chính trị hóa khiếu nại của mình. Cô nói và nói rằng tuyên bố của bà chỉ được đưa ra vào tháng 11 năm ngoái, đáp lại các chi tiết của vụ án từ “nguồn cảnh sát” bị rò rỉ trên Internet.

Nguồn: https://hongkongfp.com/2020/05/13/hong-kong-woman-who-accused-officers-of-gang-rape-defends-claim-after-police-chief-says-she-must-be-arrested-for-lying

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)