VNTB – Omicron làm gián đoạn kế hoạch mở cửa lại khắp châu Á

VNTB – Omicron làm gián đoạn kế hoạch mở cửa lại khắp châu Á

Anh Khoa

 

(VNTB) – Một số quốc gia đang tạm dừng việc nới lỏng các hạn chế đã được áp dụng trong đại dịch

 

Chú thích ảnh: Hành khách mặc đồ bảo hộ tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc hôm thứ Hai.

Tác giả: Natasha Khan- Hongkong, Mike Cherney – Sydney, và Miho Inada-Tokyo

Cập nhật ngày 29 tháng 11 năm 2021

Nhiều quốc gia trên khắp châu Á chỉ mới bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và các hạn chế liên quan đến virus corona đã được áp dụng trong phần lớn đại dịch. Biến thể Omicron mới hiện đang phá vỡ những nỗ lực mở cửa này.

Các quốc gia từ Nhật Bản đến Úc hiện đang điều chỉnh lại kế hoạch để đối phó với biến thể mới, mặc dù có thể mất hàng tuần các nhà khoa học mới hiểu rõ hơn về mối nguy hiểm tiềm tàng do Omicron gây ra.

Hôm thứ Hai, Nhật Bản cho biết bắt đầu từ thứ Ba sẽ đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài – cả với khách doanh nhân và sinh viên nước ngoà – cho đến cuối năm nay. Úc cho biết sẽ hoãn kế hoạch cho phép sinh viên và người di cư có tay nghề cao vào Úc cho đến ngày 15 tháng 12; và trung tâm du lịch toàn cầu Singapore cho biết hôm Chủ nhật rằng sẽ trì hoãn các tuyến đường bay không có kiểm dịch từ một số quốc gia Trung Đông là điểm nối với một số các quốc gia bị ảnh hưởng ở miền nam châu Phi.

Nhật Bản đã mở cửa biên giới trở lại cho sinh viên và khách doanh nhân chỉ vài tuần trước, để đáp lại lời kêu gọi từ các công ty lo ngại bị tụt hậu so với các nền kinh tế phương Tây vốn đã nới lỏng các hạn chế.

Thủ tướng Fumio Kishida nói: “Đây là một biện pháp phòng ngừa khẩn cấp để tránh tình huống xấu nhất. Ông cho biết các động thái này chỉ là tạm thời cho đến khi rủi ro do biến thể Omicron gây ra trở nên rõ ràng hơn.

Úc đang ban hành lệnh tạm dừng để thu thập thêm thông tin về biến thể mới. Các biện pháp nới lỏng hạn chế nhập cảnh của Úc cũng áp dụng cho những du khách Nhật Bản và Hàn Quốc lẽ ra sẽ được phép nhập cảnh Úc bắt đầu từ thứ Tư.

Chỉ một số ít ca nhiễm vi-rút được xác định trong khu vực này — ba ở Hồng Kông và năm ở Úc. Nhà chức trách cho biết có một số trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng ở Úc.

Vào thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Omicron là một biến thể cần quan tâm, báo động cho các cơ quan y tế trên toàn thế giới rằng Omicron có thể gây ra nhiều rủi ro hơn. WHO cho biết vào Chủ nhật rằng vẫn chưa rõ liệu Omicron có khả năng lây truyền cao hơn hay gây ra các trường hợp bệnh nặng hơn. Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại về số lượng đột biến lớn bất thường của biến thể này. Omicron có khoảng 50 biến thể, trong đó có hơn 30 trên protein gai, cấu trúc virus sử dụng để gắn vào tế bào người và là mục tiêu chính của nhiều loại vắc-xin Covid-19.

Omicron dường như cũng có khả năng gây ra một trở ngại khác cho quốc gia phụ thuộc nhiều vào du lịch trong khu vực .

Indonesia, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, đã mở cửa biên giới trở lại cho khách du lịch vào giữa tháng 10, nhưng bắt đầu từ thứ Hai sẽ yêu cầu tất cả du khách nước ngoài phải cách ly một tuần khi đến Indonesia, tăng so với ba ngày được yêu cầu trước đó. Chính phủ cho biết động thái này nhằm bảo vệ công dân Indonesia trước chủng Omicron. Biến thể Delta của Covid-19 làm số ca bệnh gia tăng mạnh hồi đầu năm nay khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và ngày nay chỉ có khoảng một phần ba người Indonesia được tiêm phòng đầy đủ.

Thái Lan ần đây đã giảm các hạn chế nhập cảnh để hồi sinh ngành du lịch quan trọng. Vào cuối tuần Thái Lan cho biết họ sẽ từ chối nhập cảnh đối với du khác từ tám quốc gia miền nam Phi châu bắt đầu từ ngày 1 tháng 12.

Steven Cochrane, nhà kinh tế trưởng đặc trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại hãng Moody’s Analytics, cho biết: “Omicron nhắc nhở chúng ta rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn gắn liền với đại dịch. Ông Cochrane nói thêm rằng việc đi lại và du lịch được cho là một trong những thành phần chậm nhất trong quá trình phục hồi kinh tế của khu vực này, và việc liệu các tuyến đường du lịch được lựa chọn có tiếp tục được mở trong tình hình còn chưa rõ ràng này vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời.

Nhiều quốc gia ở châu Á có số ca nhiễm thấp hơn phương Tây trong gần hết đại dịch bằng cách sử dụng kết hợp các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, thường là cách ly theo quy định của chính phủ và các hạn chế cuộc sống hàng ngày. Một số quốc gia trong số đónhư Singapore và Úc, đã cố đi theo hướng xử lý Covid-19 như một căn bệnh đặc hữu.

Những ngày gần đây, lãnh đạo của Singapore và Australia nhấn mạnh rằng kế hoạch của họ không thay đổi, nhưng sẽ được tiến hành một cách thận trọng.

Trong một bài đăng trên Facebook vào hôm thứ Hai, Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi người dân Úc bình tĩnh và cho biết đất nước này đã chuẩn bị tốt vì khoảng 87% người Úc trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ. Ông cho biết chính phủ sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để giữ an toàn cho người Úc, nhưng lưu ý rằng đã có hơn một chục biến thể được xác định kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Ông nói: “Chúng ta cần học cách sống chung với loại virus này.”

Tại Singapore, cuối tuần qua, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết do biến thể Omicron mà thành phố-nhà nước này “có thể buộc phải lùi lại một vài bước trước khi chúng tôi có thể tiến về phía trước”. Mặc dù vậy, ông cho biết ông tin tưởng rằng đất nước này cuối cùng sẽ thành công trong việc chung sống với virus.

Trung Quốcđã đóng cửa biên giới bất chấp áp lực mở cửa trở lại từ các nhóm kinh doanh, quan chức y tế Trung Quốc xem sự xuất hiện của biến thể mới như một bằng chứng cho thấy tốt hơn là nên xử lý đại dịch một cách thận trọng.

Zhang Wenhong, Giám đốc Trung tâm Y tế Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc, đã viết trên Weibo vào Chủ nhật “Trung Quốc hiện đang trong thời kỳ có nhiều cơ hội chiến lược. Dựa trên khoa học và sự đoàn kết, chúng ta có thể đối phó với Delta cũng như Omicron.”

Nguồn:  Wall Street Journal


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)