VNTB – Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sẽ được nghỉ ngơi để trị bệnh?

VNTB – Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sẽ được nghỉ ngơi để trị bệnh?

Lynn Huỳnh

 

(VNTB) – Phó thủ tướng Lê Văn Thành hiện đang điều trị ung thư tại Tokyo, Nhật Bản

 

Ông Lê Văn Thành xuất thân là một nhân viên kế toán. Sự nghiệp chính trị của ông có thể kết thúc ở vị trí Phó Thủ tướng đương nhiệm.

Từ tháng 11-2022, rộ tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phải đi chữa ung thư ở National Center for Global Health and Medicine (NCGM), Tokyo; và hiện tại ông vẫn đang được điều trị tại đây.

Những mốc thời gian trên báo chí

Chức vụ kiêm nhiệm có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2025, do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định phân công vào ngày 23 tháng 11 năm 2022.

Lần xuất hiện gần đây nhất trên Thông tấn xã Việt Nam của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là vào ngày 10-11-2022 tại trụ sở Chính phủ, khi ông chủ trì Hội đồng thẩm định Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Từ khóa “Lê Văn Thành” trên trang web Thông tấn xã Việt Nam đã dừng lại ở bản tin mới nhất đề ngày 29-11-2022, và đó là một tin tin “văn bản chỉ đạo”, không ai biết chắc là có phải do ông Lê Văn Thành thật sự ký hay không?

Còn trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ngày 12-11-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, Long An. Cùng dự có ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Long An cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương.

Một tin tức liên quan đáng lưu tâm là dường như từ tháng 12-2022, ông Lê Văn Thành đã không “rời nhiệm sở”, và phần việc của ông được các phó thủ tướng khác kiêm nhiệm.

Đơn cử, Văn phòng Chính phủ có công văn 8065/VCPC-CN ngày 1-12-2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, thành phố Hải Phòng.

Công văn viết: “Về đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đề xuất rõ phương án xử lý thống nhất đối với việc đầu tư dự án đầu tư công xây dựng công trình giao thông đường bộ (không phải quốc lộ) đi qua địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (bao gồm cả Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352), báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại văn bản 6595/VPCP-CN ngày 4-10-2022 của Văn phòng Chính phủ”.

Doanh nhân thành chính khách

Tháng 2-1988, ông Lê Văn Thành bắt đầu công tác tại Công ty Xi măng Hải Phòng. Tại đây, ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như phó Ban Quản lý dự án phụ trách lĩnh vực kinh tế, chỉ huy trưởng công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới; phó giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng kiêm phó ban Ban quản lý Dự án, chỉ huy trưởng công trình lắp đặt, chạy thử Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới; bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng; trưởng Ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng.

Sau hơn 20 năm gắn bó với Công ty Xi măng Hải Phòng, ông bắt đầu chuyển sang con đường sự nghiệp chính trị. Cụ thể, tháng 7-2010, ông Lê Văn Thành được giữ chức phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Đến tháng 5-2014, ông giữ chức phó bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Cuối năm 2014, theo sự phân công của Bộ Chính trị, ông Thành được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng bầu làm chủ tịch UBND TP. Hải Phòng. Đặc biệt, chỉ sau chưa đầy 1 năm, tại đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Văn Thành được bầu giữ chức bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Sau đó, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra vào tháng 1-2016, ông Lê Văn Thành được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cũng trong năm 2016, ông được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng bầu kiêm thêm chức chủ tịch Hội đồng nhân dân TP khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Tháng 10-2020, ông Lê Văn Thành được bầu giữ chức bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XVI. Đến đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Thành tái đắc cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Lê Văn Thành từng liên quan đến nghi án “dàn xếp tiêu cực”

Thời gian ông Lê Văn Thành làm việc ở Công ty Xi măng Hải Phòng có xảy ra một vụ án liên quan “nhận hối lộ, tuồn tài liệu liên quan đến dự án chuẩn bị đấu thầu ra bên ngoài”. Khi ấy, Thủ tướng Phan Văn Khải đã giao cho Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo dõi, và lúc đó ông Lê Văn Thành là Phó ban quản lý dự án Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới…

Ông Lê Văn Thành được cho là “người móc nối để hai bên ngồi lại thương thuyết, bởi Trưởng ban quản lý dự án Hồ Thế Khiên không muốn sự việc bung bét hơn”…

Một bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) số phát hành ngày 12-08-2005, có đoạn như sau (trích):

Tiếp tục điều tra vụ việc tiêu cực trong thực hiện gói thầu xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới trị giá 21 tỷ đồng, chiều qua, khi gặp BQL dự án xi măng Hải Phòng, phóng viên báo SGGP phát hiện có thêm nhiều chuyện bi hài trong vụ việc này.

Điều bất ngờ thứ nhất là ngay sau khi ông Hồ Thế Khiên, Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Hải Phòng kiêm Trưởng ban, ông Lê Văn Thành, Phó Ban QLDA khẳng định với báo SGGP rằng: không biết Lê Văn Toàn, người tố cáo ông Khiên nhận hơn 1 tỷ đồng tiền “chạy” dự án và cung cấp cho Toàn các tài liệu thuộc loại “đáp án” của gói thầu là ai thì cả hai đã tức tốc đến gặp Lê Văn Toàn.

Tại đây, ông Khiên đã ký bản cam kết 3 điểm, trong đó có việc ông Khiên hứa bảo đảm tính mạng cho ông Toàn. Câu hỏi đặt ra là bản cam kết nực cười này có phải do chính ông Khiên viết? Hôm qua, ông Thành khẳng định đó chính là bản do ông Khiên viết. Cùng chứng kiến việc cam kết này còn có ông Thành, ông Toàn và bà Phạm Thị Thơm, Giám đốc Công ty cổ phần An Thái. Mục đích ký cam kết, theo ông Thành là để nhằm ổn định tình hình, tránh gây ảnh hưởng xấu đến tiến độ dự án.

Trong khi đó, ông Toàn lại nói rằng do từ khi tố cáo, gia đình và ông liên tục bị đe dọa. Ông Khiên là người có thế lực nên cần phải cam kết như vậy. Đổi lại, ông Toàn sẽ không tố cáo, không cung cấp tài liệu cho cơ quan báo chí.

Trong khi đó, chiều 11-8, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ka cho biết đã 5 lần triệu tập ông Khiên đến cơ quan điều tra. Tường trình với cơ quan điều tra, ông Khiên đã để lộ ra vị cấp dưới của mình là ông Lê Văn Thành cũng liên quan đến vụ tiêu cực này. Chính ông Thành đã buộc ông Khiên phải viết bản cam kết với nội dung nói trên!” (dừng trích).


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)