VNTB – Quyền trả lại vắc-xin

VNTB – Quyền trả lại vắc-xin

Đông Đô

(VNTB) – Phụ huynh ở Hà Nội từ chối việc chích ngừa từ lô vắc-xin Pfizer 124001 và 123002, và Sở Y tế Hà Nội đã thay bằng lô vắc-xin Pfizer ‘không tự gia hạn’ để tiếp tục chích cho học sinh theo quy định.

 

Có nguồn tin là chính quyền thành phố Hà Nội sẽ hoàn trả 2 lô vắc-xin ‘tự gia hạn’ này về Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Trần Thế Cương cho biết sau khi có ý kiến không đồng tình của phụ huynh học sinh, Sở Y tế đã cho tạm dừng việc tiêm chủng ở các điểm này. Ông Cương nói Sở Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất hoàn trả 2 lô vắc-xin được gia hạn sử dụng.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, xác nhận địa phương đã thay đổi 2 lô vắc-xin được gia hạn bằng 2 lô khác.

Ngày 2-12, ông Mai Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho hay tỉnh được phân bổ vắc-xin từ hai lô tăng hạn sử dụng Pfizer, số 124001 và 123002 và sử dụng cho chương trình tiêm chủng trên địa bàn.

“Sau khi có thông tin về việc tăng hạn sử dụng, một số phụ huynh có băn khoăn. Tại các điểm tiêm chủng, chúng tôi giải thích rõ cho phụ huynh và học sinh, rằng việc này theo thông lệ quốc tế, không cần quá lo lắng”, ông Mai Sơn nói, cho hay Bắc Giang hiện đã tiêm xong cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi, đang tiêm cho học sinh từ lớp 9.

Tương tự, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Ninh cũng cho biết địa phương đã và đang tổ chức tiêm vắc-xin cho trẻ “từ lô tăng hạn sử dụng”.

“Chúng tôi tiêm lô 124001 từ ngày 1 đến 3-12. Trước các bàn tiêm đều có một bộ tài liệu liên quan đến việc gia hạn của lô vắc-xin này để phụ huynh nắm được và quyết định có cho con em mình tiêm hay không”, bà Ngô Thị Xuân, Giám đốc CDC Bắc Ninh, nói.

Quảng Trị, Nghệ An cũng được cấp vắc-xin từ lô tăng hạn sử dụng, mỗi tỉnh hơn 35.000 liều, tuy nhiên đang lưu kho, chưa tiêm. Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Đỗ Văn Hùng nói tỉnh đang tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi, sử dụng lô vắc-xin có hạn sử dụng đến tháng 2-2022.

Tại Quảng Trị, dự kiến từ quý 4-2021 đến quý 1-2022, tùy theo các đợt phân bổ vắc-xin của Bộ Y tế, tỉnh sẽ tiêm cho gần 70.000 trẻ em từ 12 đến 18 tuổi.

Còn đại diện Sở Y tế Nghệ An cho hay “chúng tôi chờ thêm hướng dẫn của Bộ Y tế về lô vắc-xin này; đồng thời báo cáo lãnh đạo tỉnh xin ý kiến”.

Ngày 2-12, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) có công văn gửi UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức; Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận, huyện và Thủ Đức; Các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn TP.HCM về sử dụng vắc-xin Pfizer nhập khẩu lô 123002 (gia hạn sử dụng 3 tháng).

TP.HCM được Bộ Y tế phân bổ vắc-xin Pfizer lô 123002 được gia hạn thêm 3 tháng với 210.000 liều.

Hai lô vắc-xin ‘tự gia hạn’ kể trên có đến 2,9 triệu liều, có nghĩa là nếu mang chích cho học sinh thì có đến 2,9 triệu gia đình phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu, đặc biệt là rất khó hiểu khi Hà Nội từ chối sử dụng hai lô vắc-xin ‘tự gia hạn’ để chích cho học trò, còn các tỉnh khác lại ‘không có sự chọn lựa’.

Có ý kiến ở đây là lỗi khuất tất từ Bộ Y tế. Bởi trên thực tế lúc được đọc các văn bản liên quan, người ta sẽ bức xúc khi biết Bộ Y tế quyết định tăng hạn vắc-xin Pfizer thêm 3 tháng từ ngày 22-10, song mãi tới tận ngày 30-11, khi cả 2 lô vắc-xin này hết hạn họ mới công khai tin về chuyện ‘tự gia hạn’ đó qua một văn bản ghi thế này:

“Trên cơ sở kết luận của Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan quản lý dược Châu Âu (EMA) ngày 10/9, thì đến ngày 30-9 tại Việt Nam, Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc thông qua kéo dài hạn sử dụng với vắc-xin Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Đến ngày 22-10, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có văn bản đồng ý tăng hạn dùng của vaccine này”.

Như vậy gia hạn vắc-xin từ tháng 10, nhưng mãi đến hôm 30-11, khi vắc-xin hết hạn, nhiều người mới biết việc này từ một văn bản của Sở Y tế Hà Nội. Họ bức xúc khi nhận khi biết thông tin chậm, nhất là khi đối tượng chích ngừa là trẻ em tuổi học đường. Vì vậy phụ huynh không đồng tình việc tiêm chủng cho con.

Khi có ý kiến thắc mắc vắc-xin ghi trên lọ chỉ tới ngày 30-11 thì mới nhận thông tin số vắc-xin được gia hạn thêm 3 tháng theo đề nghị của nhà sản xuất (?!).


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (2)
  • comment-avatar
    Giang 3 years

    Đừng tin những gì bộ y tế nói hãy nhìn những gì bộ y tế làm! Hỡi đồng bào ơi!

  • comment-avatar
    Hãy bỏ phần con, làm sống lại phần người. 3 years

    Dưới hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa thì “Minh Bạch” là điều gần như không hiện hữu. Cho nên thông tin từ Bộ Y tế đầy lấp lửng về lô vaccine Pfizer hết hạn và tự gia hạn. Khi đưa các nguồn tin về việc vaccine có thể được gia hạn (nhưng không có đường dẫn đến các nguồn chính thức). Nếu vaccine Pfizer có thể được gia hạn có điều kiện thì tại sao Bộ Y tế không công khai việc Bộ Y tế có bảo quản thuốc theo đúng điều kiện cần và đủ hay không?
    Mạng sống người dân quan trọng hàng đầu. Đảng và Chính phủ csVN đã từng dối trá và thí mạng người dân để cưởng chiếm VNCH, đã từng dối trá và trù dập người dân để cướp đoạt tài sản của họ. Nay Đảng / Chính phủ / Bộ Y tế csVN phải chấm dứt ngay thái độ xem thường tính mạng người dân.