VNTB – Uỷ ban Bảo vệ Ký CPJ giả kêu gọi duy trì tự do báo chí ở Myamar

VNTB – Uỷ ban Bảo vệ Ký  CPJ giả kêu gọi duy trì tự do báo chí ở Myamar

(VNTB) – CPJ kêu gọi duy trì tự do báo chí khi quân đội Myanmar nắm quyền, áp đặt quy tắc khẩn cấp

 

Bangkok, ngày 1 tháng 2 năm 2021 – Quân đội Myanmar phải khôi phục hoàn toàn tất cả các đài truyền hình, đường dây điện thoại và dịch vụ internet bị chặn và không áp đặt bất kỳ lệnh nào hạn chế khả năng tự do đưa tin của giới truyền thông trong bối cảnh quy định khẩn cấp, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho biết hôm nay. .

Quân đội đã chiếm lấy quyền từ chính phủ được bầu của Myanmar ngày hôm nay, giam giữ các lãnh đạo dân sự hàng đầu – như Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi – và các nhà hoạt động, và áp đặt quy định khẩn cấp trong tối đa một năm cho đến khi cuộc bầu cử mới được tổ chức, theo nhiều Tin tức đưa .

Các bản tin đó cho biết các đài truyền hình địa phương và quốc tế, bao gồm cả BBC, đã tắt sóng, kết nối internet và dịch vụ điện thoại bị tắt hoặc gián đoạn ở các thành phố lớn. Thời báo New York đưa tin một số nhà báo địa phương đã trốn tránh vì lo ngại có thể bị trả thù vì bài báo trước đây của họ.

CPJ tỏ ra lo lắng trước việc áp đặt quy định khẩn cấp ngày hôm nay và việc quân đội Myanmar giam giữ các nhà lãnh đạo được bầu dân chủ. Quân đội phải cho phép các nhà báo tiếp tục làm công việc của họ mà không sợ bị trả thù, đồng thời khôi phục hoàn toàn các dịch vụ truyền thông và internet trên khắp đất nước vào thời điểm quan trọng này ”, Shawn Crispin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của CPJ cho biết. “Trong mọi trường hợp, quân đội không nên quay lại các chính sách kiểm duyệt thô bạo và khắc nghiệt của các chế độ quân đội trước đây”.

Quân đội Myanmar, kiểm soát các bộ nội vụ, quốc phòng và biên giới trước cuộc đảo chính hôm nay, đã đệ đơn nhiều đơn kiện tội phạm chống lại các nhà báo về việc đưa tin chỉ trích của họ trong những năm gần đây, CPJ ghi nhận. Hiện vẫn chưa rõ liệu có nhà báo nào nằm trong số những người bị giam giữ hôm nay hay không.

Theo đánh giá của CPJ, Chương 11  Hiến Pháp Myanmar năm 2008 xác định các điều khoản cho tình trạng khẩn cấp, không cho phép việc kiểm duyệt phương tiện truyền thông.

CPJ đã báo cáo về việc nhà cầm quyền quân sự trước đây của Myanmar đã áp đặt chế độ kiểm duyệt trước khi xuất bản nghiêm ngặt và thường xuyên bỏ tù các nhà báo trong suốt nhiều thập kỷ cai trị độc đoán bằng bàn tay sắt khiến nhiều nhà báo địa phương phải lưu vong ở các nước láng giềng. Các phương tiện truyền thông địa phương và lưu vong dần dần được phép đưa tin tự do hơn trong quá trình chuyển đổi sang chế độ dân chủ bắt đầu vào năm 2011, nhưng các nhà báo vẫn phải đối mặt thường xuyên quấy rối và bắt bớ dưới thời chính phủ dân cử của bà Suu Kyi.

Nguồn: CPJ


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)