VNTB – Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phạm Chí Thành

VNTB – Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ)  kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phạm Chí Thành

Bangkok, ngày 15 tháng 7 năm 2021 – Chính quyền Việt Nam nên trả tự do cho nhà báo Phạm Chí Thành ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời chấm dứt việc bỏ tù các thành viên báo chí vì làm công việc của họ, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho biết hôm nay.

Vào ngày 9 tháng 7, tòa án nhân dân Tp. Hà Nội đã tuyên xử ông Phạm Chí Thành, một nhà báo viết blog dưới bút danh Phạm Thành, năm năm sáu tháng tù giam theo Điều 117 của bộ luật hình sự, một điều khoản cấm “làm, lưu trữ, phát tán hoặc truyền bá” tin tức hoặc thông tin chống lại nhà nước.

Luật sư của ông Thành, LS Hà Huy Sơn, được báo chí trích lời rằng phiên tòa “không phù hợp và trái pháp luật”, và thân chủ của ông vẫn vô tội. CPJ không thể xác định ngay liệu ông Thành có định kháng cáo hay không.

Shawn Crispin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của CPJ, nói: “ Bản án nặng mà nhà nước Việt Nam xử ông Thành là điều tệ hại mới nhất trong hồ sơ tự do báo chí tồi tệ của Việt Nam. Ông Thành nên được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện, và được phép tiếp tục công việc của một nhà báo mà không sợ bị trả thù.”

CPJ được biết nhà chức trách  bắt giữ ông Phạm Thành, thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một nhóm báo chí không được phép hoạt động trong nước vào ngày 21 tháng 5 năm 2020, và giam giữ ông tại Nhà tù Hỏa Lò Hà Nội trước khi mang ra xét xử Nội.

Cáo buộc bắt nguồn từ hơn 100 bài báo của ông Thành đăng trên blog cá nhân và một cuốn sách tự xuất bản, công tố viên Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội cáo buộc các bài viết và sách có nội dung “chống phá và bôi nhọ chính quyền” địa phương.

Vợ ông Thành, bà Nguyễn Thị Nghiêm đăng trên Facebook  cho biết sức khỏe của ông Thành đã bị sa sút trong khi bị giam giữ, và ông Thành bị chấn thương khi bị ngã khiến ông bị đau đầu và khó thở.

CPJ đã gửi email cho Bộ Công an Việt Nam nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào ngay lập tức.

Vào tháng Giêng, Việt Nam xét xử và bị kết án  các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, cũng là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, với tội danh tương tự, và kết án họ với các mức án tù từ 11 đến 15 năm, kèm theo các điều khoản bổ sung về bản án quản chế khi được thả.

CPJ điều tra số lượng tù nhân mới nhất cho thấy hiện Việt Nam đã giam giữ ít nhất 15 nhà báo vì việc làm của họ tính đến ngày 1 tháng 12, khiến nước này trở thành quốc gia có mức án tù tồi tệ thứ hai ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc.

Nguồn; CPJ


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)