Thới Bình
(VNTB) – Mặc dù Nga nằm trong danh sách được miễn thị thực Visa nhập cảnh vào Việt Nam, song các tour du lịch của Việt Nam đã dừng đón du khách Nga.
Chuyến bay đưa hơn 300 khách Nga cuối cùng từ Cam Ranh (Khánh Hòa) về nước hôm 17-3 được coi là chuyến cuối cùng cho đường bày từ Việt Nam sang Nga.
Theo các doanh nghiệp thì việc tạm ngừng đón khách là do chính phủ Nga khuyến cáo các hãng hàng không hạn chế bay ra nước ngoài, sau khi Mỹ và các nước phương Tây ra các chỉ thị trừng phạt.
“Chúng tôi tạm ngừng theo khuyến cáo ít nhất đến 28-3, khi phía Nga ra thông báo mới, nhằm đảm bảo an toàn an ninh hàng không. Khi tình ổn định trở lại, công ty sẽ tiếp tục nối lại các chuyến bay như cũ” – Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, đơn vị đón khách du lịch Nga nhiều nhất hiện nay, đã có thông báo như vậy đến báo chí.
Tính từ ngày 26-12-2021 đến nay, Anex Việt Nam đã đón gần 6.000 khách Nga đến Khánh Hòa du lịch theo diện có “hộ chiếu vắc-xin”. Công ty đang có kế hoạch mở rộng các điểm bay ở Nga thì xảy ra chiến sự giữa Nga – Ukraine.
Chiến sự giữa Nga – Ukraine vẫn còn căng thẳng và chính phủ Nga chưa mở cửa lại bầu trời nên công ty vẫn chưa xác định được thời điểm đón đoàn khách Nga tiếp theo.
Bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh cho biết trước đó, kế hoạch về du khách Nga của Anex Việt Nam là đón 8 chuyến bay/ tháng, mỗi chuyến có 300 hành khách. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2, do xung đột Nga – Ukraine căng thẳng nên chỉ đón được 2 chuyến và đến nay buộc phải tạm dừng. Trong đó, ngoài hủy chuyến, thì Anex Việt Nam cũng phải chịu lỗ khi phải thuê máy bay rỗng từ Nga sang Khánh Hòa để chở khách du lịch Nga về nước.
Một doanh nghiệp tại Đà Nẵng cho biết khi chưa có dịch, đơn vị cũng thường kết nối, đón khách Nga đến Đà Nẵng tham quan du lịch ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 đến nay và mới nhất là việc Nga thực hiện “chiến dịch quân sự” tại Ukraine thì du khách Nga cũng chưa trở lại Đà Nẵng.
Lãnh đạo một công ty du lịch ở phường Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) nói rằng doanh nghiệp chưa có tour quốc tế nào, các ‘inbound’ trong nước chỉ tham khảo giá, tìm hiểu về tình hình dịch bệnh chứ chưa chốt lịch. “Khách quốc tế năm nay khó triển khai lắm. Những bên ‘inbound’ hỏi giá cũng dự kiến cho năm 2023 chứ năm nay họ chưa thực hiện. Khách của công ty chúng tôi chỉ nội địa, dự kiến 30/4 và mùa hè có thể khách đông vì đã nhiều người đặt phòng”, lãnh đạo công ty du lịch này cho hay như vậy.
“Du lịch mở cửa sẽ mở đường cho những tour du lịch nước ngoài có thể khởi động trở lại. Tuy nhiên, tâm lý khách hàng hiện nay vẫn đang rất e ngại đi du lịch xa, đặc biệt tình huống lỡ may mắc phải Covid-19 ở nước bạn thì sẽ rất rắc rối. Do vậy khách hàng vẫn chưa thật sự mặn mà với các tour quốc tế ngoại trừ đi kết hợp thăm thân nhân.
Ngoài ra hiện giá nhiên liệu toàn cầu tăng rất mạnh trên toàn thế giới do ảnh hưởng từ tình hình thế giới, do vậy giá dịch vụ cũng tăng theo do ảnh hưởng chung, do vậy sẽ không thể có những gói giá kích cầu ‘shock’ để kích cầu lại nhu cầu du lịch vốn đang bị xuống thấp do tác động của dịch, nay lại bị thêm giá tiêu dùng đang tăng cao. Mặt khác, tình hình bất ổn về chính trị ở một số khu vực trên thế giới cũng đang tác động xấu đến ngành du lịch toàn cầu nói chung” – ông Phan Đình Thảo, Tổng giám đốc Công ty TNHH HTS International, nhận định.
Oái oăm hiện tại là theo ông Lê Kim Nhựt, Giám đốc Công ty cổ phần giải trí Nha Trang trẻ, thì qua khảo sát, nhiều thị trường khách quốc tế rất muốn đến các thành phố biển của Việt Nam. Trong đó khách Nga vẫn chiếm tỷ lệ lớn, sau đó đến Hàn Quốc, Trung Quốc rồi đến các nước Đông Âu, châu Âu. Thế nhưng với hàng loạt lệnh cấm vận, giờ thì khách Nga cũng không thể nào đến Việt Nam như các hoạch định của những nhà tổ chức tour du lịch của Việt Nam.
Hôm 15-3, Chính phủ Việt Nam quyết định mở cửa hoàn toàn du lịch, đồng thời trong 3 năm kể từ 15-3, công dân 13 nước được miễn thị thực khi đến Việt Nam, không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh. Công dân các nước được miễn thị thực gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus.
Một ngày sau, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về quy định đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP, hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.
Người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng PC-COVID trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo quy định.
Tại cửa khẩu nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2, khách nhập cảnh cần báo ngay cho cơ quan y tế. Trong 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh, khách cần tự theo dõi sức khỏe, nếu có các triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2 phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất. Bộ Y tế cũng yêu cầu khách nhập cảnh thực hiện các biện pháp phòng bệnh gồm thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh; hạn chế tiếp xúc gần người xung quanh.
Đối với người chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, hạn chế dừng, đỗ dọc đường; tránh tiếp xúc gần người xung quanh, đặc biệt là người già (trên 65 tuổi), phụ nữ có thai, người có bệnh nền.